Nga tuyên bố chưa chắc cần nối lại quan hệ với phương Tây

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngoại trưởng Nga hôm 23/5 nói Moscow sẽ xem xét các đề nghị thiết lập lại quan hệ từ phương Tây và xác định ’có cần thiết hay không’, nhưng sẽ chú trọng mối quan hệ với Bắc Kinh.
Nga tuyên bố chưa chắc cần nối lại quan hệ với phương Tây
Ngoại trưởng Nga trong một cuộc họp báo tại Moscow hôm 20/5. Ảnh: Reuters.

"Nếu họ (phương Tây) muốn đưa ra một điều gì đó nhằm nối lại quan hệ, thì chúng tôi sẽ nghiêm túc xem xét liệu chúng tôi có cần nó hay không", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong một sự kiện tại Moscow được Bộ Ngoại giao Nga trích dẫn.

Ông Lavrov nói rằng chính phủ các nước phương Tây đã tán thành “hội chứng sợ Nga” kể từ khi nước này tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine”, Reuters đưa tin.

Do đó, ông cho hay Nga đang nỗ lực nhằm thay thế hàng hóa nhập khẩu từ các nước phương Tây và trong tương lai sẽ chỉ dựa vào các nước "đáng tin cậy" không bị phương Tây kiềm chế.

Ngoại trưởng Lavrov bất bình khi ông cho rằng phương Tây quyết tâm thay đổi các quy tắc quan hệ quốc tế có hại cho Nga. Ông nhấn mạnh mục tiêu của Moscow hiện nay là phát triển hơn nữa quan hệ với Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông của Trung Quốc "không thua kém gì phương Tây”, do đó 2 bên sẽ đảm bảo lợi ích chung.

Trước đó hôm 21/5, Bộ Ngoại giao Nga công bố danh sách công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào Liên bang Nga, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Giám đốc CIA William Burns.

Theo Reuters, việc cấm nhập cảnh vào Nga chỉ mang ý nghĩa biểu tượng nhưng cũng đánh dấu một bước đi xuống trong quan hệ Nga - Mỹ kể từ khi chiến sự ở Ukraine nổ ra.

Các động thái cấm nhập cảnh của Moscow là nhằm đáp trả lệnh trừng phạt tương tự của Mỹ và đồng minh phương Tây nhắm vào lãnh đạo và quan chức Nga. Thủ tướng Boris Johnson, Thủ tướng Canada cũng nằm trong danh sách bị Nga cấm nhập cảnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật