Chợ Hàn Đà Nẵng trước giờ “thay áo mới 8 tỷ” để phục vụ du lịch

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đà Nẵng chi hơn 8 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp chợ Hàn thành địa điểm mua sắm, phục vụ du lịch theo hướng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Đây là khu chợ lâu đời và từng được dân địa phương gọi là “chợ nhà giàu” vì trước đây khách mua thường là giới thượng lưu.
Chợ Hàn Đà Nẵng trước giờ “thay áo mới 8 tỷ” để phục vụ du lịch
Sở Công Thương Đà Nẵng vừa khởi công công trình “cải tạo, nâng cấp chợ Hàn”, với kinh phí 8,1 tỷ đồng.

Chợ Hàn nằm giữa trung tâm TP Đà Nẵng,gần cầu quay Sông Hàn, bốn mặt tiếp giáp bốn đường phố lớn: Trần Phú, Bạch Đằng, Hùng Vương và Nguyễn Thái Học.

Chợ Hàn ra đời năm 1940 của thế kỷ 20, khởi nguồn từ một khu giao thương buôn bán tự phát của một nhóm người. Tại đây, Pháp cho xây dựng ga xe lửa trung chuyển Tourane marché để chuyên chở hàng hoá đến ga chính. Theo đà buôn bán phát triển, một số thương gia người Hoa và người Việt đã xây dựng quanh chợ một khu thương mại khá sầm uất với các cửa hiệu tạp hóa, vàng bạc, thuốc bắc,...

Qua thời gian cùng với nhu cầu phát triển, năm 1989, chợ Hàn được xây mới hoàn toàn với hai tầng khang trang trên nền diện tích 28 ngàn m². Kiến trúc chợ đẹp và thoáng cùng cách bố trí các gian hàng đi theo ngành hàng một cách gọn gàng, ngăn nắp tạo thuận lợi cho người tham quan, mua sắm.

Ngày trước, người Đà Nẵng vẫn thường hay gọi chợ Hàn là “chợ nhà giàu” vì khách mua thường là những người thuộc giới thượng lưu. Còn bây giờ tất cả mọi người đều thích đến đây để mua sắm.

Đây được xem là khu chợ du lịch lớn nhất tại Đà Nẵng, vừa phục vụ nhu cầu dân sinh, vừa là điểm đến tham quan, mua sắm yêu thích của khách quốc tế.

Đặc biệt, khách Hàn Quốc rất thích vào chợ Hàn tham quan, mua sắm...

Cùng với chợ Hàn, chợ Cồn là điểm du lịch với bản sắc chợ truyền thống và đặc sản mà du khách “nhất định phải ghé” khi đến Đà Nẵng. Hiện khu chợ nàyHiện chợ có 3 đình vàkhoảng 800 tiểu thương đang kinh doanh buôn bán...

Chợ tấp nập suốt cả ngày, từ sáng sớm tinh mơ cho đến tối muộn.Tại đây bày bán khá đa dạng và phong phú với các chủng loại hàng hóa, từ giày dép, quần áo, vải vóc, túi xách đến các đồ lưu niệm, quà tặng…

Đặc biệt, chợ Hàn nổi tiếng với các thực phẩm hải sản tươi sống, trái cây tươi và các đặc sản của miền Trung như những gian hàng mắm, hàng khô khiến du khách thường ghé đến mua về làm quà mỗi khi đến Đà Nẵng.

Đây cũng là khu chợ đầu tiên hưởng ứng việc cấm hút thu‌ốc l‌á trong chợ ở Đà Nẵng.

Qua gần 33 năm sử dụng, hiện nhiều hạng mục tại chợ Hàn đã xuống cấp, cần được sửa chữa.

Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, chợ Hàn là chợ truyền thống quy mô lớn đầu tiên của thành phố. Đơn vị quản lý chợ này đã nhiều lần cải tạo, sửa chữa qua các năm, tuy nhiên kinh phí hàng năm không lớn, không quá 500 triệu đồng. Do đó, để tạo diện mạo mới cho chợ Hàn, việc cải tạo nâng cấp và sắp xếp lại trật tự kinh doanh theo hướng văn minh thương mại là rất cần thiết.

Trong đợt này, hệ thống điện, cấp thoát nước tại chợ Hàn cũng sẽ được nâng cấp.

Hiện, nhiều khu vực tại chợ Hàn đã được tháo dỡ.

Công trình cải tạo, nâng cấp chợ Hàn sẽ được thực hiện với 6 hạng mục tháo dỡ, cải tạo nhà lồng chính, xây mới nhà Ban quản lý, làm hệ thống điện, xây mới nhà hàng cá, nhà lồng phụ, cổng chào, hệ thống cấp thoát nước.

Sau khi hoàn thành quá trình nâng cấp khu vực trên, khu vực các quầy buôn bán rau củ quả và khu vực phía sau chợ Hàn sẽ tiếp tục được sơn sửa, nâng theo hình thức cuốn chiếu, để tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tiểu thương trong chợ.

Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp khu chợ có tuổi đời lâu nhất thành phố sông Hàn nhằm góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng hiện đại, quảng bá và thu hút bạn bè quốc tế và du khách đến với Đà Nẵng, cũng như phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và du khách.

Công trình cải tạo, nâng cấp chợ Hàn thuộc nhóm dự án cấp 3, dự kiến sẽ thi công và hoàn thành trong khoảng 100 ngày.

Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp khu chợ có tuổi đời lâu nhất thành phố sông Hàn nhằm góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng hiện đại, quảng bá và thu hút bạn bè quốc tế và du khách đến với Đà Nẵng, cũng như phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và du khách.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật