Nam Phi không thấy mối liên hệ giữa các trường hợp nghiêm trọng và biến chủng Omicron

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chuyên gia y tế Nam Phi cũng cho rằng, sự lây nhiễm biến chủng mới đang tăng lên ở các nhóm tuổi có tỷ lệ tiêm chủng thấp.
Nam Phi không thấy mối liên hệ giữa các trường hợp nghiêm trọng và biến chủng Omicron
tiêm chủng tại Nam Phi (Ảnh: Mobtada)

Ngày 10/12, cơ quan y tế Nam Phi cho biết không có mối liên hệ nào giữa biến chủng Omicron và những ca mắc bệnh nghiêm trọng phải nhập viện ở nước này.

Trong một cuộc họp báo trực tuyến, người đứng đầu bộ phận giám sát và ứng phó y tế cộng đồng tại viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia ở Nam Phi, Michel Gromy, đã xác nhận rằng không có mối liên hệ nào giữa các trường hợp nhiễm biến chủng Omicron và các trường hợp ở trong tình trạng nghiêm trọng phải nhập viện trong làn sóng lây nhiễm Covid-19 hiện tại trên cả nước.

Chuyên gia y tế của Nam Phi cho biết, số ca t‌ử von‌g do nhiễm biến chủng Omicron đã giảm nhẹ. Theo bà Michel Gromy, làn sóng Covid-19 hiện tại khác với những làn sóng trước đó. Cụ thể, các làn sóng trước đó chứng kiến sự gia tăng đồng thời các ca nhiễm và các ca nhập viện, trong khi làn sóng lây nhiễm hiện tại đang ghi nhận sự giảm các trường hợp phải nhập viện. Chuyên gia y tế Nam Phi cũng cho rằng, sự lây nhiễm biến chủng mới đang tăng lên ở các nhóm tuổi có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Trước đó, Tổng thống Nam Phi, Cyril Ramaphosa đã cảnh báo rằng số ca nhiễm biến chủng Omicron có thể tăng gấp 5 lần ở nước này, đồng thời nhấn mạnh việc tăng tỷ lệ tiêm chủng là công cụ chính để chống lại biến chủng mới. Tổng thống Nam Phi cũng bày tỏ thất vọng khi nhiều nước áp đặt những hạn chế đối với những người đến từ Nam Phi và các quốc gia khác ở khu vực. Ông cho rằng, lệnh cấm đi lại sẽ chỉ mang đến kết quả duy nhất là gia tăng thiệt hại cho các quốc gia bị ảnh hưởng và làm suy giảm khả năng ứng phó với dịch bệnh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật