2 tuyến kè biển trăm tỷ ở Quảng Ngãi chạy đua về đích trước mùa bão

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đơn vị thi công chạy đua với thời gian để hoàn thành 2 tuyến kè biển nhằm bảo vệ các làng chài ven biển Quảng Ngãi trước mùa mưa bão.
2 tuyến kè biển trăm tỷ ở Quảng Ngãi chạy đua về đích trước mùa bão
Ảnh minh họa

Liên tục từ năm 2017 đến cuối năm 2021, thời tiết xấu cùng triều cường dâng cao đã gây sạt lở nghiêm trọng khu vực bờ biển, uy hiế‌p hàng nghìn hộ dân làng chài ven biển TP Quảng Ngãi.

Trước tình hình này, Quảng Ngãi quyết định chi 162 tỷ đồng làm kè biển chống sạt lở, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân sinh sống tại các làng chài thôn Kỳ Xuyên (xã Tịnh Kỳ) và thôn Phổ Trường (xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi).

Nhà thầu thi công tuyến kè biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, dài 700 m. Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết đây là công trình khẩn cấp nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển nghiêm trọng vào cuối năm 2021, có tổng vốn đầu tư 85 tỷ đồng. Đến nay, tuyến kè cơ bản đã hoàn thành.

Sau gần một năm triển khai thi công, đến nay nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục chân kè và thân kè Phổ Trường, đạt hơn 90% kế hoạch. "Tuyến kè thuộc công trình thủy lợi cấp IV với giải pháp thiết kế kết cấu tường chắn sóng bằng bê tông cốt thép, thân kè mái nghiêng, kết cấu thân kè bằng đá hộc", ông Văn Hùng, kỹ sư làm việc trên công trường, chia sẻ.

Hiện các kỹ sư, công nhân tập trung hoàn thiện hạng mục đỉnh kè đảm bảo chắn sóng, bảo vệ an toàn cho hàng trăm hộ dân ở làng chài Phổ Trường.

Song hành với việc triển khai tuyến kè biển chống sạt lở cho thôn Phổ Trường, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi xây khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, TP Quảng Ngãi (giai đoạn 1). Dự án này có tổng vốn đầu tư 158 tỷ đồng.

Công trình có quy mô gồm: Đê chắn sóng, ngăn cát phía bắc dài 190 m; đê chắn sóng, ngăn cát phía nam dài 320 m và kè bảo vệ bờ chống xói lở gốc đê phía nam dài 465 m (đạt gần 60% khối lượng). Dự kiến đến cuối tháng 6/2023, dự án hoàn thành và được đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu cho ngư dân địa phương đưa tàu, thuyền vào tiêu thụ thủy sản và tránh trú bão.

75 năm sống ở làng chài thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, ông Trương Văn Hùng, cho rằng từ nay người dân làng chài không còn sống trong cảnh sợ hãi, phập phồng lo lắng triều cường xâm thực, uy hiế‌p tính mạng, tài sản nữa. "Có tuyến kè bảo vệ làng chài, chúng tôi yên tâm làm ăn, sinh sống nên cảm thấy mừng vui, hạnh phúc lắm", ông Hùng chia sẻ.

Tương tự, tại thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi), Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi xây tuyến kè chống sạt lở dài hơn 1.000 m, có tổng vốn 77 tỷ đồng.

Nhà thầu huy động phương tiện cơ giới thi công làm đường giao thông rộng rãi trên thân kè nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại làm ăn, mua bán cho người dân làng chài nơi đây.

Tuyến kè được đầu tư nhằm bảo vệ làng chài, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và ổn định đời sống cho khoảng 130 hộ dân ở vùng ven biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ.

Theo kế hoạch, đến 30/9, hai tuyến kè Phổ Trường, xã Nghĩa An và Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi) sẽ hoàn thành và được đưa vào sử dụng nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân trước mùa mưa bão năm nay.

Kè biển Nghĩa An (khoanh vùng đỏ), TP Quảng Ngãi. Ảnh: Google Maps.

Ngày 30/8, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cùng lãnh đạo các ngành, địa phương kiểm tra các dự án: Kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ; Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An và Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, TP Quảng Ngãi (giai đoạn 1).

Ông Minh đánh giá cao sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công và sở, ngành, địa phương nên tiến độ thi công cả ba dự án đều vượt tiến độ so với hợp đồng đã ký kết; công trình đảm bảo chất lượng và mỹ thuật.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật