7 con hổ sau một tháng chuyển vào Quảng Bình giờ ra sao?

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau một tháng tiếp nhận chăm sóc, 7 con hổ đến nay đều khỏe mạnh và đang được các nhân viên, chuyên gia lên kế hoạch cho làm quen dần với môi trường tự nhiên.
7 con hổ sau một tháng chuyển vào Quảng Bình giờ ra sao?
Ảnh minh họa

Trao đổi với chúng tôi, anh Hoàng Mạnh Hùng – Phó Trưởng phòng cứu hộ động vật, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn Quốc Gia Phong Nha-Kẻ Bàng) - người trực tiếp cùng các cán bộ, chuyên gia chăm sóc và nuôi dưỡng 7 con hổ Đông Dương cho biết: để đảm bảo sức khỏe cho 7 cá thể hổ này, từ thời điểm tiếp nhận luôn có 4 người thay phiên nhau chăm sóc và túc trực theo dõi 24/24. Trong đó, 3 người thuộc Trung tâm và 1 chuyên gia của Tổ chức động vật Châu Á (viết tắt là AAF).

“Khẩu phần ăn cho hổ thì được chia làm hai lần sáng và chiều, buổi sáng thì có thịt bò, xương bò và thịt thỏ được chia xen kẻ nhau giữa các bữa, còn bữa chiều thì cho ăn thịt gà. Thời gian đầu, Trung tâm cũng đang áp dụng khẩu phần ăn cho các cá thể hổ như ở Vườn Quốc gia Pù Mát để đảm bảo sức khỏe ở môi trường chăm sóc mới. Tại Trung tâm cứu hộ, 7 cá thể hổ luôn được 4 người theo dõi 24/24.” anh Hùng cho biết.

Qua trình chăm sóc, các nhân viên phải hiểu được sở thích, tính nết từng con để có biện pháp theo dõi, cho ăn hợp lý.

Tổ chức động vật Châu Á là đơn vị hỗ trợ Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng trong công tác chuyên môn, quy trình cũng như kỹ năng cho các nhân viên về chăm sóc và nuôi dưỡng động vật hoang dã. Do đó, sau khi Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật tiếp nhận chăm sóc 7 con hổ, ngoài hỗ trợ về kinh nghiệm chăm sóc, vấn đề chuồng trại thì các chuyên gia của tổ chức này cũng đang lên kế hoạch làm giàu môi trường cho hổ, để hổ làm quen dần với môi trường tự nhiên.

“Về cơ bản, sau quá trình 1 tháng chăm sóc, sức khỏe của 7 cá thể hổ đến nay vẫn ổn định, ăn uống hết định mức cung cấp. Khác với mô hình chuồng được xây bằng tường kín ở Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát, thì chuồng ở đây xây mở để hổ thích nghi dần với môi trường tự nhiên. Ngoài ra, các chuyên gia của tổ chức AAF cũng đang xây dựng phương án làm giàu môi trường cho hổ trong chuồng trại như: Cho hổ làm quen với một số lá cây rừng, đưa thêm một số cành, nhánh vào cho hổ bớt nhàm chán, căng thẳng ở môi trường mới.” anh Hoàng Mạnh Hùng chia sẻ.

Theo Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Phạm Hồng Thái, để chăm sóc 7 cá thể hổ này lâu dài, phía Vườn đã chuẩn bị cơ sở chuồng trại để nuôi cách ly, kiểm dịch và xây dựng quy trình kỹ thuật cứu hộ hổ, khẩu phần thức ăn cho hổ, bảo đảm phù hợp với tập tính sinh thái theo từng giai đoạn sinh trưởng của hổ và phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương. Đồng thời, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cũng đang lên kế hoạch xây dựng khu nuôi bảo tồn lâu dài cho những “chúa sơn lâm” này trong thời gian tới.

“Sau một tháng tiếp nhận và chăm sóc, đến nay 7 cá thể hổ đang phát triển tốt cũng như thích nghi dần với môi trường rừng núi xung quanh. Về kế hoạch lâu dài, phía Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cũng đang xin lên ý tưởng, xin ý kiến của UBND tỉnh về việc nghiên cứu vị trí xây dựng khu bảo tồn cho 7 cá thể hổ này, diện tích trung bình khoảng 300m2/cá thể hổ.” ông Phạm Hồng Thái cho biết.

Các chuyên gia của tổ chức AAF đang lên kế hoạch bước đầu cho hổ làm quen với một số lá cây rừng, cành, nhánh...

Như đã đưa tin, 7 con hổ này là tang vật trong một chuyên án vận chuyển động vật hoang dã được Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An phá thành công vào ngày 1/8/2021.

Thời điểm này, 7 con hổ khoảng 40 ngày tuổi có trọng lượng con lớn nhất là 4,5 kg và nhỏ nhất là 2,9 kg. Toàn bộ những con hổ này sau đó được lực lượng chức năng bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn Quốc gia Pù Mát (tỉnh Nghệ An) để tiếp nhận, chăm sóc.

Sau hơn nửa năm chăm sóc, 7 con hổ đều khỏe mạnh, con nặng nhất nặng 64 kg và nhỏ nhất là 56 kg. Tuy nhiên, do các điều kiện về cơ sở vật chất, 7 con hổ sau đó được chuyển vào Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) để phù hợp việc chăm sóc, nuôi dưỡng về lâu dài.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 12147
  1. 9 cá thể hổ “nương nhờ” Tập đoàn Mường Thanh: Ai trả chi phí?
  2. 9 con hổ ở Nghệ An đã có nơi xin nhận nuôi
  3. Vụ 9 con hổ “ngốn” 20 triệu/ngày: Tập đoàn của đại gia Lê Thanh Thản sẽ nhận nuôi?
  4. Ai chi trả 600 triệu/tháng để nuôi 9 con hổ ở Nghệ An?
  5. 17 con hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà dân: Khởi tố, bắt tạm giam bị can
  6. Khởi tố, bắt tạm giam bị can liên quan đến vụ nuôi nhốt hổ trái phép
  7. Cận cảnh 9 con hổ ở Nghệ An còn sống sau vụ ‘giải cứu’
  8. Những con hổ còn sống trong vụ giải cứu hổ ở Nghệ An hiện ra sao?
  9. Có hay không chuyện đem xác 8 con hổ đi nấu cao?
  10. Công an Nghệ An giải thích lý do di dời 17 con hổ nuôi trái phép
  11. 17 con hổ trong nhà dân ở Nghệ An: 1 hộ nuôi trái phép là gia đình công an xã
  12. Công an Nghệ An nói về việc 8 con hổ được “giải cứu” chết bất thường
  13. Bài học từ “đàn hổ chết” ở Nghệ An: Hổ chết, không ai muốn, nhưng hẳn là chúng ta đã có lỗi
  14. Nhà công an xã nuôi nhốt hổ trái phép ở Nghệ An: ‘Đã ly thân nên tôi không biết’
  15. Hộ nuôi hổ trái phép ở Nghệ An là công an bán chuyên trách
  16. 4 nguyên nhân có thể khiến 8 con hổ thu giữ trong nhà dân ở Nghệ An bị chết
  17. Vì sao “giải cứu” hổ mà để hổ chết?
  18. 8/17 con hổ được “giải cứu” đã chết: 9 con còn lại hiện thế nào?
  19. Vụ 8 con hổ chết sau khi giải cứu ở Nghệ An: Ai sẽ chịu trách nhiệm?
  20. Giám đốc Công an Nghệ An: 8 con hổ chết sau giải cứu do nhiều yếu tố khách quan
  21. 8 con hổ chết có thể do bị gây mê kéo dài
Video và Bài nổi bật