NÓNG: Đại thắng 3-0, Việt Nam vẫn xếp sau Thái Lan ở nhóm hạt giống U17 châu Á

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
U17 Việt Nam vừa đại thắng Thái Lan để thẳng tiến tới VCK U17 châu Á 2023, nhưng vẫn có thể đối mặt khó khăn cực lớn ở đấu trường châu lục.
NÓNG: Đại thắng 3-0, Việt Nam vẫn xếp sau Thái Lan ở nhóm hạt giống U17 châu Á
Ảnh minh họa

Bóng đá Việt Nam một lần nữa gieo sầu cho đại kình địch Thái Lan trong năm 2022 khi U17 Việt Nam đại thắng 3-0 ở lượt trận cuối bảng F Vòng loại U17 châu Á 2023, qua đó hiên ngang góp mặt ở VCK với ngôi nhất bảng. Trong khi đó, U17 Thái Lan phải cần tới tấm "vé vớt" khi xếp thứ 5/6 đội nhì bảng tốt nhất mới có thể đi tiếp.

Các bàn thắng của Công Phương, Long Vũ và Đức Thiện giúp U17 Việt Nam trở thành niềm tự hào của Đông Nam Á, cùng U17 Malaysia ghi tên mình trong 10 đội đầu bảng tại Vòng loại U17 châu Á 2023. Dẫu vậy, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn có thể gặp bất lợi lớn tại đấu trường châu lục.

Theo đó, dù giành quyền vào VCK U17 châu Á 2023 với ngôi nhất bảng, U17 Việt Nam vẫn chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 3, thậm chí còn xếp sau cả Thái Lan - đội vừa thua đậm 0-3 U17 Việt Nam và cần tới vé vớt để đi tiếp. 

Cụ thể các nhóm hạt giống được xác định như sau:

Nhóm 1: Nhật Bản (1), Tajikistan (2), Hàn Quốc (3), Úc (4).

Nhóm 2: Ấn Độ (8), Iran (9), Yemen (10), Thái Lan (11).

Nhóm 3: Malaysia (13), Việt Nam (15), Afghanistan (16), Ả Rập Xê Út (17).

Nhóm 4: Trung Quốc (19), Uzbekistan (22), Qatar (26), Lào (35).

Được biết, điều này xảy ra là bởi việc xác định nhóm hạt giống được căn cứ chủ yếu trên kết quả giải đấu năm 2018. Đây cũng là bảng phân hạng hạt giống tạm thời. Sự sắp xếp cuối cùng của các đội sẽ được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) xác nhận, với việc lựa chọn quốc gia chủ nhà vào thời điểm bốc thăm.

Như vậy, Thái Lan dù nhì bảng F, nhưng họ có thành tích tốt ở giải đấu năm 2018 nên được xếp vào nhóm hạt giống số 2. Vì vậy, tùy theo kết quả bốc thăm, Việt Nam có thể gặp lại Thái Lan ở Vòng chung kết giải châu Á 2023.

Đội được trao quyền đăng cai VCK U17 châu Á 2023 sẽ nghiễm nhiên nằm ở nhóm hạt giống số 1, và sẽ đẩy các vị trí còn lại lùi 1 bậc (nếu đội này nằm ngoài hạt giống số 1 trước đó). Tuy nhiên, U17 Việt Nam gần như sẽ không thay đổi nhóm hạt giống số 3 với thứ hạng hiện tại.

Vòng chung kết U17 châu Á 2023 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5/2023. Sau khi Bahrain rút lui, từ chối quyền đăng cai VCK, Liên đoàn bóng đá châu Á vẫn chưa chọn được quốc gia đứng ra nhận tổ chức giải đấu này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật