Trái bí hình con vịt làm nhiều người nói vui, rằng vịt với bí "tò te tú tí" với nhau. (Nguồn: Internet)
Dưa leo cũng bắt chước mọc với kiểu dáng con vịt nhưng có phần mũm mĩm, trông đáng yêu hơn. (Nguồn: Internet)
Củ cải hình thù bàn tay lấm lem bùn đất nhìn qua ai cũng thót tim, đồng thời mường tượng đến sự bần hàn, khốn khổ. (Nguồn: Internet)
Một bên là cà rốt "tình cảm" còn một bên là củ cải trắng "sang chảnh" với tướng nằm tréo chân điệu đà. (Nguồn: Internet)
Và còn nhiều loại rau củ khác với tạo hình "độc nhất vô nhị" nữa khiến người xem trầm trồ, mở mang tầm mắt nhưng bảo ăn thì còn e ngại, vì nghi ngờ chúng bị biến đổi gen.
Tuy nhiên, hiện nay chưa có một chứng cứ khoa học nào khẳng định, ăn thực phẩm biến đổi gen có hại sức khỏe. Nhưng điều đó không đồng nghĩa có nghiên cứu cho rằng ăn thực phẩm biến đổi gen là tốt. Vậy nên, với các thực phẩm biến đổi gen được bày bán vẫn khuyến khích dán nhãn để người mua nhận biết.
Tóm lại, có mua thực phẩm biến đổi gen không, thấy những rau củ trồng ở nhà có dấu hiệu khác thường có ăn không hay là để trưng bày, ngắm chơi vẫn là quyết định của bản thân sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, để lỡ có chuyện gì không may thì cũng không đổ thừa, oán trách ai nhé.