’Mẹ’ của các bé chào đời vì Covid-19

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Căn phòng 50 m2 thuộc Trung tâm H.O.P.E không bao giờ tắt đèn. Kim Tiền đi chân trần, tất bật qua lại dỗ dành những trẻ vừa chào đời bằng phương pháp mổ, do mẹ mắc Covid-19.
’Mẹ’ của các bé chào đời vì Covid-19
Kim Tiền vừa bế một bé trên tay vừa dỗ dành em bé khác khóc trong nôi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

2h, đang cho bé Hoàng Tử uống sữa thì dưới nôi Xì Trum khóc toáng, "mẹ" Kim Tiền (22 tuổi) hai tay ẵm hai bé, ầu ơ dỗ dành. Những đứa trẻ ở 5 nôi bên cạnh cựa mình, ọ oẹ. Cứ thế, ca trực 12 tiếng xuyên đêm của nữ tình nguyện viên xoay mòng với thay tã, cho các bé bú, vỗ về...

Khi TP HCM vào những ngày khốc liệt nhất của đại dịch, ngày 25/8, Trung tâm H.O.P.E thuộc bệnh viện Hùng Vương được thành lập, đặt tại Trường Mầm Non Họa Mi 2 (quận 5) từ ý tưởng của Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn. Đây là nơi chăm sóc những trẻ phải chào đời bất đắc dĩ để mẹ cách ly điều trị Covid-19 và không có người thân đón về nhà.

"Tôi thấy thương sản phụ và các bé quá, mong góp một phần giúp các con được chăm sóc chu đáo hơn, và mẹ của chúng cũng yên tâm chống chọi với bệnh", Tiền lý giải tình nguyện vào H.O.P.E làm việc.

Trước dịch, Tiền là nhân viên văn phòng. Ngoài giờ làm khá nhàn, cô thích nấu nướng, trồng cây. Cô giấu cha mẹ ở quê, đăng ký là‌ּm tìn‌ּh nguyện viên tại trung tâm, vì không muốn ông bà lo lắng. Hai tuần bước vào H.O.P.E, cô trở thành "bà mẹ bỉm sữa" tất bật xoay sở với 7 đứa con từ sáng sớm cho tới nửa đêm.

Tiền là một trong số 52 tình nguyện viên tại trung tâm; bao gồm 26 giáo viên mầm non của trường Họa Mi 2, các sinh viên, đoàn viên, thanh niên. Họ được bệnh viện Hùng Vương tập huấn cách chăm trẻ sơ sinh, cách xử lý các tình huống sặc sữa, quan sát các biểu hiện trẻ đói, khó chịu, kiểm tra cách trẻ thở...

Hiện các cô sẽ luân phiên, cứ một ngày làm ca sáng (7h-17h) thì hôm sau làm ca tối (19h-7h) và được nghỉ một ngày. Để tránh nhầm lẫn, các cô đeo vòng chân ghi chú rõ tên mẹ, mã số mẹ, mã số bé, ngày sinh, cân nặng, lượng sữa. Ngoài ra trên mỗi nôi cũng có bảng tên ghi rõ ràng thông tin từng bé.

Đến nay, Tiền đã thành thục các công đoạn chăm trẻ. Dẫu vậy, trực đêm vẫn là thời điểm vất vả nhất đối với cô gái. 3 tiếng một lần, cô pha 7 bình sữa, lần lượt cho từng bé bú, cứ thế hết đêm.

Chị Võ Trần Thanh Phương, giáo viên, là tình nguyện viên ở đây từ những ngày đầu. Kết hôn đã 7 năm nhưng chưa có con, ao ước được làm mẹ luôn thao thức trong chị. Khi hay tin trung tâm tuyển bảo mẫu, chị hỏi ý kiến chồng, đươc anh ủng hộ nên sắp xếp công việc để chuyển vào chăm sóc các bé.

"Các con sinh ra trong thời điểm này thiệt thòi đủ thứ, nhất là tình thương, nên chúng tôi hết lòng chăm bẵm từ bữa ăn đến giấc ngủ. Các cô cưng nựng gọi mấy bé là gái cưng, trai yêu, lớp trưởng, lớp phó, công chúa, hoàng tử...", chị Phương .

Có bé sinh thiếu tháng, 34 tuần, nặng 2,3kg, da nhăn nheo, tím tái, lọt thỏm trong bộ quần áo sơ sinh rộng, bàn tay nhỏ xíu. Nhờ những cữ sữa, bé hồng hào, phổng phao lên. Mỗi ngày được tắm, thay quần áo, cho bé ăn... chị Phương cảm thấy sợi dây yêu thương gắn bó cứ lớn dần lên, nên dù những hôm không có ca trực, chị vẫn chạy qua phụ chăm bé.

"Mỗi lúc được bồng, nghe tiếng dỗ dành, bé lại ngước nhìn rồi chúi đầu vào người mình để tìm hơi ấm. Thuơg lắm. Hôm đầu tuần bé được ba mẹ đến đón về, tôi buồn vì mới vừa thân quen nay lại xa con. Nhưng trong sâu thẳm, tôi hạnh phúc vì bé được về với gia đình", chị Phương nói. Đây cũng là cảm xúc chung của các bảo mẫu tại trung tâm. Có cô không cầm được nước mắt khi chia tay các bé.

Các bảo mẫu chăm lo, yêu thương các bé như một người mẹ. Ảnh. Nhân vật cung cấp

PGS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc bệnh viện Hùng Vương, cho biết thời gian qua nhiều sản phụ mắc Covid-19 phải cách ly tập trung, các bé sơ sinh chào đời mà không có người thân chăm sóc. Hiện, 230 bé đang được chăm sóc tại bệnh viện, hơn 100 bé đã đủ điều kiện xuất viện thì chuyển qua trung tâm H.O.P.E cho các cô chăm sóc, đồng thời hàng ngày sẽ có các nữ hộ sinh của viện đến hỗ trợ.

Bác sĩ Tuyết chia sẻ: "Tình nguyện viên đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, có người đã có kinh nghiệm chăm trẻ, có người chưa, nhưng tất cả đều có điểm chung là tình yêu thương đối với trẻ, tạm gác lại cuộc sống bình yên bên gia đình, hy sinh cái riêng để chăm sóc, bù đắp cho các bé thiệt thòi".

Từ tháng 4 đến nay, bệnh viện Hùng Vương tiếp nhận hơn 1.200 thai phụ, gần 700 trẻ sinh ra từ mẹ mắc Covid-19. Có nhiều bé sinh rất non tháng do buộc phải chấm dứt thai kỳ sớm để cứu mẹ trở nặng. Có bé t‌ử von‌g từ trong bụng mẹ do tác động của Covid-19. May mắn, tỷ lệ trẻ mắc Covid-19 trong nhóm mẹ F0 này rất thấp, chỉ 5 trên 500 trẻ, chiếm 1%.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 12737
  1. Về cơ bản đã kiểm soát dịch, sẽ rút nhân viên y tế hỗ trợ khỏi Sài Gòn
  2. TPHCM đã có 187.078 người mắc COVID-19 khỏi bệnh xuất viện
  3. TP.HCM dự thảo phân vùng giao thông thành 3 khu vực sau ngày 1/10
  4. Cục An ninh Nội địa tặng 2 tấn gạo và 4 tấn rau củ cho bệnh viện dã chiến
  5. Ngày đầu Q.7, TP.HCM thí điểm mở cửa trở lại: Khách chưa nhiều nhưng quán vẫn vui
  6. TP.HCM tăng tốc tiêm vét vắc xin ngày cuối trong an toàn, trật tự
  7. Quận đầu tiên ở TP HCM như thế nào trong ngày đầu thí điểm “bình thường mới“?
  8. TP.HCM xem xét cho người dân ở vùng xanh đi chợ 1 lần/tuần
  9. Hình ảnh người TPHCM tiếp tục dựng “pháo đài” chống dịch thêm 2 tuần
  10. TP Hồ Chí Minh sẽ làm gì sau ngày 15/9?
  11. TPHCM chạy “nước rút” tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mũi 1
  12. Người dân TP.HCM đi tiêm vắc xin mũi 1 “tự do”
  13. Cuộc chiến gian nan của bệnh nhân ung thư mắc COVID-19 tại TPHCM
  14. 2 tiêu chí còn khó đạt để mở cửa trở lại của TP.HCM
  15. Tín hiệu mừng ở nơi điều trị COVID-19 tại Bệnh viện 115 TP.HCM
  16. TP HCM: Thêm nhiều giải pháp để sớm kiểm soát dịch bệnh
  17. Bí thư TPHCM: Từng bước mở cửa nền kinh tế, là yêu cầu cấp thiết
  18. TP.HCM chạy nước rút tiêm mũi 1 vắc xin
  19. Choáng với giá bánh mì, tô bún bán mang về
  20. Hai tuần giãn cách mới có gì mới?
  21. Bộ Y tế hướng dẫn lộ trình để TP.HCM trở lại trạng thái bình thường mới
  22. TP.HCM đã đạt tiêu chí nào trong lộ trình trở lại bình thường mới?
Video và Bài nổi bật