Du thuyền cao cấp của Pháp thăm gì ở Quảng Bình?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 11.10 tại Cảng Hòn La (huyện Quảng Trạch), Sở Du lịch tỉnh đã tổ chức đón du thuyền quốc tế cao cấp với gần 100 du khách.
Du thuyền cao cấp của Pháp thăm gì ở Quảng Bình?
Gần 100 du khách lần đầu đến Quảng Bình bằng đường thủy từ các quốc gia: Mỹ, Pháp, Đức, Canada, Bỉ, Thụy Sĩ. Ảnh: CTV

Du thuyền cao cấp của hãng Ponant (Pháp), khởi hành từ Indonesia, qua Singapore rồi đến Việt Nam. Đây là loại tàu du lịch cao cấp có thiết kế sang trọng, nhỏ gọn đủ để tiếp cận các cảng biển mà tàu lớn không thể ghé vào. Chi phí cho một hải trình trên tàu này khoảng từ 12.000 USD/người. 

Dự kiến trong hành trình 39 ngày tại Việt Nam, tàu sẽ đến các tỉnh, thành phố gồm: TP.Hồ Chí Minh, Nha Trang, Quy Nhơn, Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Hạ Long… Hôm qua, đoàn đã đến Huế và thích thú tham quan các di tích trong mưa.

Đây là loại tàu du lịch cao cấp có thiết kế sang trọng. Ảnh: CTV

Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, tàu Le Lapérouse sẽ ghé Quảng Bình 3 đợt vào các ngày: 11.10, 15.10 và 31.10. Đoàn sẽ tham quan các điểm du lịch gồm  Động Thiên Đường, suối nước Moọc, động Phong Nha, Vườn Thực vật, TP. Đồng Hới, Làng bích họa Cảnh Dương.  

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, việc đón khách du lịch từ phương tiện tàu biển đã đánh dấu mốc quan trọng cho việc tiếp tục đa dạng hóa, hoàn thiện các loại hình sản phẩm du lịch Quảng Bình tương xứng với tiềm năng và tăng lợi thế cạnh tranh. Đây cũng là điểm nhấn góp phần lấp “khoảng trống” trong mùa du lịch thấp điểm. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật