Lạnh gáy những vụ mất tích bí ẩn tại tam giác quỷ Nevada

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở giữa 3 ngọn núi Whitney, Yosemite và Mammoth Lakes, nước Mỹ có một khu vực hình tam giác rộng 25.000 dặm vuông, chứa đầy những bí ẩn nên nó được gọi là ’tam giác quỷ’ Nevada.
Lạnh gáy những vụ mất tích bí ẩn tại tam giác quỷ Nevada
Ảnh minh họa

Tam giác Nevada trải rộng từ Fresno, California tới Reno, Nevada, và phía tây bang Arizona. Bên trong vùng tam giác này có thành phố Las Vegas, công viên quốc gia Yosemite, thung lũng Chết và Khu vực 51, căn cứ bí mật của quân đội Mỹ. Khu vực có diện tích hơn 40.200km2.

Theo báo chí Mỹ, Tam giác Nevada là khu sa mạc hoang vu, nơi đây hầu như không có cư dân mà chỉ có núi cao trập trùng. Theo số liệu thống kê, trong 60 năm qua có chừng hơn 2.000 máy bay các loại, kể cả máy bay quân sự của Không quân Mỹ như B-24, B-17, P- 38, đã bị rơi và mất tích khi đi qua khu vực này.

Vụ việc của James Stephen Fossett là một trong số những vụ mất tích bí ẩn nhất xảy ra trong Tam giác Nevada. James Stephen Fossett được biết đến là một doanh nhân kiêm thủy thủ, phi công và nhà thám hiểm từng lập kỷ lục thế giới, là người đầu tiên một mình bay khinh khí cầu không ngừng nghỉ vòng quanh thế giới.

Ngày 3/9/2007, ông Fossett xuất phát tại một nông trang Flying-M ở Nevada trên chiếc máy bay loại nhẹ Super Decathlon một động cơ. Ông dự định sẽ bay trở lại địa điểm xuất phát ngay sau đó. Chuyến bay cất cánh trong điều kiện thời tiết tốt, không có sự cố gì xảy ra.

Khi không thấy ông Fossett trở lại như dự kiến thì mọi người mới lo lắng và thực hiện ngay cuộc tìm kiếm phức tạp và kéo dài trong 1 tháng. Khu vực tìm kiếm trải rộng trên diện tích 52.000km2 địa hình hiểm trở nhưng không tìm thấy dấu vết nào của ông Fossett.

Cuộc tìm kiếm ông Fossett - nhà kiện tướng của các kỷ lục thế giới, được coi là lớn và tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ nhưng không thấy mảnh máy bay hay tín hiệu cấp cứu nào. Có nhiều lời đồn đoán xung quanh việc ông Fossett bị mất tích như ông ta cố ý bay qua Khu vực 51 tuyệt mật nên bị không quân Mỹ bắn rơi máy bay.

"Vùng 51” là một khu vực bí mật do Không quân Mỹ quản lý, nằm trong sa mạc Nevada, không xa “tam giác quỷ”. Đây được cho là nơi mà một đĩa bay của người ngoài hành tinh gặp tai nạn năm 1947 đã phải hạ cánh bắt buộc.

Một vài nhân chứng tự xưng là đã từng làm việc tại “Vùng 51” tuyên bố họ đã xử lý chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh tại “Vùng 51”. Một người khác thậm chí còn nói rằng anh ta đã tham gia nghiên cứu xác của những sinh vật này.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết hai nhân tố quan trọng là sự di chuyển với tốc độ cao của luồng không khí từ Thái Bình Dương thổi vào cộng với địa hình vùng núi cao dốc đứng của "Khu tam giác Nevada" đã tạo ra một loại tiểu khí hậu đặc biệt mà các nhà khoa học gọi là "sóng núi".

Loại sóng này xoáy như cơn lốc có sức co giật rất cao, nó có thể đẩy máy bay lên rất cao rồi đột ngột làm máy bay rơi thẳng xuống mặt đất. Vùng núi Nevada cao trung bình 1.600m, cá biệt có một số đỉnh núi cao hơn 4.000m.

Khi máy bay bay trên tầng không khí loãng thì nhiên liệu bị loãng nên động cơ không thể hoạt động bình thường, cộng với thời tiết đặc biệt và tác động của "sóng núi" là thủ phạm gây ra các vụ tai nạn máy bay.

Tuy nhiên, những tư liệu này vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được dư luận Mỹ và nhiều người vẫn cho rằng khí hậu khắc nghiệt chỉ là một phần chứ chưa phải là bí ẩn chủ yếu tại khu vực này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật