Những quy tắc ngầm khắc nghiệt của showbiz Hàn mà idol từng trải qua

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở môi trường nào cũng có những quy luật riêng được đặt ra, trong giới giải trí cũng không ngoại lệ, nhiều idol K-pop nổi tiếng cũng từng trải qua quy tắc ngầm.
Những quy tắc ngầm khắc nghiệt của showbiz Hàn mà idol từng trải qua
Những idol Kpop luôn chịu nhiều quy tắc ngầm khắc nghiệt, dù có nổi tiếng cũng khó tránh khỏi. (Ảnh: Twitter)

Bất kỳ một môi trường nào cũng đều có những quy tắc riêng, giới giải trí cũng có những luật bất thành văn. Dù là idol tài năng, nổi tiếng cũng không thể chống lại nhiều luật ngầm được công ty đặt ra và buộc họ phải thực hiện.

Theo trang Sohu cho biết, các idol K-pop là những người được hâm mộ yêu mến nhưng chẳng mấy ai biết họ chính là một sản phẩm hoàn hảo được công ty chủ quản "chế tạo". Họ phải tuân thủ theo những quy tắc công khai và cả những luật ngầm từ phía công ty nếu không muốn bị đào thải, hạn chế hoạt động của nhóm.

Chịu sự quản lý nghiêm ngặt, không có sự tự do.

Trang Sohu đưa tin, trước khi muốn trở thành thần tượng được nhiều người đón nhận, các idol phải trải qua quá trình làm thực tập vất vả. Thời gian luyện tập một ngày lên đến 13 - 14 giờ đồng hồ. Tất cả các idol chưa debut cùng tập trung ở một ký túc xá, khi họ muốn đi đâu đó mua sắm hoặc ăn uống phải được sự đồng ý của quản lý mới được phép rời ký túc xá. 


Dù là nhóm nhạc nổi tiếng rất sớm nhưng đến hiện tại BLACKPINK vẫn chịu những luật cấm của công ty. (Ảnh: Twitter)


về BLACKPINK

Một số công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc còn tổ chức kỳ thi đánh giá năng thực. Có hàng trăm thực tập sinh đến đầu quân cho công ty nhưng theo năm tháng số lượng người ở lại chỉ còn lại vài chục người. Thông qua đây thấy rằng tỷ lệ đào thải của idol vô cùng khắc nghiệt. 

Những hợp đồng làm việc thiếu công bằng

Trang Sohu có đề cập một số thực tập sinh theo đuổi con đường trở thành idol vì đam mê âm nhạc và thể hiện phong cách cá tính riêng, nhưng cũng có một số muốn làm idol là để cuộc sống trong tương lai được thoải mái hơn, kiếm được nhiều tiền. Nhưng trên thực tế thì thần tượng phải trải qua rất nhiều sự "bó‌c lộ‌t" khác nhau.


Nhóm DBSK từng có thời gian mâu thuẫn với công ty vì chế độ ăn chia bất công. (Ảnh: Twitter)

Số tiền công ty đầu tư vào một nghệ sĩ rất lớn, vì thế sau khi trừ các khoản chi phí, sinh hoạt, huấn luyện, di chuyển, tạo hình… phần trăm còn lại mà nghệ sĩ được hưởng chỉ ở mức 10% thành quả lao động. Một số nhóm nhạc như EXID, AOA sau 3 năm hoạt động mới nhận được tiền lương.


Nhóm nhạc nữ AOA sau 3 năm hoạt động mới được nhận tiền lương. (Ảnh: Twitter)

Nữ ca sĩ Ashley Choi cho biết, trước đó cô đã ký hợp đồng với công ty chủ quản Polaris Entertainment. Công ty đã cung cấp đầy đủ nhà cửa và trả các khoản chi phí cơ bản cho các thành viên Ladies Code, kể từ đó cả cô và các thành viên còn lại không được nhận bất kỳ khoản thù lao nào từ đơn vị chủ quản.

Bị ép buộc thay đổi diện mạo

Các công ty giải trí thường có một buổi đánh giá nhan sắc của nghệ sĩ, sau đó họ sẽ đề nghị nghệ sĩ chỉnh sửa cằm, mũi, mắt, môi… để idol xuất hiện thật hoàn hảo trên sân khấu và khoe được vẻ đẹp ở mọi góc máy quay.


Bi Rain từng bị bắt phẫu thuật thẫm mỹ để diện mạo hoàn hảo hơn. (Ảnh: Twitter)

Nam idol Bi Rain từng được yêu cầu chỉnh sửa đôi mắt một mí. Nữ ca sĩ Park Gyuri cũng từng bị công ty chủ quản yêu cầu phẫu thuật phẩm mỹ, dùng sự can thiệp của dao kéo để giúp nhan sắc của cô có thêm điểm nhấn trước khi cô là một mảnh ghép của nhóm nhạc KARA.

Làm việc liên tục trong 24 giờ

Khi các nghệ sĩ chuẩn bị quảng bá ca khúc, album mới có thể nói rằng họ phải dành 24 giờ đồng hồ làm việc không ngừng nghỉ. Họ phải luyện hát, tập nhảy, giảm cân, thay đổi ngoại hình, ghi hình MV và liên tục xuất hiện trên các show âm nhạc khác nhau. Mỗi thần tượng khi quảng bá thường chỉ ngủ được 3 - 4 giờ.


JungKook từng ngã trên sân khấu vì kiệt sức do lịch trình quá nhiều. (Ảnh: Twitter)

Có rất nhiều ca sĩ đã ngất ngay trên sân khấu, điển hình vào năm 2014 nữ ca sĩ Heyri (Girl’s Day) trong khi đang trình diễn ca khúc Something, cô đã gục ngã trên sân khấu và được nhân viên cõng đến bệnh viện. Sau đó bác sĩ cho biết cô bị kiệt sức, suy nhược c‌ơ th‌ể do làm việc quá sức. Sunny (SNSD) và Krystal (F(x)) cũng từng khiến fan vô cùng lo lắng vì ngất xỉu. 


Thành viên của AOA đã không chịu nổi áp lực công việc. (Ảnh: Twitter)

Sao nữ bị ép đi bồi rượu và tiếp khách

Việc "tài trợ" hay nói cách khác là "giao dịch bất chính" lâu nay giữa các ông chủ quyền lực trong ngành với các thực tập sinh mong muốn được nổi tiếng vẫn được chấp nhận trong giới giải trí Hàn Quốc.


Câu chuyện về sao nữ Vườn sao băng từng nhận được rất nhiều sự quan tâm, cho thấy mặt xấu của giới giải trí. (Ảnh: FBNV)

Hầu hết các thực tập sinh đến công ty để được huấn luyện trở thành idol chuyên nghiệp đều rơi vào độ tuổi 13-14. Quy định ra mắt rất khắc nghiệt nên họ không được sử dụng điện thoại trong suốt quá trình, không liên lạc với người thân. Hàng chục thiếu niên sống cùng một ký túc xá và chịu sự quản lý chặt chẽ. Do đó, họ dễ bị chèn ép và lợi dụng.

Ngoài những quy tắc công khai của các công ty chủ quản, có thể thấy đây là 5 quy tắc ngầm khắc nghiệt nhất được tổng hợp theo trang Sohu về giới giải trí Hàn Quốc, bên ngoài là một màu hồng nhưng trong đó cũng rất phức tạp.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật