Đắk Lắk dồn sức sắp xếp an toàn cho người dân trở về từ các tỉnh phía Nam

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngay sau khi TP.HCM và các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách, 2 ngày qua, hơn 3.000 người dân Đắk Lắk đã tự phát trở về tỉnh.
Đắk Lắk dồn sức sắp xếp an toàn cho người dân trở về từ các tỉnh phía Nam
Xe cảnh sát giao thông dẫn đường cho người dân về quê

Từ rạng sáng 2/10,  Lực lượng Công an Đắk Lắk đã nhận thông tin của cảnh sát giao thông các tỉnh Bình Phước và Đắk Nông về việc có những đoàn xe máy nườm nượp trở về theo QL14. Ngay lập tức, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phân công nhiệm vụ cho các lực lượng hỗ trợ việc đón và dẫn đoàn người được về quê an toàn.

Xem Video: Clip xe cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ người dân về quê

Trung tá Nguyễn Viết Hải, Phó trưởng Phòng CSGT Công an Đăk Lăk cho biết, cùng với việc dẫn đường cho bà con, lực lượng còn kịp thời hỗ trợ người dân xử lý các tình huống xảy ra trên hành trình di chuyển: “Lượng người khi đi qua trên tuyến Quốc lộ đông hơn lần trước cho nên chúng tôi tăng cường lực lượng và có kiểm soát chặt chẽ hơn. Trong quá trình đón dẫn người dân đi qua địa bàn, chúng tôi hỗ trợ những vấn đề phát sinh như xe hỏng hoặc những người không đảm bảo sức khỏe sẽ liên hệ và bố trí các xe chở phương tiện bị hỏng hoặc liên hệ với lực lượng y tế kịp thời hỗ trợ cho người dân khi có sự cố đột suất xảy ra”.

Theo số liệu ban đầu của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Đắk Lắk, từ trưa ngày 2/10 đến trưa 3/10 có khoảng 7.000 phương tiện các loại với gần 10.000 người từ các tỉnh phía Nam về và đi qua địa phận tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, riêng người dân của Đắk Lắk có gần 3.000 người.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, tất cả những công dân về Đắk Lắk được đưa đến khu vực tập kết tại trường phổ thông Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng để làm test nhanh. Sau đó lực lượng chức năng sẽ phân chia người dân theo từng huyện và các địa phương sẽ lên đón công dân của mình về và thực hiện cách ly theo quy định.

Ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, để đảm bảo các khu cách ly tập trung cho người dân trở về từ các tỉnh phía Nam, thành phố đã kích hoạt thêm một khu cách ly tập trung với sức chứa 300 người và lên phương án mở rộng thêm nhiều khu cách ly khác.

“Địa phương đang mượn điểm của Lữ đoàn đặc công 198 trên địa bàn phường Tân Lập, có sức chứa khoảng 300 người; đang dự phòng khu cách ly tại trường Trung học cơ sở dân tộc Nội trú Buôn Ma Thuột. Bên cạnh đó chúng tôi đã chỉ dạo xây dựng kế hoạch thực hiện khu cách ly tho cụm nghĩa là 3 đến 5 xã phường sẽ có một khu cách ly theo cụm và sức chứa 300 đến 500 người. Trường hợp dân về đông thì kích hoạt khu cách ly này để đảm bảo điều kiện cho bà con" - ông Thượng nói.

Lực đoàn thanh niên hỗ trợ người dân làm các thủ tục cần thiết.

Ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết: Đợt này, các công dân về, ai đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 cùng những những người đã tiêm 1 mũi, có kết quả xét nghiệm âm tính và gia đình có thể bố trí phòng cách ly đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế, đều được tỉnh cho cách ly tại nhà. Công dân chưa tiêm vaccine, sẽ được cách ly tập trung ngay sau khi thực hiện test nhanh tại khu tập kết.

Cũng theo ông Trịnh Quang Trí, với hơn 3.000 người trở về Đắk Lắk trong thời gian ngắn, ngành y tế đã phải dồn toàn lực để thực hiện công tác phân loại, xét nghiệm để kịp thời phát hiện các F0, hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

 “Hiện nay y tế đủ test nhanh để xét nghiệm cho toàn bộ người dân trở về. Tuy nhiên về với số lượng quá lớn và đón trong một không gian không rộng rãi, mặt khác thời tiết từ hôm qua đến giờ lại mưa nên gây khó khăn cho lực lượng y tế để xét nghiệm. Mấy ngày qua có các ổ dịch trên địa bàn thành phố cũng như ở Buôn Hồ nên các lực lượng y tế cũng khó khăn. Tuy nhiên tối ngày hôm qua CDC đã cử hơn 30 cán bộ y tế để trực tiếp lấy mẫu và sáng nay đã đổi số cán bộ này”- ông Trí thông tin.

Người dân làm test nhanh trước khi về địa phương thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Bà HYim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk cho biết, các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách, người dân Đắk Lắk đồng loạt trở về, là thách thức lớn cho phòng chống Covid-19 ở tỉnh. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh đã dồn toàn lực để đảm bảo công dân về địa phương được an toàn. 

“Đây cũng là áp lực và khó khăn cho tỉnh Đắk Lắk, tuy nhiên tỉnh cũng đã cố gắng nỗ lực, đã có kịch bản, phương án và giao việc cụ thể cho tất cả thành viên Ban chỉ đạo để trực tiếp đảm nhận vai trò trách nhiệm để cùng với tỉnh làm tốt công tác an sinh xã hội cho bà con, đặc biệt là hỗ trợ trường hợp khó khăn khi di chuyển. Ví dụ như là khi bà con dừng chân tại Đắk Lắk mà phải trở về quê hương ở các tỉnh phía Bắc thì sẽ hỗ trợ món quà nhỏ nhằm động viên để bà con có động lực, có đủ sức khỏe để trở về quê. Còn về Đắk Lắk, thì tập trung rà soát lại toàn bộ các khu cách ly để làm sao tất cả bà con trở về địa phương có thể cách ly đúng theo quy định của y tế”- bà HYim Kđoh nói

Bà Hyim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trao sữa cho các em bé về quê cùng bố mẹ.

Dù bị động trong việc tiếp nhận công dân trở về từ các tỉnh phía Nam, song với những phản ứng kịp thời của tỉnh đã giúp những công dân ấm lòng hơn khi về đến quê nhà. Chị Dương Thị Thanh Xuân chia sẻ: “Đi đến các trạm dừng được hỗ trợ nước với bánh mì, sữa. Lực lượng giao thông chỉ cho bà con dẫn đoàn, những lúc đi đến đoạn trơn hay gì đó thì công an nói loa cho bọn em biết để bọn em né. Sự trợ giúp của mọi người khiến chúng tôi trở về quê thấy ấm lòng”.

Lời bộc bạch của chị Dương Thị Thanh Xuân, thôn 1B, xã Cư Evi, huyện Cư Kuin, khi được trở về nhà sau 3 tháng thất nghiệp ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai cũng chính nỗi lòng của những công dân đang vượt qua mưa gió với quãng đường dài mấy trăm cây số để trở về. Những ngày sắp tới với mọi người sẽ vẫn còn không ít khó khăn và nguy cơ, nhưng sự sẻ chia, hỗ trợ của chính quyền địa phương đã giúp mọi người có thêm động lực cùng nhau vượt qua đại dịch./

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật