Mỹ đánh giá nguy cơ Nga “động binh” với Ukraine

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhà Trắng cảnh báo, Nga có thể “động binh“ với Ukraine “bất cứ lúc nào“, nhưng Moscow vẫn có thể lựa chọn con đường ngoại giao.
Mỹ đánh giá nguy cơ Nga “động binh” với Ukraine
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan (Ảnh: Reuters).

"Nga có thể động binh với Ukraine bất cứ lúc nào, có thể vài ngày hoặc vài tuần tới, hoặc Nga cũng có thể lựa chọn con đường ngoại giao", Reuters dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 6/2 nhận định. Theo ông Sullivan, Nga đã ở vị trí sẵn sàng triển khai quân đội nhằm vào Ukraine bất cứ lúc nào.

bình luận được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh phương Tây cáo buộc Nga có thể sắp động binh với Ukraine và bằng chứng là việc Nga tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Ukraine. Nhà Trắng tin rằng, Nga đã triển khai ít nhất 70% lực lượng cần thiết cho một chiến dịch quân sự toàn diện nhằm vào Ukraine vào giữa tháng 2.

Theo hai quan chức giấu tên của Mỹ, trong 2 tuần qua, số lượng tiểu đoàn chiến thuật của Nga ở khu vực biên giới đã tăng từ 60 lên 83, và 14 tiểu đoàn nữa đang được đưa đến.

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy các xe tăng và thiết bị hỗ trợ pháo binh của Nga gần Ukraine hôm 19/1 (Ảnh: Reuters).

Giới chức Mỹ cảnh báo, một chiến dịch quân sự toàn diện nhằm vào Ukraine có thể khiến Kiev nhanh chóng thất thủ. Ngoài ra, một cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine có thể khiến hàng triệu người di cư, gây ra cuộc khủng hoảng tị nạn ở châu Âu.

Các cơ quan tình báo của Mỹ tin rằng Nga chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có động binh với Ukraine hay không, nhưng ảnh chụp vệ tinh cho thấy quy mô lực lượng của Nga ở khu vực biên giới đủ để tiến hành một chiến dịch quân sự trên bộ ở châu Âu lớn nhất kể từ năm 1945. Ước tính, Nga hiện triển khai khoảng 135.000 binh sĩ gần biên giới Ukraine và mục tiêu của Moscow có thể là triển khai 150.000 quân trong vòng 2 tuần tới.

Mặc dù vậy, ông Sullivan nhấn mạnh, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao với Nga trong vấn đề Ukraine. "Tổng thống quyết định hỗ trợ mang tính vật chất cho Ukraine và cũng đề nghị giải pháp ngoại giao với Nga nếu như họ lựa chọn con đường này... Chúng tôi sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Nga và các đồng minh NATO, các đối tác châu Âu để bàn về những vấn đề cùng quan tâm liên quan đến an ninh châu Âu, trong đó bao gồm việc bố trí các hệ thống tên lửa", ông Sullivan nói.

Về phía Nga, giới chức nước này nhiều lần khẳng định không có kế hoạch tấn công Ukraine, đồng cáo buộc phương Tây đang khiến căng thẳng leo thang khi thổi phồng tình hình và tăng cường lực lượng đến Đông Âu. Ngoài ra, Nga cảnh báo bất cứ lệnh trừng phạt nào của phương Tây cũng có thể khiến mối quan hệ với Moscow rạn nứt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật