Ngoại trưởng Cuba: Mỹ “bao biện” việc đơn phương áp đặt lệnh cấm vận

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 6/10, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez lên án chuyến thăm của người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tới châu Mỹ Latinh, cho rằng Washington đang cố gắng biện minh cho chính sách thù địch của mình đối với La Habana.
Ngoại trưởng Cuba: Mỹ “bao biện” việc đơn phương áp đặt lệnh cấm vận
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez tố cáo việc Mỹ bảo vệ chính sách cấm vận của mình trong chuyến du tới các nước Latinh vừa qua. (Nguồn: AP)

Chia sẻ trên mạng xã hội twitter, ông Rodríguez khẳng định Ngoại trưởng Mỹ không tôn trọng sự thật và bao biện cho hành động của mình đối với Cuba.

Theo Ngoại trưởng Cuba, Mỹ “bỏ ngoài tai” lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế về việc dỡ bỏ chính sách bao vây cấm vận mà nước này đơn phương áp đặt đối với láng giềng. Đồng thời, ông cho rằng Washington “không công bằng” khi liệt La Habana vào danh sách các quốc gia tài trợ khủ‌ng b‌ố.

Dự kiến vào ngày 2-3/11 tới, Cuba sẽ tiếp tục trình nghị quyết lên Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) để lên án các lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính Mỹ đã áp đặt trong vòng 60 năm qua.

Đây là lần thứ 30 liên tiếp kể từ năm 1992, quốc đảo trình lên LHQ dự thảo nghị quyết này. Hàng năm, Cuba vẫn kiên trì thúc đẩy nghị quyết yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm vận của Mỹ và đều được thông qua với số phiếu tán thành cao. Tuy nhiên, đây là một văn bản không mang tính ràng buộc.

Theo kết quả năm 2021, nghị quyết lần thứ 29 của La Habana nhận được 184 phiếu thuận. Trong khi đó, Colombia, Ukraine và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất để phiếu trắng, Mỹ cùng Israel bỏ phiếu chống.

Từ tháng 2/1962, Tổng thống Mỹ John.F. Kenedy đã phê duyệt và thông qua lệnh cấm vận Cuba. Theo đó, chỉ Quốc hội Mỹ mới có quyền chấm dứt lệnh này.

Dữ liệu thống kê từ Cuba cho thấy chính sách cấm vận của Washington đã khiến hòn đảo này thiệt hại lên đến hơn 6 tỷ USD, chỉ trong 14 tháng đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật