Tổng thống Ukraine tìm đường “hướng tới NATO”, EU bị hối thúc phải làm nhiều hơn cho Kiev

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 5/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg.
Tổng thống Ukraine tìm đường “hướng tới NATO”, EU bị hối thúc phải làm nhiều hơn cho Kiev
Tổng thư ký NATO Stoltenberg khẳng định, liên minh quân sự này sẽ duy trì và đẩy mạnh hỗ trợ Ukraine chừng nào còn cần thiết. (Nguồn: DPA)

Theo Tổng thống Zelensky, ông đã phối hợp các bước đi tiếp theo với ông Stoltenberg về con đường hướng tới việc Ukraine gia nhập NATO.

Trong khi đó, trên trang mạng Twitter, ông Stoltenberg khẳng định, NATO sẽ duy trì và đẩy mạnh hỗ trợ Ukraine “chừng nào còn cần thiết".

Trước đó, hôm 30/9, Tổng thống Zelensky thông báo đã nộp đơn xin cho Ukraine nhanh chóng gia nhập NATO.

Cũng trong ngày 5/10, Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Roberta Metsola đã kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cung cấp xe tăng cho Ukraine và "đẩy nhanh" thủ tục gia nhập EU của quốc gia này.

Trong một cuộc phỏng vấn với AFP, Chủ tịch EP cho biết, ông sẽ truyền đạt những thông điệp này vào ngày 8/10 tại Prague trong một cuộc họp của Hội đồng châu Âu.

Theo bà Metsola, người Ukraine "cần vũ khí để tiếp tục giành lại lãnh thổ của họ, ví dụ như xe tăng Leopard 2 mà một số quốc gia thành viên có".

Các nước phương Tây, đặc biệt là EU, đang cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine, nhưng Kiev yêu cầu nhiều hơn thế, đặc biệt là yêu cầu Berlin cung cấp xe tăng Leopard 2. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã không đáp ứng yêu cầu này, vì muốn một quyết định như vậy sẽ được đưa ra với sự tham vấn của các đồng minh phương Tây.

Một quan chức EU cho hay, khoảng 2.000 xe tăng loại này đang được lưu giữ bởi Đức, Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Hy Lạp, Hungary, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển và quốc gia bên ngoài EU gồm Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo bà Metsola, các quốc gia châu Âu sẵn sàng cung cấp các xe tăng này có thể được hoàn trả bằng các quỹ chung, chẳng hạn như quỹ của Tổ chức Hòa bình châu Âu, để nỗ lực được chia sẻ và không ảnh hưởng đến một số quốc gia.

Các nước EU đã phân bổ 2,5 tỷ Euro cho quỹ liên chính phủ này nhằm cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật