Mặt trời từng bị các vành bụi khổng lồ bao quanh như sao Thổ?

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước khi Trái đất và các hành tinh trong Hệ Mặt trời tồn tại, Mặt trời non trẻ có thể đã bị bao quanh bởi những vòng bụi khổng lồ tương tự như của Sao Thổ.
Mặt trời từng bị các vành bụi khổng lồ bao quanh như sao Thổ?
Mới đây, trên tạp chí Nature Astronomy, André Izidoro, một nhà vật lý thiên văn tại Đại học Rice ở Houston, Texas đã tạo ra một mô hình mô phỏng trên máy tính về sự hình thành của Hệ Mặt trời, the

Mô phỏng của họ cho thấy rằng, các vụ "va chạm" dưới áp suất cao, hoặc các vùng khí và bụi có áp suất cao sẽ bao quanh mặt trời trẻ sơ sinh. Những khu vực có áp suất cao này có khả năng là kết quả khi các hạt di chuyển về phía mặt trời dưới lực hút mạnh của nó, nóng lên và giải phóng một lượng lớn khí hóa hơi.

Các mô phỏng cho thấy, khi Hệ Mặt trời bắt đầu hình thành có khả năng có ba khu vực riêng biệt. Ở vùng gần Mặt trời nhất, hay vùng nóng nhất, silicat rắn biến thành khí; ở đường giữa, băng sẽ nóng lên đủ để biến thành khí; và ở vòng xa nhất, cacbon monoxit trở thành khí.

Nhưng trước khi hóa hơi thành khí, các hạt rắn ở vùng gần Mặt trời giống như loại bụi đâm vào Mặt trời rồi bắt đầu tích tụ, các mô phỏng cho thấy. Đồng tác giả Andrea Isella, phó giáo sư vật lý và thiên văn học tại Đại học Rice cho biết: “Ảnh hưởng của cú va chạm áp suất cao khi Hệ Mặt trời hình thành là nó thu thập các hạt bụi rắn, và đó là lý do tại sao qua mô phỏng chúng ta nhìn thấy có vòng nhẫn quanh Mặt trời non trẻ”.

Theo tuổi tác, khí và bụi xung quanh vòng gần Mặt trời nguội dần và nhích lại gần Mặt trời. Quá trình này cho phép bụi tích tụ thành các hành tinh, hoặc các hạt có kích thước tiểu hành tinh có thể kết hợp với nhau để tạo thành các hành tinh, sau đó các vành đai này dần biến mất theo nguyên dạng ban đầu. "Mô hình của chúng tôi cho thấy các va chạm áp suất cao khi Hệ Mặt trời hình thành có thể tập trung bụi, hoạt động như các nhà máy sản xuất hành tinh", Izidoro nói.

Izidoro cho biết trong tuyên bố của mình rằng, các cú va chạm áp suất cao đã điều chỉnh lượng vật chất có sẵn để hình thành các hành tinh trong Hệ Mặt trời.

Theo các mô phỏng, vòng gần Mặt trời non trẻ nhất đã hình thành nên các hành tinh của Hệ Mặt trời bên trong gồm Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất và Sao Hỏa, trong khi vòng ngoài cùng hình thành các sao chổi, tiểu hành tinh và các thiên thể nhỏ khác trong Vành đai Kuiper- khu vực nằm ngoài quỹ đạo của Sao Hải Vương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật