Số người thiệt mạng trong vụ bạo loạn ở giải VĐQG Indonesia đã lên tới 130 người

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
CNN Indonesia dẫn nguồn tin nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng trong vụ bạo loạn giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia đã lên tới 130 người, trong số hơn 180 nạn nhân đang cấp cứu có 20 người nguy kịch.
Số người thiệt mạng trong vụ bạo loạn ở giải VĐQG Indonesia đã lên tới 130 người
CNN Indonesia cho biết đã có ít nhất 130 người thiệt mạng trong vụ bạo loạn trên sân Kanjuruhan

Như ANTĐ online thông tin, trận Arema Cronus thua Persebaya Surabaya 2-3 tại giải VĐQG Indonesia tối 1-10 xảy ra bạo loạn kinh hoàng khi hàng ngàn cổ động viên (CĐV) tràn xuống sân trút giận, xung đột với cảnh sát.

34 nạn nhân được xác định t‌ử von‌g tại chỗ, hơn 200 người khác được đưa tới các bệnh viện lân cận.

10h sáng nay 2-10, CNN Indonesia dẫn lời Giám đốc Y tế thành phố Malang - Wiyanto Wijoyo cho biết số người thiệt mạng đã lên tới 130 người, ngoài ra có 20 người đang nguy kịch tại bệnh viện.

"Hầu hết các nạn nhân bị thương, có những vết bầm tím, gãy xương và khó thở", ông Wiyanto Wijoyo nói.

Giới chức thành phố Malang, nơi xảy ra sự việc, xác nhận sẽ chịu toàn bộ chi phí cho các bệnh nhân đang điều trị cũng như nạn nhân thiệt mạng.

Cơ quan Giám sát Cảnh sát Indonesia (IPW) kêu gọi Tổng cục trưởng Cảnh sát quốc gia Indonesia - Listyo Sigit cách chức Cảnh sát trưởng thành phố Malang - Ferli Hidayat như một hình thức chịu trách nhiệm về thảm kịch tại sân vận động Kanjuruhan.

"Cảnh sát trưởng Malang - Ferli Hidayat phải chịu trách nhiệm khi để mất kiểm soát an ninh trong trận đấu giữa chủ nhà Arema FC và Persebaya Surabaya", Chủ tịch IPW Sugeng Teguh Santoso nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu Tổng thanh tra cảnh sát miền Đông Java - Nico Afinta xử lý Hình Sự ban tổ chức trận đấu Arema FC - Persebaya, không thể để vụ việc "chìm xuồng".

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và thể thao Indonesia - Zainudin Amali cho biết sẽ điều tra việc cảnh sát sử dụng hơ‌i ca‌y trong thảm kịch Kanjuruhan, hành vi vốn bị FIFA nghiêm cấm.

Về phần mình, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia - Mochamad Iriawan cho biết đã tạm dừng giải VĐQG Indonesia một tuần, cấm thi đấu đội Arema đến hết mùa 2022.

Trên mạng xã hội Indonesia, nhiều hội nhóm CĐV cùng người hâm mộ đã tải lên dải băng trắng lên tài khoản, sau thảm kịch sân vận động Kanjuruhan.

CNN Indonesia cho biết con số 130 thiệt mạng tại vụ bạo loạn tối 1-10 được ghi nhận lớn nhất lịch sử bóng đá nước này. Trước đó, tổng số người chết trong lịch sử bóng đá Indonesia giai đoạn 1995-2022 là 78 người.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 15280
  1. Hé lộ nhiều chi tiết sốc trong thảm kịch giẫm đạp tại Indonesia
  2. Lãnh đạo để xảy ra ‘thảm kịch’ bóng đá Indonesia nhận án phạt kịch khung
  3. Nhiều sự thật quan trọng được hé lộ trong vụ bạo loạn ở Indonesia
  4. BTC trận bóng thảm kịch ở Indonesia không chuẩn bị xe cứu thương
  5. Ủy ban nhân quyền vào cuộc vụ thảm kịch ở Indonesia
  6. Chính phủ Indonesia bồi thường cho gia đình các nạn nhân vụ bạo loạn sân cỏ
  7. Chủ tịch LĐBĐ Indonesia dính vạ miệng vì chúc CĐV... vui vẻ giữa thảm kịch
  8. U17 Indonesia gặp bất lợi lớn sau vụ bạo loạn kinh hoàng
  9. Đối diện án phạt từ FIFA sau vụ bạo loạn, Indonesia bất ngờ “mở đường” cho ĐT Việt Nam ở giải châu Á
  10. Cảnh sát Indonesia bị đổ lỗi gây ra cái chết của hàng trăm người trên sân vận động
  11. Sự thật tàn khốc về bạo lực ở Indonesia, nơi xem bóng đá nguy hiểm nhất hành tinh
  12. Nạn nhân vụ bạo loạn tại Indonesia lên tới 448 người
  13. FIFA chính thức lên tiếng, Indonesia chuẩn bị nhận án phạt nặng nhất lịch sử
  14. Sau vụ bạo loạn kinh hoàng, Indonesia đối mặt nguy cơ bị FIFA cấm tổ chức các giải đấu lớn
  15. Nỗi đau của giải vô địch quốc gia Indonesia là bài học lớn cho bóng đá Việt Nam
  16. Indonesia đánh giá mức độ an toàn sau bạo loạn bóng đá làm 127 người thiệt mạng
  17. Indonesia tiết lộ lý do xảy ra bạo loạn sân cỏ khiến 127 người thiệt mạng
  18. Bạo loạn ở giải VĐQG Indonesia, hơn 100 người thiệt mạng
Video và Bài nổi bật