Vừa tuyên bố chấm dứt mọi cuộc chiến, bà Phương Hằng “quay xe” hẹn trở lại vào chủ nhật tuần này?

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quả nhiên là nữ CEO nghìn tỷ, bà Phương Hằng luôn có những nước cờ khiến dư luận trở tay không kịp.
Vừa tuyên bố chấm dứt mọi cuộc chiến, bà Phương Hằng “quay xe” hẹn trở lại vào chủ nhật tuần này?
ảnh minh họa

Sau khi lên tiếng tố cáo thần y Võ Hoàng Yên chữa bệnh lừa đảo cùng trận chiến “ sao kê” căng đét với giới showbiz. Bà Phương Hằng xác lập những con số livestream “khủng” trên nền tảng mạng xã hội . Dù vậy, việc một bà chủ nắm trong tay nghìn tỷ lại suốt ngày chiếm sóng bằng clip chửi rủa đã gây ra tác dụng ngược.

Trong khi vụ kiện với Trấn Thành – Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa đến hồi kết, ngày 12/09, bà Phương Hằng bất ngờ tuyên bố dừng mọi cuộc chiến. Trong bức tâm thư, nữ doanh nhân lý giải, trách nhiệm phơi bày những hiện thực nổi cộm trong cuộc sống hiện đã hoàn thành. Còn phần xử lý và điều tra chi tiết bà xin nhường lại cho cơ quan chức năng. Bà Phương Hằng nhấn mạnh, dẫu thế nào thì mình vẫn là một người phụ nữ bình thường, cần thời gian để chăm sóc gia đình cũng như phát triển sự nghiệp. Đặc biệt, trước những lời bàn tán về quỹ từ thiện Hằng Hữu, CEO Khu du lịch Đại Nam cũng quyết định chấm dứt mọi hoạt động mổ tim, não úng thủy miễn phí cho trẻ em tại Việt Nam. Đồng thời gỡ bỏ toàn bộ nội dung livestream trên Facebook và Youtube.

Tất cả những gì cần làm tôi đã làm và tôi dừng lại thực sự. Tôi dừng trong danh dự và tôi nghỉ trong danh dự, chứ không phải tôi là loại trốn chạy”.

Bà Hằng cũng khẳng định không lo sợ những đe dọa về cái gọi là bằng chứng liên quan tới việc làm từ thiện của quỹ Hằng Hữu.

“Tôi chỉ đơn giản không thích nên không làm nữa, còn lại mọi chuyện để cho các cơ quan chức năng vào cuộc”, bà Hằng nói và khẳng định không bị áp lực cũng không có gì mờ ám khi điều hành quỹ này.

Trước đó, bà Hằng có những tố cáo với Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ khác thiếu minh bạch khi làm từ thiện, bà Hằng cũng yêu cầu các nghệ sĩ phải sao kê tài khoản ngân hàng để chứng minh trong sạch.

Đây là lần thứ hai bà Hằng đưa ra tuyên bố dừng livestream sau những ồn ào trên mạng xã hội. Lần đầu tiên, bà Hằng tuyên bố dừng là sau những tố cáo có liên quan tới “danh y” Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt 200 tỷ và nghệ sĩ Hoài Linh “ôm” tiền từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng mua kim cương trả góp…

Tuy nhiên, chưa đầy 3 ngày sau tuyên bố “Rời đi trong danh dự”. Chiều 15/09, trên Fanpage của trợ lý bà Phương Hằng, người này dẫn lời bà Phương Hằng sẽ sớm trở lại với khán giả bằng 1 Talkshow “truyền lửa”, chia sẻ kinh nghiệm từng vượt qua “sóng gió” như thế nào. Thông tin này lập tức đã gây nên làn sóng trái chiều, thậm chí, bà Phương Hằng còn bị ném đá vì quá lươn lẹo, không giữ đúng lời hứa. Một bộ phận khác lại tỏ ra thích thú vì CEO U50 vẫn kiên kì với cuộc chiến này.

Quý vị thân mến!

Nguyễn Phương Hằng tôi vô cùng hạnh phúc khi đã để lại cho quý vị những tình cảm sâu sắc mà quý vị đã dành cho tôi những giọt nước mắt những ân tình quý vị đã làm cho trái tim tôi tan chảy. Tôi không ân hận những gì đã làm trong thời gian qua nếu không nói là hạnh phúc! Tôi đã làm hết nhưng gì có thể và bây giờ là tạm ứng niềm tin, sức mạnh từ cộng đồng mạng. Từ những người yêu chính nghĩa yêu nước thương dân vì ai cũng có thể là NPH, tôi tin là vậy.

Tôi tin vào Pháp Luật , đặc biệt tôi tin vào luật NHÂN QUẢ. Nếu có trở lại, tôi sẽ trở lại bằng những TALKSHOW với những chủ đề mà tôi đã làm trước đó rất nhiều. Tôi sẽ TRUYỀN LỬA cho quý vị để có niềm tin vào cuộc sống với những chủ đồ tiếp theo trong chuỗi câu chuyện NGƯỜI ĐI QUA SÓNG GIÓ. Còn mọi chuyện hãy để gác lại, để mỗi người trong chúng ta sẽ có những CẢM NHẬN RIÊNG về sự kiện mà tôi đã làm trong suốt 6 tháng qua. Tôi nợ quý vị một TÌNH THƯƠNG. Và luôn chúc cho tất cả quý vị luôn bình an và hạnh phúc! Tôi cầu mong chúng ta trở lại cuộc sống thường ngày như chúng ta đã sống.

Nguyễn Phương Hằng

Cũng trong chia sẻ mới đây, trợ lý bà Phương Hằng còn tiết lộ thêm chủ nhật sẽ là thời gian nữ giám đốc trở lại với đường đua livestream.

Volume 0%

Liên quan đến lời tố cáo vợ Công Vinh – Thủy Tiên “ém” tiền từ thiện và nắm giữ 1,9 kg giấy tờ sao kê từ tài khoản cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng. Chiều 15/09, Thủy Tiên đã công khai toàn bộ quá trình sử dụng tiền mạnh thường quân quyên góp tại các tỉnh miền Trung. Nữ ca sĩ cũng hẹn khán giả vào lúc 14h trên livestream để theo dõi trực tiếp sao kê tại trụ sở ngân hàng.

Riêng “ông Hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ và luật sư đang tiến hành lập hồ sơ để khởi kiện bà Phương Hằng về tội vu khống và bôi nhọ danh dự.

Thanh niên Bắc Ninh gây sốt với 9 lý do ghét cay ghét đắng bà Phương Hằng: ’Thần thái còn phèn, ngáo quyền lực’

Quan điểm của anh chàng nhận được lượng tương tác "khủng", người thì ủng hộ, người thì phản đối.

Có rất nhiều thông tin khó kiểm chứng trong những buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng có một yếu tố có thể xác định dễ dàng là cái tên cửa nữ CEO đang trở thành một từ khóa được tìm kiếm rộng rãi, là câu chuyện được bàn tán khắp mạng xã hội suốt 6 tháng qua, kể cả khi bà đã tuyên bố "dừng cuộc chơi".

Mới đây, một thanh niên có tên Facebook là L.B bỗng nhiên trở thành "hiện tượng", khi đăng tải bài viết có chủ đề: "Góc nhìn: Tại sao tôi anti Nguyễn Phương Hằng?"

Bài đăng về bà chủ Đại Nam của anh chàng nhận về hơn 32 nghìn lượt tương tác, cao hơn rất nhiều lần so với các bài đăng khác của anh. Nguyên văn đoạn chia sẻ gây tranh cãi như sau:

"Đầu tiên cần phân định rạch ròi, tôi không phải là fan của Trấn Thành hay Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng. Thủy Tiên hát bài nào tôi cũng không biết. Đàm Vĩnh Hưng thì tôi cũng phát ngán kiểu lố lăng của anh ta nhiều năm và tôi cũng sẵn sàng đả kích, tẩy chay họ nếu cơ quan chức năng điều tra họ có tội với bằng chứng rõ ràng. Ngoài ra tôi cũng rất ghi nhận những việc thiện bà Hằng đóng góp cho xã hội.

Tuy nhiên cho đến thời điểm này, tôi lại cực ghét bà Nguyễn Phương Hằng vì những lý do như sau:

- Bà Hăng không có bằng chứng nhưng đã quy chụp người khác ăn chặn từ thiện một cách trắng trợn, qua đó lôi kéo những người tin bà chửi rủa, mạt sát, đặt điều vu khống người khác. Ba mẹ của Trấn Thành, Thủy Tiên bị fan của bà chửi rủa rất nhiều.

- Bà Hằng là một người thiếu văn hóa, thiếu giáo dục, lời lẽ bổ bã tục tĩu. Bà chửi Đàm Vĩnh Hưng là thằng c** đẻ, tao sẽ đấm vào mặt mày. Nhưng lời lẽ như này rồi em cháu chúng ta ở nhà mở mạng lên nghe và học theo thì sao, nhất là với mật độ phủ sóng dày đặc của bà trên mạng xã hội.

- Bà Hằng tiếp tục không có bằng chứng nhưng đặt điều, bêu rếu giới tính Hoài Linh chơi gay với ông Võ Hoàng Yến. Chửi Đàm Vĩnh Hưng là thằng hớt tóc, đặt điều quá khứ Vy Oanh mà không tung ra được bằng chứng gì.

- Bà Hằng là một người dốt nát không hiểu về tôn giáo khi kể chuyện cười về đạo Công giáo một cách châm biếm.

- Bà Hằng coi vật chất là trên hết, lúc nào mở miệng cũng có 1000 tỷ chưa mà nói chuyện? Bà nói câu này tôi thấy rất dốt. Vậy bà có được học tới Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, có làm nghiên cứu khoa học, công bố khoa học đóng góp như người khác không? Có làm bác sĩ cứu người được như người khác không?

Mỗi người một công việc, một cuộc sống, bà kiếm được tiền còn người khác họ làm tốt việc của họ. Tiền không phải là duy nhất cho lí tưởng sống, làm việc. Bà có giàu mà không có sang, bà chỉ là một trọc phú mang một viên kim cương thật to để che đi cái thần thái còn phèn của mình.

- Bà tiếp tục đặt điều, bôi nhọ Hoài Linh đánh đề 1 ngày mấy tỉ nhưng không có bằng chứng. Vu khống Thủy Tiên Công Vinh đánh bài trên du thuyền thua 200 nghìn USD, tất nhiên là không có bằng chứng. Bà đừng quên rằng, con trai cả của bà cá độ bóng đá thua 30 tỷ bị giang hồ tới nhà, bà phải lên mạng phân trần vào đầu năm 2021.

- Bà không có một tư cách gì khi bắt Trấn Thành phải công khai việc đóng thuế, thu nhập đi diễn của anh ta để nhận 50 tỷ của bà. Bà quá kệch cỡm khi yêu cầu anh ta làm như vậy. Đây là cách bà chữa quê vì nghĩ Trấn Thành không dám sao kê. Cũng nên nhớ là, anh ấy muốn bà chuyển tiền cho dân chứ không phải cho anh ấy.

- Livestream mới nhất ngày 9/9 bà cho rằng, vì Trấn Thành mà fan Trấn Thành làm VCB mất 3000 tỷ, anh ta phải đền tội với VCB. Điều này thể hiện sự yếu kém về kiến chức tài chính của bà. Trong một phiên chứng khoán, việc tăng giảm 0.5 0.7% là điều hoàn toàn bình thường. Không đợi đến những con người đó, mà nên nhớ là fan của bà mới là người chửi VCB giống y như phong cách Chí phèo của bà chứ không phải là fan Trấn Thành.

- Ngay khi thấy sao kê của Trấn Thành còn dư 9 triệu, với tâm thế háo thắng bà đã hô lên là 9 tỷ. Chẳng ai trách bà nếu bà đọc nhầm con số. Nhưng bà đã vui mừng khi thấy con số 9 tỷ và chửi anh Trấn Thành không ra cái gì, ăn không được ói ra thấy chưa quí zị?. Sau cùng bà chỉ xin lỗi vì nói nhầm chứ không xin lỗi việc chửi người khác vì sự nhầm nhọt của mình. Đây là bằng chứng rõ nhất cho việc mù quáng, sự háo thắng, hung hãn chiếm hết tâm trí.

Tóm lại, tôi vẫn rất ghi nhận những đóng góp cho xã hội của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, kể cả việc bà muốn nghệ sĩ mình bạch từ thiện cũng đúng. Nhưng cách làm của bà không hợp lý, thất học, ai cho bà cái quyền mạt sát, chửi rủa người khác, bôi nhọ danh dự họ mà không có bằng chứng.

Bà bị ngáo quyền lực, nghĩ rằng mình sẽ thay trời hành đạo, cho là mình đang trừ gian diệt bạo. Bà đang mù quáng vì được công chúng tung hô và cũng không đủ kiến thức, tỉnh táo nhận ra những cái sai mình làm. Tiếc rằng cách làm của bà lại được một bộ phận công chúng thích công kích người khác ủng hộ. Tôi hoàn toàn đồng ý nếu bà làm cách khác ôn hòa mà lại trực diện hơn như đâm đơn kiện họ chẳng hạn.

Đừng ai nói câu Nghệ sĩ ngay thẳng vậy sao không dám kiện bà Hằng đi. Tôi tin anh Trấn Thành, chị Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, nếu sao kê chứng minh trong sạch xong họ sẽ đâm đơn kiện bà Hằng.

Cuối cùng, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý mối ung nhọt Nguyễn Phương Hằng của đất nước, để con cháu tập trung học hành, gia đình, bạn bè không bị chia rẽ nội bộ vì chuyện không đâu. Có những tình bạn 10 năm đã chấm dứt chỉ vì tranh luận.

7 triệu mà Bình Dương phạt cái miệng bà vào đợt tháng 6 có lẽ là chưa đủ răn đe, VOV đăng bài về bà thì bà đòi tự thiêu, đóng quỹ mổ tim, haizz. Ngoài ra cũng mong cơ quan chức năng phạt nghệ sĩ nếu họ thực sự có tội, hoặc minh oan cho họ."

        

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật