Cực nóng: Phát hiện nơi sự sống ngoài hành tinh đang trú ngụ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học cho thấy, mức độ axit và hoạt động của nước trong biển mây của Sao Kim có khả năng nằm trong phạm vi chấp nhận được đối với các dạng vi sinh vật đang tồn tại trên Trái Đất.
Cực nóng: Phát hiện nơi sự sống ngoài hành tinh đang trú ngụ
Ảnh minh họa

Mới đây, một nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy mức độ axit và hoạt động của nước trong biển mây của Sao Kim có khả năng nằm trong phạm vi chấp nhận được đối với các dạng vi sinh vật đang tồn tại trên Trái Đất.

Nhóm các nhà khoa học, trong đó có Giáo sư Rakesh Mogul từ Khoa hóa học và hóa sinh, Đại học Bách khoa bang California (Mỹ) đã tìm ra bằng chứng về quá trình quang hợp mà thực vật dùng để biến nước và ánh sáng mặt trời thành thức ăn, có thể diễn ra cả ngày.

"Chúng tôi tin rằng các đám mây của Sao Kim sẽ trở thành mục tiêu tuyệt vời cho các sứ mệnh phát hiện sự sống, cũng giống như các đám mây trên Sao Hỏa và mặt trăng Europa của Sao Mộc mà mọi người đang nhắm tới" - giáo sư Mogul cho biết.

Các sinh vật quang dưỡng giả định sống trong mây Sao Kim sẽ tiếp cận với năng lượng Mặt Trời vào ban ngày giống như trên hành tinh của chúng ta.

Không những vậy, chúng có thể tiếp tục quang hợp vào ban đêm nhờ năng lượng nhiệt hoặc hồng ngoại từ bề mặt và khí quyển đặc biệt của hành tinh.

Kết luận này được đưa ra sau khi các nhà khoa học tính toán để thấy bức xạ nhiệt và Mặt Trời trong các đám mây Sao Kim đều sở hữu bước sóng ánh sáng có thể hấp thụ bởi các sắc tố quang hợp có trên Trái Đất.

Tầng trên dày của bầu khí quyển Sao Kim dư sức lọc bỏ bớt bức xạ UV có hại y như cách tầng ozone của Trái Đất đang hoạt động.

Về bản chất, năng lượng ánh sáng sẽ sẵn có cả ở bên dưới và bên trên các đám mây, mang lại cho bất kỳ vi sinh vật tiềm năng nào khả năng sống ở những lớp mây khác nhau.

Tuy nhiên, trưởng nhóm nghiên cứu Rakesh Mogul và các cộng sự nhận thấy mây của sao Kim có thể được tạo ra một phần từ các dạng trung hòa của axit sulfuric, như amoni bisulfat.

Từ đó, mực nước ở những đám mây này sẽ cao hơn so với nghiên cứu vừa đề cập ở trên giúp đám mây trên sao Kim thích hợp với sự sống.

Thêm vào đó, sao Kim - hành tinh ở vị trí thứ 2 từ Mặt trời ở rìa khu vực có thể sinh sống được. Trên thực tế, các nhà khoa học cũng tin rằng sao Kim có thể sinh sống được cách đây 700 triệu năm.

Sao Kim tương tự về kích cỡ, khối lượng xấp xỉ Mặt trời và có thành phần khối lượng như Trái đất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật