Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Nhất Bác lại bị chê cười

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê cười vì nhận giải thưởng không đúng với thực lực. Mỗi khi Kim Ưng tổ chức, cô lại bị bêu xấu.
Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Nhất Bác lại bị chê cười
Ảnh minh họa

Ngày 22/5, Sina đưa tin giải thưởng Kim Ưng (một trong ba giải thưởng truyền hình lớn nhất Trung Quốc cùng Bạch Ngọc Lan và Phi Thiên), một lần nữa thay đổi cơ cấu các hạng mục trao giải.

Theo đó, năm nay, giải hủy bỏ Nam/nữ diễn viên được yêu thích nhất. Thay vào đó, sẽ có thêm hạng mục Nam/nữ phụ xuất sắc (một giải cho nam và một giải cho nữ).

Giải thưởng Kim Ưng được tổ chức 2 năm một lần, Sina đánh giá đây là giải thưởng lớn, song cơ cấu giải thưởng còn lộn xộn, chưa có tính thống nhất. Từ năm 2018, ban tổ chức liên tục thay đổi các hạng mục giải thưởng làm nảy sinh nhiều tranh cãi.

Theo Sina, uy tín của giải thưởng Kim Ưng xuống dốc bởi scandal Địch Lệ Nhiệt Ba giành được giải thưởng Thị hậu (dành cho Nữ chính xuất sắc) năm 2018. Nữ diễn viên vượt qua các đàn chị Tôn Lệ, Lưu Đào bằng diễn xuất không được đánh giá cao trong bộ phim Lý Huệ Trân xinh đẹp.

Sau đó, lễ trao giải Kim Ưng 2018 bị chỉ trích nặng nề. Khán giả cho rằng giải thưởng thiếu tính công bằng, bị ảnh hưởng bởi thế lực tư bản đứng sau.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị gọi với danh "Thủy hậu" (nhận giải Nữ chính xuất sắc bằng cách "chạy cửa sau"). Đối mặt với sự tẩy chay của công chúng, nữ diễn viên bật khóc tại sân bay, cô ngừng đóng phim trong 8 tháng sau đó.

Tuy nhiên, khi giải Kim Ưng 2022 có sự thay đổi cơ cấu, sự việc của Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa bị nhắc lại. Nhiều khán giả chỉ trích nữ diễn viên "tham lam, nhận giải khi không có thực lực", "nhận giải trước rồi chứng minh diễn xuất sau", "giải Thị hậu của Địch Lệ Nhiệt Ba là giải trả góp" khiến cô rơi vào tình cảnh xấu hổ.

Sina bình luận danh "Thủy hậu" là vết nhơ khó mờ trong sự nghiệp của mỹ nhân Tân Cương. Hai năm mỗi khi giải thưởng Kim Ưng được tổ chức, nữ diễn viên lại trở thành đề tài chê cười của công chúng.

Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Nhất Bác gây tranh cãi vì nhận giải thưởng Kim Ưng.

Bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Nhất Bác cũng bị chê cười. Năm 2020, Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh giành giải Nam/nữ diễn viên được yêu thích với cúp vàng và giấy chứng nhận. Nhưng chỉ sau một năm, giải thưởng này đã bị hủy bỏ.

Vương Nhất Bác là diễn viên trẻ, chưa có giải thưởng lớn trong tay, diễn xuất còn non kém nhưng anh giành giải Nam diễn viên được yêu thích năm 2020 nhờ bộ phim Cùng em đi đến tận cùng thế giới. Đây là bộ phim ít tiếng tăm, chẳng ai biết tới, nhưng lại giúp Vương Nhất Bác chiến thắng.

Sau khi nhận giải, Vương Nhất Bác cũng được tung hô là nam diễn viên trẻ tuổi nhất giành giải thưởng của Kim Ưng. Song, giải thưởng này bị đánh giá không minh bạch.

Trong thời gian tranh giải, các ứng cử viên khác như dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Nhậm Gia Luân, Trương Nghệ Hưng đều kêu gọi người hâm mộ không bình chọn cho giải Kim Ưng vì thấy tính chất của giải thưởng không công bằng. Cuối cùng Vương Nhất Bác chiến thắng dễ dàng. Đến nay, diễn xuất của Vương Nhất Bác vẫn chưa được cải thiện. Anh bị xếp vào nhóm diễn viên kém cỏi nhất giới giải trí Hoa ngữ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật