Là số 1 Đông Nam Á, nhưng Việt Nam chỉ ngang hàng Thái Lan ở BXH này

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở BXH đặc biệt này, đội tuyển Việt Nam chỉ xếp ngang bằng Thái Lan, thay vì hơn “đại kình địch” tới 15 bậc như trên BXH FIFA truyền thống
Là số 1 Đông Nam Á, nhưng Việt Nam chỉ ngang hàng Thái Lan ở BXH này
Ảnh minh họa

Đội tuyển quốc gia đang có phong độ rất tốt khi lần lượt đả bại Singapore và Ấn Độ với các tỷ số 4-0 và 3-0, qua đó vô địch giải giao hữu Tam hùng. Thành tích ấn tượng này giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-Seo được cộng thêm 7.81 điểm, tăng 1 bậc trên BXH FIFA (hạng 96), đồng thời giữ vững vị trí số 1 Đông Nam Á, hơn Thái Lan (hạng 111) tới 15 bậc.

Tuy vậy, trên một BXH khác, đội tuyển Việt Nam lại xếp ngang với đội tuyển Thái Lan. Cụ thể, trên bảng xếp hạng các đội tuyển thé giới theo hệ thống tính điểm Elo dành cho bóng đá tháng 9/2022, Việt Nam và Thái Lan đồng hạng 105 với Elo 1.391. Vị trí này giúp “Những chiến binh sao vàng” và đối thủ truyền kiếp xếp thứ 16 châu Á, chia sẻ ngôi vị số 1 Đông Nam Á, xếp dưới lần lượt là Malaysia, Singapore, Philippines và Myanmar.

Vào năm 1960, giáo sư vật lý người Mỹ gốc Hungary đã phát triển ra phương thức đánh giá khả năng của các kỳ thủ cờ vua Elo. 10 năm sau, Elo được Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) sử dụng để xếp thứ tự các kỳ thủ.

Năm 2003, Elo được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) dùng để xếp thứ tự các đội tuyển nữ. So với cách tính điểm cũ của FIFA, Elo được cho là phương pháp dự đoán chính xác hơn kết quả bóng đá. Đến năm 2018, FIFA đã bắt đầu dùng phương thức mới là SUM, dựa trên Elo để xếp thứ các đội tuyển nam.

Ngoài sự khác biệt về cách biệt tỷ số, hay sân nhà sân khách, khi Elo tính đến các yếu tố này, còn FIFA thì không, thì cơ bản 2 công thức là giống nhau. 
Có một điểm đặc biệt là Elo coi giải giao hữu có trọng số cao hơn các trận giao hữu, kể cả giải đó không thuộc hệ thống của FIFA. Ví dụ, việc Việt Nam lên ngôi tại giải giao hữu Tam hùng vừa qua giúp tuyển quốc gia được cộng tới 17 Elo, thay vì là 7.81 điểm FIFA.

Chính vì vậy, nên giải đấu quen thuộc với Việt Nam, AFF Cup, cũng có trọng số cao hơn các trận giao hữu lẻ tẻ thuộc FIFA, theo cách tính Elo.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật