Cầu vượt cửa biển thuộc dự án 2.400 tỷ ở Huế đang triển khai thế nào?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đang chững lại vì thời tiết bất lợi, nhưng dự án đường bộ ven biển qua Thừa Thiên Huế và cầu vượt Thuận An 2.400 tỷ đồng cơ bản đáp ứng tiến độ.
Cầu vượt cửa biển thuộc dự án 2.400 tỷ ở Huế đang triển khai thế nào?
Công trình cầu qua cửa biển Thuận An thuộc dự án 2.400 tỷ đồng đang được triển khai

Ghi nhận của PV Báo Giao thông ngày 12/10, dự án Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An ở Thừa Thiên Huế vẫn đang “chững” lại do thời tiết bất lợi.

Con đường bê tông gần khu vực tập kết vật tư, thiết bị máy móc công trường thi công dự án này ở phía thôn Thai Dương Hạ Nam (xã Hải Dương), ngày 12/10 liên tục bị những đợt sóng lớn ập vào tràn qua.

Cầu dẫn công vụ từ phía bờ Bắc (xã Hải Dương) và bờ Nam (phường Thuận An, TP Huế) ra các trụ cầu, các nhà thầu đang thi công cọc khoan nhồi... cầu vượt Thuận An nơi cửa biển này cũng lặng im tiếng máy, vắng bóng công nhân ra vào làm việc trước thời tiết mưa to, sóng lớn.

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tình Thừa Thiên Huế và các nhà thầu, sau khi được khởi công ngày 26/3, trên cơ sở mặt bằng đã được bàn giao, các nhà thầu đã gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị bao gồm hệ thống lán trại, cầu dẫn, bến cập xà lan, trạm trộn bê tông và các hạng mục đảm bảo giao thông về đường bộ, đường thủy nội địa và hàng hải phục vụ thi công.

Đến nay, nhà thầu Tân Nam đã đủ mặt bằng để triển khai từ trụ T17-T26, đã thi công hoàn thành cọc khoan nhồi trụ T17 và T18; nhà thầu Đạt Phương đã đủ mặt bằng để thi công từ trụ T27-T40, đã thi công hoàn thành cọc khoan nhồi T31, T35, T36, T39, T40...

Những đợt sóng lớn liên tục ập vào cầu công vụ, tràn qua con đường bê tông phía xã Hải Dương

“Sau khi gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị, các nhà thầu đã tích cực triển khai thi công, những ngày nay trời mưa to sóng lớn có ảnh hưởng đến công tác triển khai thi công cọc khoan nhồi các trụ cầu..., nhưng đến nay khối lượng dự án đã được thực hiện đạt khoảng hơn 10% giá trị công việc, cơ bản đáp ứng tiến độ”, đại diện chủ đầu tư cho hay.

Điều các nhà thầu thi công đang lo ngại là vướng mặt bằng thi công giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là việc di dời khoảng 600 ngôi mộ bị ảnh hưởng đoạn qua xã Hải Dương đang triển khai khá chậm.

Ông Lê Xuân Hướng, Chủ tịch UBND xã Hải Dương cho biết, hiện nay địa phương đang phối hợp để triển khai công tác GPMB dự án. Ông Hướng cho biết, đoạn qua xã Hải Dương có khoảng 600 ngôi lăng mộ bị ảnh hưởng, cùng một số diện tích nuôi trồng thủy sản, ruộng. Theo kế hoạch của tỉnh thì các ngôi lăng mộ bị ảnh hưởng trên di dời lên nghĩa trang ở TP Huế...

Công tác thi công cọc nhồi các trụ cầu phía phường Thuận An cũng đang "chững lại" trước thời tiết bất lợi

“Hiện nay dự án đang mới công khai để áp giá đền bù các lăng mộ bị ảnh hưởng, diện tích đất trồng lúa, nuôi trồng thủy sản với các hồ sơ đủ điều kiện...”, lãnh đạo UBND xã Hải Dương cho hay.

Dự án Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư với tổng mức đầu tư hoàn thiện là 3.496 tỷ đồng, gồm 3 đoạn tuyến. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 2.400 tỷ đồng.

Quy mô đầu tư giai đoạn 1 dài 7,785km, từ cầu Tam Giang đến cầu qua cửa biển Thuận An, kết thúc tại nút giao QL49A - QL49B thuộc thị trấn Thuận An, TP Huế.

Sóng liên tục vỗ vào làm nước ngập con đường bê tông chạy ven cửa biển

Trong đó, cầu qua cửa Thuận An dài 2,360km; mặt cắt ngang tuyến 26m; bề rộng cầu 20m, đối với bề rộng cầu nhịp chính mặt cắt ngang mở rộng thành 23,5m do bố trí phần trụ tháp rộng 2,5m và dải an toàn 2 bên.

Dự án Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty CP Xây dựng Tân Nam - Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương - Công ty CP 479 Hòa Bình. Thời gian thi công hoàn thành công trình là 3 năm.

Cùng ngày (12/10), Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế lệnh vận hành điều chỉnh điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền.

Nước từ đường bê tông ven biển trên chảy xuyên qua đoạn giữa công trường này khá sâu

Theo đó, điều chỉnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 250 - 500m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng từ 12h ngày 12/10...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật