Cập nhật tin gió mùa đông bắc: Không khí lạnh chức thức bao phủ miền Bắc, nhiệt độ trung bình từ 14-17 độ C

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ phận không khí lạnh này đã trực tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Nền nhiệt trung bình thấp nhất ở miền Bắc lúc này khoảng 14-17 độ C.
Cập nhật tin gió mùa đông bắc: Không khí lạnh chức thức bao phủ miền Bắc, nhiệt độ trung bình từ 14-17 độ C
Cập nhật tin gió mùa đông bắc: Không khí lạnh chức thức bao phủ miền Bắc, nhiệt độ trung bình từ 14-17 độ C. Ảnh: NCHMF

Cập nhật tin gió mùa đông bắc mới nhất

Sáng sớm nay (22/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc.

Dự báo: Ngày hôm nay (22/11), theo Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung Ương, cập nhật tin gió mùa đông bắc mới nhất, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên sáng nay (22/11), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ nay (22/11) đến ngày 24/11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ trời rét, ảnh hưởng gió mùa đông bắc, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Từ ngày hôm nay (22/11), khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ.

Trong đất liền có gió mùa Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5; ở vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Từ chiều nay (22/11), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Dự báo thời tiết ngày 22/11, cập nhật tin gió mùa đông bắc mới nhất thì nhiệt độ ở khu vực Hà Nội: Sáng nay (22/11) có lúc có mưa, mưa rào. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

Cập nhật tin gió mùa đông bắc: Mưa lớn ở Trung Bộ

Hiện nay (22/11), không khí lạnh đang tiếp tục tăng cường xuống phía Nam.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa dự báo:

- Từ sáng nay (22/11) đến ngày 23/11, ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.

- Từ chiều nay (22/11) đến ngày 24/11, ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc nên từ nay (22/11) đến ngày 23/11, ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

Cảnh báo mưa dông ở khu vực nội thành Hà Nội:

Cảnh báo mưa dông ở khu vực nội thành Hà Nội.

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển và gây mưa, mưa vừa trên khu vực các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và có xu hướng di chuyển về phía địa phận các quận huyện phía Bắc tp Hà Nội.

Cảnh báo: Trong những giờ tới, mây dông này sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào và có lúc có dông cho khu vực nói trên sau đó có khả năng lan rộng ra các quận/huyện nội thành khác của khu vực tp. Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 22/11 của các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Trời rét. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 19-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu 22-25 độ. Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc trời chuyển rét; phía Nam trời chuyển lạnh. Gió chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 3-4, ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 23-26 độ. Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 18-21 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3, sau mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật