Đời thực sang chảnh của diễn viên vào vai nhân vật khổ nhất “Phố trong làng”

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trên phim Phố trong làng, Ngô Lệ Quyên vào vai một cô vợ bị chồng B.H thường xuyên, ăn mặc chân chất quê mùa, nhưng ngoài đời nữ diễn viên sinh năm 1992 lại sở hữu nhan sắc tươi trẻ.
Đời thực sang chảnh của diễn viên vào vai nhân vật khổ nhất “Phố trong làng”
Ảnh minh họa

Trong phim Phố trong làng đang phát sóng, Ngô Lệ Quyên vào vai Thương, vợ của Mến (Doãn Quốc Đam), một gã nát rượu hay B.H vợ và được coi là Chí Phèo ở xã Tân Xuân. Mến nhiều lần đuổi đánh túm tóc vợ khiến nữ diễn viên chịu nhiều bầm dập vì vai diễn.

Khác với hình ảnh quê mùa, đau khổ trên phim, ngoài đời nữ diễn viên sinh năm 1992 khoe nhan sắc tươi trẻ phơi phới với hình ảnh gợi cảm, trẻ trung nhiều hơn tuổi thực trong loạt ảnh mới.

Ngô Lệ Quyên kết hôn khá sớm, khi mới 25 tuổi và hiện có một bé gái xinh xắn. Trước Phố trong làng, nữ diễn viên từng góp mặt trong một số phim truyền hình như: Lựa chọn cuối cùng, Những cánh hoa trước gió, Sát thủ online, Cung đường trắng...

Ngô Lệ Quyên từng theo học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và hiện đang công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Nữ diễn viên trong những bức ảnh đời thường trẻ trung và tươi tắn khi chụp cùng Thanh Sơn trong dịp kỷ niệm 100 năm Sân khấu kịch nói Việt Nam vừa qua.

Dù đã là bà mẹ một con và sắp chạm tuổi 30 nhưng Ngô Lệ Quyên trông trẻ trung như nữ sinh khi thực hiện bộ ảnh mặc áo dài tinh khôi chụp với cúc họa mi.

’Phố trong làng’ đánh dấu sự trở lại màn ảnh của nữ diễn viên sau 6 năm gián đoạn để tập trung vào sân khấu kịch ở Nhà hát Tuổi trẻ. Nữ diễn viên cho biết vai Thương khác hẳn với tính cách của mình ngoài đời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật