VFF - HLV Park: Ai cần ai hơn?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong bóng đá, 5 năm là một chu kỳ thành công vừa vặn, với HLV trưởng đội tuyển quốc gia đó cũng là khoảng thời gian 2 kỳ World Cup, đủ để tránh sự sáo mòn. Đôi bên đều có nhu cầu làm mới mình.
VFF - HLV Park: Ai cần ai hơn?
Bóng đá Việt Nam khó tìm được người phù hợp hơn HLV Park Hang-seo

Với HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã là số 1 Đông Nam Á, còn ở châu Á vào tốp 8 Asian Cup 2019 và lần đầu tiên có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 dành cho 12 anh hào mạnh nhất. Nhưng dù đã cố hết sức, kết quả 1 trận thắng, 1 hòa và 8 thất bại tại cuộc đua cuối cùng đến Qatar phản ánh thực tế: Bóng đá Việt Nam (BĐVN) đã chạm ngưỡng. Ngay cả ông Park vẫn còn bài vở thì với thế hệ cầu thủ hiện tại, ĐTVN đã tiệm cận giới hạn.

Mọi thành công đều có tính chu kỳ, quy luật lên đến đỉnh rồi sẽ phải đi xuống. 2 năm gần đây, nhất là sau thất bại trước Thái Lan ở AFF Cup 2021, áp lực thành công do mình tạo ra khiến HLV người Hàn Quốc trở nên nóng nảy, cáu kỉnh hơn. Trước những câu hỏi vốn là bình thường về nhân sự ĐTVN, ông đốp chát lại giới truyền thông: “Cầu thủ tôi chọn, kết quả tôi cũng chịu trách nhiệm, sao các anh nói nhiều thế?”; rồi như hờn dỗi: “Nếu thua (Giải giao hữu với Singapore, Ấn Độ) báo chí sẽ đánh tôi tơi bời”.

“Khó tìm HLV ngoại nào thích hợp như ông Park, người đã quá am hiểu BĐVN. HLV mới sẽ mất thời gian loay hoay lại từ đầu và chưa chắc gì thành tích đã tốt hơn ông Park. Thứ hai, chúng ta đang có một thế hệ tốt được ông Park nhào nặn hướng đến World Cup 2026, nên để ông Park tiếp tục lộ trình, nâng tầm bản lĩnh và đẳng cấp cho họ. Đã đến giới hạn nhưng ai đạt được đến những giới hạn như ông?” - chuyên gia Đoàn Minh Xuơng.

Ai dám “đánh” một “tượng đài” như ông? Chưa có một HLV người nước ngoài nào nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối, thậm chí là thán phục của giới chuyên môn trong nước, như ông Park. Tài năng, sự tận tâm cùng những kỳ tích đạt được đảm bảo cho ông Park tránh được sự mổ xẻ, soi mói tìm vết như các đời HLV ngoại tiền nhiệm. 5 năm qua, người duy nhất dám “chê” ông Park là “bầu” Hiển: “Ông Park đang lười làm mới. Nói thẳng là bảo thủ. Nguyên nhân có thể do ít người đứng ra phản biện, đủ vững để ông làm mới ĐTVN”. Khá ngạc nhiên khi ông chủ CLB Hà Nội là người rất kín tiếng, nhất là trong những vấn đề chuyên môn.

Hợp đồng nhiệm kỳ II (có thêm 1 năm tự động gia hạn) của HLV Park Hang-seo và VFF sẽ kết thúc vào ngày 31-1-2023, cuộc “hôn nhân” có tiếp tục hay không sẽ được đàm phán trong tháng 10 này. Ai cần ai hơn? Gạt sang bên những thông tin “chiêu trò”, gây nhiễu, có lý do để tin rằng ông Park không còn hứng thú làm nghề ở quê nhà nữa. Khẳng định vẫn nguyên vẹn khát khao chinh phục các giải đấu cùng BĐVN, nhưng ông Park cũng từng nhiều lần bày tỏ mong muốn sau này sẽ tham gia đào tạo bóng đá trẻ. Nhà ở Hà Nội ông đã mua và “bầu” Đức sẽ lập tức trải chiếu hoa mời ông về Hàm Rồng. Rõ ràng, một khi không còn là HLV ĐTVN, ở Việt Nam ông vẫn được trọng vọng.

Thế còn VFF? Câu trả lời từ một quan chức: “Tất cả tùy thuộc vào nguyện vọng của ông Park”! Thế là rõ, đôi bên vẫn mong muốn có nhau, nhưng trái bóng trong chân HLV Park, bởi cho dù biết đã đạt tới giới hạn và có cho vàng thì tân chủ tịch và ban chấp hành mới của VFF (sẽ đại hội vào tháng sau) cũng không dám mạo hiểm đánh bạc với một HLV mới, xa lạ.

Nếu hợp đồng mới không có gì thay đổi, nhiệm kỳ III của ông Park sẽ đến ngày 31-1-2026, trong đó thách thức lớn nhất là mục tiêu đưa ĐTVN lần đầu tiên có mặt ở World Cup Canada/Mexico/USA 2026. Thực hiện được giấc mơ, kỳ tích vượt mọi giới hạn này, HLV Park Hang-seo phải được VFF tạc tượng. Tuy nhiên, trong khi nhiều người sớm nghĩ với hơn 8 suất cho châu Á, vé đến World Cup của ĐTVN rất gần thì ông Park rất tỉnh táo: “Chúng ta cần một tầm nhìn, kế hoạch cụ thể để triển khai có hệ thống. Ngay lúc này, phải chuẩn bị để có lứa cầu thủ đạt đến trình độ World Cup. Muốn đến World Cup 2026, Chính phủ cũng phải vào cuộc”. Nhưng tất cả chưa có gì cả!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật