Tại thị trường Trung và Đông Âu trong quý 3 năm nay, Xiaomi có số lượng smartphone 5G bán ra chiếm tới 41,8% thị phần. Để hiểu được thành công mà Xiaomi đã đạt được trong việc chinh phục phân khúc smartphone 5G thì phải quay lại một năm trước, thị phần của họ chỉ vỏn vẹn 4,3%. Các nhà phân tích dự đoán rằng Xiaomi sẽ trở thành công ty hàng đầu ở Trung và Đông Âu vào cuối năm 2021. Hơn nữa, sẽ không có thương hiệu nào có thể chiếm được vị trí này cho đến hết năm 2022. Không phủ nhận, thành công này của Xiaomi một phần đến từ việc Huawei sụp đổ nhưng bản thân Xiaomi cũng có những chiếc máy tốt, điển hình là Redmi Note 9T 5G và Mi 11 5G.
Đứng ở vị trí thứ 2 là Apple với 26% thị phần nhờ vào dòng iPhone 12. Thứ 3 là Samsung với thị phần trong quý 3 năm nay là 11,5% và con số này ít hơn 3 lần so với một năm trước đó (34,3%). Vị trí thứ 4 của Realme có thể coi là một thành công với 7,9% thị phần trong khi một năm trước thương hiệu này chỉ có 0,9%. OnePlus cũng nằm trong top 5; với các thiết bị 5G chiếm 2,5% thị trường, ít hơn 1,8% so với một năm trước đó.