Nữ phóng viên nghỉ việc, liều về quê trồng khoai lang: Ra ruộng livestream kiếm 350 tỷ/năm

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu chuyện về nữ phóng viên mảng kinh tế quyết định xin nghỉ việc, về quê trồng khoai lang và bán được hơn 350 tỷ đồng/năm nhanh chóng thu hút nhiều người quan tâm.
Nữ phóng viên nghỉ việc, liều về quê trồng khoai lang: Ra ruộng livestream kiếm 350 tỷ/năm
(Ảnh Sohu)

Chuyện khởi nghiệp và thành công vốn không còn quá xa lạ với mọi người. Tuy nhiên, chỉ bán khoai lang mà kiếm hơn 350 tỷ đồng/năm quả là chuyện hy hữu, thậm chí là khó tin. Có người khi nghe qua đã nghi ngờ tính xác thực của chuyện này vì đó là con số không tưởng. Chưa kể, khoai lang là cây trồng theo thời vụ nên thu nhập cũng có lúc sẽ gián đoạn. 

Người phụ nữ thành công với việc trồng khoai lang là Lưu Triều Lệ, từng tốt nghiệp chuyên ngành báo chí và làm việc ở mảng kinh tế. Cô đã xác nhận việc thu nhập hơn 350 tỷ đồng/năm là đúng sự thật, tuy nhiên con số này là tổng doanh số mà công ty bán ra, chưa trừ chi phí và chưa tính lãi. 

Sau 6 năm làm việc ở mảng kinh tế tại một tòa soạn, Triều Lệ học được cách giúp các doanh nhân thành công khi kinh doanh. Tầm nhìn của cô được mở rộng và nhận thấy ở quê có tiềm năng vì đây là nơi trồng khoai lang. Thế là, cô vạch ra kế hoạch hẳn hoi, bài bản để trồng khoai theo quy mô chuyên nghiệp. 

Để học hỏi thêm, cô xin nghỉ việc ở tòa soạn và xin vào làm tại một công ty quảng cáo để học hỏi kiến thức marketing. Năm 2013, Triều Lệ xin nghỉ việc để bắt đầu dấn thân vào kinh doanh. Dĩ nhiên, cô gặp nhiều khó khăn trong thời gian đầu, như làm sao để bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Vừa làm vừa mò mẫm, học hỏi, cô dần dưa công ty vào ổn định và chú trọng đến chất lượng sản phẩm để lấy lòng tin ở khách hàng. 

Cô còn tận tâm tự viết hướng dẫn bảo quản, chiên khoai lang sao cho ngon để gửi khách hàng mua sản phẩm của mình. Nhờ sự tận tâm dồn cho từng sản phẩm bán đi, thương hiệu khoai lang của Triều Lệ dần được nhiều người yêu thích, tin dùng. 

Một góc nhà kho chứa đầy khoai lang của Triều Lệ. (Ảnh Sohu)

Sau này, cô còn sử dụng hình thức livestream để bán hàng và gặt hái thành công đáng nể. Mỗi năm, doanh thu tăng đáng kể và hiện tại có thể kiếm hơn 100 triệu NDT (khoảng 350 tỷ đồng)/năm. Mỗi ngày, cô sẽ “chốt” 10 nghìn đơn, thậm chí có ngày đến 250 nghìn đơn khoai lang được gửi đi ở đất nước tỷ dân. 

Trước thành công đáng nể và vượt mức tưởng tượng của Triều Lệ, người dân sinh sống ở khu vực gần nông trại đã được cô truyền cảm hứng và thay đổi cách bán hàng từ truyền thống qua sàn thương mại điện tử, phát trực tiếp. 

Ngẫm nghĩ, câu chuyện vừa hy hữu, vừa dễ khiến người khác khó tin của Triều Lệ không phải là chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam. Cách đây không lâu, câu chuyện về cô gái trẻ nghỉ việc ở thành phố và về quê trồng hoa mười giờ bán đã thu hút nhiều người quan tâm. Mỗi ngày, cô nàng có thể bán được 20 triệu đồng - quả là con số rất đáng nể. 

Cô gái Việt thành công với vườn hoa mười giờ, mỗi ngày kiếm 20 triệu đồng. (Ảnh Báo )

Họ đa phần là những “tay nang”, không có hoặc ít kinh nghiệm nhưng dám thử sức và tinh thần cầu tiến, học hỏi mỗi ngày. Dĩ nhiên, không phải ai nghỉ việc ở thành phố để về quê khởi nghiệp cũng thành công. Tuy nhiên, những câu chuyện như của Triều Lệ hay cô gái Việt trồng hoa mười giờ bán sẽ tiếp thêm cảm hứng, là lời gợi ý để nhiều chị em có thể thử sức ở kinh doanh. 

Ngoài việc học từng ngày, rút kinh nghiệm từ thất bại của bản thân hoặc người đi trước, một mẹo nhỏ trong kinh doanh chính là nhạy bén với thời thế. Triều Lệ đã chuyển từ mua bán truyền thống sang các sàn thương mại điện tử, phát trực tiếp để thu hút nhiều khách hàng hơ. Còn lại, mỗi người vẫn cần chút may mắn, hay còn gọi là “duyên” với kinh doanh để gặt hái thành công. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật