Hai phụ nữ lĩnh án 40 năm tù vì vận chuyển m‌a tú‌y

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã từng vào tù về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất m‌a tú‌y, nhưng hai bị cáo: Nguyễn Thị Bình Minh (SN 1962) trú tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân (Hải Phòng) và Nguyễn Thị An (SN 1994) ở thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) không lấy đó làm bài học mà vẫn “ngựa quen đường cũ”.
Hai phụ nữ lĩnh án 40 năm tù vì vận chuyển m‌a tú‌y
Nguyễn Thị Bình Minh (bên trái) và Nguyễn Thị An tại phiên tòa ngày 6/9.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 2/5, tại khu vực đường tàu An Dương, quận Lê Chân, Nguyễn Thị Bình Minh gặp một phụ nữ. Lân la trò chuyện, người này hỏi Minh nếu đồng ý vận chuyển m‌a tú‌y lên Bắc Giang sẽ trả công 8 triệu đồng. Nhận lời, người này đưa cho Minh một túi ni-lông bảo hôm sau đem lên Bắc Giang giao cho một phụ nữ tên là Tân. 

Tối hôm đó, Minh đã gọi điện cho An là người từng cùng chấp hành án tù tại Trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng) và nói rằng sáng 3/5 lên nhà Minh, cầm m‌a tú‌y lên Bắc Giang, xong việc Minh trả công từ 7 đến 10 triệu đồng.

Khoảng 12 giờ ngày 3/5, Minh đưa số m‌a tú‌y được thuê vận chuyển cho An mang đi trước, còn Minh đi sau. Chiều cùng ngày, tại khu vực cầu Như Nguyệt, phường Đáp Cầu (TP Bắc Ninh), An đưa cho Minh số m‌a tú‌y này để Minh đem giao cho khách. 

Vừa giao xong, Minh và khách đi taxi đến đường gom thuộc thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu (Việt Yên) thì bị tổ công tác Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về m‌a tú‌y Công an tỉnh bắt quả tang. Người phụ nữ tên Tân đi cùng bỏ chạy, không bắt giữ được. Còn An bị mời về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan điều tra, An khai nhận hành vi phạm tội. Vật chứng thu giữ được là 148,904 gam m‌a tú‌y heroin và 136,885 gam m‌a tú‌y methamphetamine.

Về nhân thân, cả Minh và An đều có tiền án chưa được xóa án tích. Năm 2015, Minh bị TAND huyện An Dương (Hải Phòng) tuyên phạt 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất m‌a tú‌y”. Năm 2014, An bị TAND huyện Hải Hà (Quảng Ninh) xử phạt 8 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất m‌a tú‌y”. Cả hai bị cáo đều chấp hành xong bản án vào năm 2020.

Ngày 6/9, sau thời gian xét xử, căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên phạt Minh và An mỗi bị cáo 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất m‌a tú‌y”. Do hoàn cảnh của hai bị cáo khó khăn, không có thu nhập ổn định, Hội đồng xét xử tuyên miễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật