Hà Nội: Từng bước, thận trọng đưa cuộc sống về trạng thái ‘bình thường mới’

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hà Nội đang tiến hành từng bước, thận trọng đưa cuộc sống của người dân về trạng thái “bình thường mới”. Việc cho phép một số dịch vụ được hoạt động trở lại từ 12h ngày 16/9 là bước điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, cũng là mong mỏi từng ngày, từng giờ của người dân.
Hà Nội: Từng bước, thận trọng đưa cuộc sống về trạng thái ‘bình thường mới’
Từ 12h ngày 16/9, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại Hà Nội bắt đầu bán hàng mang về và đóng cửa trước 21h hằng ngày - Ảnh: Phú Khánh

Sau gần 8 tuần liên tục thực hiện giãn cách xã hội (từ ngày 24/7) theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15/9, UBND TP. Hà Nội ban hành văn bản văn bản điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, cho phép một số địa bàn không có ca nhiễm trong cộng đồng từ ngày 16/9 được hoạt động trở lại một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ.

Triển khai văn bản của UBND Thành phố, Sở Y tế Hà Nội cũng thông báo có 19 quận, huyện, thị xã không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng từ thời điểm thực hiện Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 6/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố gồm: Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa và Tây Hồ được hoạt động một số cơ sở kinh doanh, cụ thể: Cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hằng ngày.

Tuy điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch nhưng Hà Nội cũng lưu ý các địa phương tránh 2 khuynh hướng: Lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, say sưa với kết quả ban đầu sau thời gian dài thực hiện phòng, chống dịch; nóng vội, chưa chuẩn bị tốt, chưa an toàn đã nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch. Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải quét mã QR bắt buộc với khách đến mua hàng, thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn tại cơ sở; hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp. Chủ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Trả lời báo chí trước đó, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, trên cơ sở tầm soát y tế toàn dân, ngành y tế chủ trì phối hợp với chính quyền từng địa phương đánh giá mức độ nguy cơ và tham mưu, đề xuất quyết định nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch theo tình hình thực tế trên từng địa bàn để tổ chức đời sống, sản xuất, kinh doanh... Tinh thần là an toàn đến đâu, mở ra đến đấy.

Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội, mặc dù kết quả phòng, chống dịch bệnh đã có bước tiến mới nhưng vẫn đang đặt ra những khó khăn, thách thức lớn khi tình hình dịch bệnh trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngay cả khi Thành phố đang chỉ đạo xem xét, đánh giá tổng thể để có thể nới lỏng một số hoạt động dịch vụ thì tinh thần chung vẫn là tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; phải tiếp tục coi phòng, chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; bảo vệ sức khoẻ và an toàn tính mạng của người dân là trên hết, trước hết.

Ban Thường vụ Thành ủy hiện đã giao Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố từ nay đến ngày 21/9, phải xác định cụ thể các điểm cách ly, phong toả để chỉ đạo tiếp tục nới lỏng một số hoạt động, dịch vụ. Sau ngày 21/9, Thành phố cần có xem xét, đánh giá tổng thể về tình hình dịch bệnh, đặc biệt là dự báo về nguy cơ của ngành chuyên môn, phối hợp và thống nhất phương án với các tỉnh, thành phố lân cận, tham khảo ý kiến của các cơ quan Trung ương để có phương án cụ thể đối với việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn mới trên quan điểm thận trọng, nới lỏng nhưng phải bảo đảm kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Thường trực Thành uỷ cũng yêu cầu áp dụng triệt để các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất đối với các điểm đang thực hiện cách ly, phong tỏa. Đồng thời, thường xuyên có sự điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hà Nội đang nỗ lực từng bước đưa cuộc sống của người dân trở về trạng thái “bình thường mới”. Ảnh: VGP/Gia Huy

Hà Nội chống dịch quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả

Sau khi đăng thông tin về việc 19 quận, huyện được phép mở lại một số cơ sở kinh doanh cũng như việc Hà Nội đã cơ bản hoàn thành tiêm phủ vaccine mũi 1, trang fanpage Thông tin Chính phủ đã nhận được gần 1.000 lượt comment của độc giả với nhiều ý kiến tích cực: “Hà Nội chống dịch tuyệt vời”, “Hà Nội vẫn rất linh hoạt và hiệu quả ở công cuộc phòng, chống dịch”, “Không nghĩ tốc độ tiêm nhanh và kịp thời như vậy, Hà Nội cố lên”, “Người dân Hà Nội rất hăng hái tiêm mấy ngày qua, bảo sao Hà Nội mở cửa nhanh như vậy”, “Hà Nội chống dịch quyết liệt. Nhân dân đồng lòng cùng Chính phủ tiêm phủ toàn dân”, “Hà Nội quản lý dịch quá xuất sắc!”…

Tài khoản Facebook Ngọc Linh Linh Ngọc phản hồi: “Mong mọi người ở bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì vẫn tuân thủ 5K. Có vậy chúng ta mới giữ vững và tiếp tục phát huy kết quả tích cực như mấy ngày vừa qua”. Tài khoản Facebook Thảo Nguyễn phản hồi: “Chúc mừng Hà Nội. Cảm ơn Chính phủ và lãnh đạo TP. Hà Nội đã có những hành động tuyệt vời”…

Phản hồi tích cực của người dân trên trang Thông tin Chính phủ là những lời động viên quý giá với những nỗ lực, quyết tâm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ đô. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tin tưởng, với nội lực và quyết tâm của nhân dân toàn Thành phố, cùng sự quan tâm của Trung ương, sự giúp đỡ của các bộ, ngành và các địa phương bạn, Hà Nội sẽ đẩy lùi dịch bệnh, sớm bắt đầu trạng thái bình thường mới, mở ra giai đoạn phục hồi, phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm và cả nước.

Mô hình tổ dân phố xanh, chung cư xanh… đóng góp hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch tại Hà Nội. Ảnh: VGP/Gia Huy

Lên kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, cùng với sự giúp đỡ của các địa phương, Hà Nội đã triển khai 2 “mũi chủ công” là tiêm vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm diện rộng. Thông tin đến báo chí tối 16/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội cho biết, tính đến 16h ngày 16/9, các đơn vị đã lấy gần 4,2 triệu mẫu xét nghiệm, phát hiện 23 ca mắc bệnh. Về công tác tiêm chủng, Thành phố đã triển khai thực hiện 17 đợt tiêm chủng vaccine cho các đối tượng thuộc Nghị quyết 21 của Chính phủ và Phương án 170 của UBND Thành phố. Tổng cộng, đã thực hiện tiêm được 5.253.449 mũi tiêm (4.835.178 mũi 1; 418.271 mũi 2); sử dụng 4.812.546 liều vaccine/5.459.476 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 88,2% trên tổng số vaccine được cấp.

Trên cơ sở những việc đã làm được trong kế hoạch tiêm vaccine, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn rà, duyệt lại để xây dựng ngay kế hoạch tiêm vaccine mũi 2 theo thời hạn khuyến cáo của từng loại vaccine.

Chỉ đạo tại giao ban Sở Chỉ huy phòng, chống dịch TP. Hà Nội chiều 16/9, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền nêu: “Hà Nội đã giãn cách lần thứ tư. Doanh nghiệp và người dân đều đã mệt mỏi và mong muốn dịch bệnh sớm được kiểm soát để phục hồi sản xuất, kinh doanh. Thành phố đã có chủ trương về tiểu ban mới để phục hồi sản xuất, kinh doanh và tiểu ban này sẽ nhanh chóng có kế hoạch cụ thể nhất”.

Sau 21/9, Hà Nội sẽ không triển khai phân vùng như hiện nay. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã giao Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố rà soát, có phương án cụ thể triển khai hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Việc triển khai phải theo nguyên tắc phòng chống dịch đặt lên hàng đầu và tạo điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 12803
  1. Chiều 22/9 Hà Nội không có ca Covid-19 mới, cả ngày có 6 bệnh nhân
  2. Hà Nội: Hai ca dương tính SARS-CoV-2, một làm nghề cắt tóc, một nhân viên y tế
  3. Những hình ảnh ở Hà Nội trong ngày đầu hết giãn cách, ai nhìn cũng ước ao
  4. Hà Nội vẫn duy trì 22 chốt, không cấm người từ tỉnh khác về Thủ đô
  5. Ổ dịch tại Long Biên ghi nhận thêm một ca nhiễm nCoV
  6. Thêm 3 người Hà Nội, 35 Quảng Bình nghi Covid-19
  7. Phát hiện 1 ca dương tính tại chung cư Đồng Phát, Hà Nội có 3 ca vào sáng 20-9
  8. Khẩn trương truy vết F0 trong đêm tại ổ dịch phường Việt Hưng
  9. 3 nhân viên y tế ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2
  10. Hà Nội nới lỏng từng bước sau 21.9, duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ
  11. Hà Nội đã có phương án nới lỏng giãn cách xã hội sau 21.9
  12. Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ
  13. Đề xuất mở lại toàn bộ dịch vụ ở quận Hai Bà Trưng từ đầu tháng 10
  14. 3 nhân viên y tế dương tính, Hà Nội ghi nhận 19 ca trong 24 giờ qua
  15. Hà Nội: 3 nhân viên y tế dương tính SARS-CoV-2
  16. Ghi nhận nhiều ca COVID-19 mới, Hà Nội có tiếp tục giãn cách sau 21/9? Phân tích của hai chuyên gia
  17. Sở Y tế Hà Nội thông tin về tình hình ổ dịch chưa rõ nguồn lây tại Việt Hưng, Long Biên
  18. Ổ dịch phức tạp chưa rõ nguồn lây đã có 12 ca mắc Covid-19, hơn 1.000 người liên quan
  19. Trưa 19/9, Hà Nội ghi nhận 12 ca Covid-19, có 4 ca liên quan ổ dịch Long Biên
  20. Người bán hàng rau ở phố Giáp Nhị dương tính, Hà Nội cách ly một khu dân cư
  21. Hà Nội xét nghiệm toàn dân để phòng dịch tiết kiệm hơn nhiều phải chống dịch
  22. Thêm bé trai 1 tuổi ở chùm ca mới quận Long Biên dương tính, Hà Nội có 19 ca mắc trong 24 giờ qua
Video và Bài nổi bật