Trong camera giám sát ghi lại, cô gái mặc váy trắng đang chuẩn bị bước xuống cầu thang. Tuy nhiên vì cứ mải mê cúi đầu nhìn vào điện thoại và kết quả là cô đã trượt chân té ngã xuống những bậc cầu thang bê tông và nằm im bất động một lúc.
Có lẽ cô gái đã bị chấn thương ở vùng đầu nên nhất thời chưa thể tỉnh táo. Cô vẫn nằm im như hôn mê và phần váy bên dưới đã bị tốc lên cao lộ cả nội y.
Vài giây sau, cô gái đã tỉnh lại và phát hiện bản thân đang nằm trên nền đất. Thế là cô cố gắng chống tay nâng người dậy nhưng dường như cơ thể bị thương khá nặng nên không thể ngồi dậy được.
Sau khi nằm xuống trở lại, cả người cô gái bỗng nhiên có những biểu hiện co giật, chân tay rung lên liên hồi.
Đúng lúc này có một thanh niên mặc áo sơ-mi trắng xuất hiện trước màn hình camera. Có thể thấy, anh ta đang chuẩn bị bước xuống cầu thang, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này thì hoảng sợ quay người chạy mất.
Hình ảnh camera dừng lại ở đây nên tạm thời chưa thể xác định được diễn biến tiếp theo như thế nào. Liệu cô gái có được đưa đi cấp cứa kịp thời hay không? Thanh niên kia chạy đi gọi người đến giúp hay là thấy chết mà không cứu? Điều này đã làm dấy lên không ít nghi vấn đến từ cộng đồng mạng.
Có cư dân mạng cho rằng: Cô gái này quá là bất cẩn, mắt cứ chăm chú vào điện thoại thì té ngã là đáng đời.
Nhiều người khác cũng lên tiếng: Thanh niên kia không đến cứu người gặp nạn. Thật quá vô nhân tính!
Thế nhưng lại có cư dân mạng thể hiện sự đồng cảm với thanh niên kia. Trong tình cảnh lúc đó, anh đã quyết định không xuống giúp cô gái cũng là một sự lựa chọn đúng đắn. Đối với người ngoài cuộc, anh ta chắc chắn không biết được cô có bị ngã thật hay không, có thể nghĩ rằng cô gái này đang dàn dựng sự việc để nhằm mục đích nào đó.
Hơn nữa, cô gái lại đang nằm im trong tình trạng váy bị tốc lên cao lộ cả nội y. Nếu anh tiếp cận thì cũng sẽ xảy ra trường hợp bị vu oan không đáng có.
Dù nhiều người đồng tình nhưng không ít người cho rằng anh ta vẫn nên giúp đỡ người gặp hoạn nạn. Nếu như cô gái kia không may tử vong vì không được đưa đi cấp cứu kịp thời thì quả là một điều tiếc nuối hết sức to lớn.