Đại gia Thanh Hóa vừa vào top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt là ai?

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với đà tăng giá ấn tượng của SSH và SCG, tài sản chứng khoán của ông Đỗ Anh Tuấn đạt gần 17.800 tỷ đồng và giàu thứ 9 trên sàn chứng khoán.
Đại gia Thanh Hóa vừa vào top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt là ai?
Chân dung ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Sunshine Homes. Ảnh: Doanh nhân Việt Nam

Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes - là cổ đông lớn nhất, chiếm đến 65% vốn điều lệ công ty. Sau chuỗi 11 ngày tăng trưởng trên sàn UPCoM của SSH, ông Đỗ Anh Tuấn lọt top giàu nhất thị trường, đạt hơn 18.000 tỷ đồng.

Từ chàng kỹ sư công nghệ

Ông Đỗ Anh Tuấn sinh năm 1975 tại Thanh Hóa, tốt nghiệp Đại học Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) ngành kỹ sư công nghệ thông tin. Sau đó, ông từng có nhiều năm làm việc tại Ban thi đua khen thưởng Trung ương.

Vị doanh nhân trẻ từng chia sẻ với báo chí “ tôi không nghĩ là những năm tháng làm việc ở cơ quan Nhà nước lại có thể giúp mình nhiều điều đến vậy.” Cái duyên làm việc ở Nhà nước với ông Tuấn cũng không kéo dài được lâu.

Năm 2011 ông Tuấn đã quyết định rời Nhà nước để bước vào con đường kinh doanh của riêng mình. Đây cũng là năm ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty CP Sao Anh Dương. Tuy nhiên, trước đó ông Tuấn đã có chuẩn bị sẵn cho mình bệ phóng khởi nghiệp khi là người đại diện của Công ty CP Sao Ánh Dương, công ty này được thành lập hồi 2003 do ông Đỗ Văn Trường làm Giám đốc.

Hiện tại ông Tuấn đang là ông chủ của Sao Ánh Dương và là một trong 5 công ty con của Sunshine Group với số vốn điều lệ 800 tỷ đồng, trong đó ông Đỗ Anh Tuấn sở hữu 90%, công ty kinh doanh lĩnh vực chính là khai thác gỗ, quặng sắt, bán buôn vật liệu xây dựng, xây dựng, dịch vụ khách sạn…

Không chỉ là chủ một doanh nghiệp, ông Đỗ Anh Tuấn còn từng đi làm thuê tại một công ty dược khá lớn, với vị trí Phó Tổng giám đốc. Đó là vào năm 2013, ông Tuấn được Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD) bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực bất động sản.

Thời điểm này, Vimedimex thông qua các công ty con của mình đã lên kế hoạch triển khai một số dự án bất động sản tại Hà Nội. Đó là dự án CT8 Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì do Liên danh Công ty CP Đầu tư BĐS Mỹ Đình (công ty con của Vimedimex) và Công ty phát triển nhà số 7 đầu tư; Và Dự án B4 Nam Trung Yên do Liên danh Công ty CP phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm – công ty con của Vimedimex và Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội (Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm là đại diện liên danh) đầu tư.

Tuy nhiên, sau gần 3 năm gắn bó với Vimedimex, ông Tuấn đã “chia tay” công ty này từ tháng 9/2016 khi VMD miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối với ông. Từ đây, ông Tuấn cũng bắt đầu nổi lên là một “ẩn số” trong giới BĐS khi xuất hiện thông tin trên thị trường cái tên đầy mới mẻ Sunshine Group – công ty được thành lập ngày 13/4/2016 với số vốn điều lệ ban đầu chỉ 300 tỷ đồng, bởi ông Đỗ Anh Tuấn chính là chủ tịch HĐQT của công ty này.

Tạo khác biệt bằng công nghệ

Xuất thân là “dân công nghệ”, lại được rèn luyện qua môi trường Nhà nước, ông Tuấn đã mang theo hành trang như thế khi bước ra làm kinh doanh.

Với đà tăng giá ấn tượng của SSH và SCG, tài sản chứng khoán của ông Đỗ Anh Tuấn đạt gần 17.800 tỷ đồng và giàu thứ 9 trên sàn chứng khoán.

Là một người kín tiếng, kiệm lời, ngay cả khi đã trở thành người đứng đầu một Tập đoàn lớn và nhiều doanh nghiệp khác, ông Tuấn vẫn giữ thói quen cẩn trọng, chỉn chu, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi cho ra đời một sản phẩm, một công trình sao cho hoàn chỉnh, tối ưu, hiện đại nhất. Vì thế, người ta luôn thấy Chủ tịch Sunshine Group này trong tâm thế của một người “kín tiếng” và lặng lẽ “ẩn mình” sau mỗi thương vụ tạo tiếng vang trên thị trường.

Sau thời gian gây dựng danh tiếng trong các lĩnh vực bất động sản, công nghệ, giáo dục, xây dựng…, động thái gần đây của Sunshine Group khiến dư luận không khỏi đồn đoán về “nước cờ” tiếp theo mà lãnh đạo Tập đoàn này muốn hướng tới là lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Giới phân tích đã nhìn thấy “bóng dáng” của Sunshine Group qua câu chuyện chuyển các phòng giao dịch của Kienlongbank về trụ sở của Sunshine Group (tòa Sunshine Center (số 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng một số thay đổi về thành viên HĐQT của ngân hàng này.

Như vậy, hẳn Sunshine Group phải có một vai trò đặc biệt đối với Kienlongbank trong thời gian tới, có thể tạo ra nhiều thay đổi trong nội bộ cũng như ảnh hưởng của ngân hàng này đối với thị trường.

Cho dù đến nay, câu trả lời cho những đồn đoán này vẫn đang để ngỏ, nhưng đây hẳn cũng là một tín hiệu lạc quan cho thị trường. Với năng lực quản lý doanh nghiệp và độ nhanh nhạy của một người am hiểu về công nghệ như ông Đỗ Anh Tuấn, thì việc Sunshine Group chính thức “lấn sân” sang lĩnh vực tài chính và dự báo tạo ra một bước chuyển mình trong lĩnh vực này với việc ngân hàng số, hệ sinh thái tài chính số... không còn quá xa vời.

Quy mô của Sunshine Group

Từ con số ban đầu 300 tỷ đồng, Sunshine Group đến nay đã tăng vốn thần tốc lên 8.500 tỷ đồng (tháng 7/2018). Trong đó ông Tuấn hiện là cổ đông lớn nhất góp 6.600 tỷ đồng, tương ứng 77,6% vốn Sunshine Group.

Ngoài vai trò tại 2 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán, đại gia gốc Thanh Hóa này cũng đảm nhận vị trí chủ tịch HĐQT tại hàng loạt đơn vị khác như Sunshine Group, Bảo Tín Sơn Tùng, Đầu tư Xây dựng Phú Thượng, KSFinance...

Ảnh: Tradingview

Sunshine Group cũng đang tăng cường hiện diện tại các tổ chức tài chính khi đưa bà Trần Thị Thu Hằng (CEO Sunshine Group) làm chủ tịch ngân hàng Kienlongbank và mua lại 51% vốn Chứng khoán Việt Nam Gateway (hiện đã đổi tên thành Chứng khoán KS).

Bất động sản vẫn luôn là nòng cốt trong hoạt động của tập đoàn này. Trong đó Sunshine Homes đóng vai trò phát triển bất động sản hạng sang trải dài từ Bắc tới Nam, còn Xây dựng SCG đảm nhận việc thi công các dự án cho Sunshine Group.

Sunshine Homes dù mới được thành lập năm 2015 nhưng đang sở hữu danh mục hàng chục dự án lớn. Chỉ tính riêng 4 dự án tiêu biểu đã và đang phát triển là Sunshine Center, Sunshine City Hà Nội, Sunshine Diamond River và Sunshine Wonder Villas đã đạt tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng.

Gần đây doanh nghiệp còn thâu tóm thành công dự án The Empire (Đà Nẵng) của Tập đoàn Thành Đô quy mô 5.000 tỷ đồng và thâu tóm Sunshine Capital Tây Thăng Long (Hà Nội).

Năm 2021, Sunshine Homes đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt 2.000 tỷ và 300 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2022 tiếp tục mở rộng doanh thu và lãi ròng lên 3.000 tỷ và 450 tỷ đồng, đồng thời dự kiến chi trả cổ tức 10%.

Riêng 6 tháng đầu năm, Sunshine Homes ghi nhận doanh thu gần 990 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 145 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 7 tỷ). Trong đó biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 25,1% lên 36%. Tính tới 30/6, tổng tài sản tăng 25% so với đầu năm lên 12.540 tỷ đồng.

Với Xây dựng SCG, công ty này được thành lập từ năm 2019 và chủ yếu thi công cho các dự án của Sunshine Group, hàng loạt dự án hàng nghìn tỷ đồng được ký mới từ tập đoàn mẹ như Sunshine City Sài Gòn, Sunshine Diamond River, Sunshine Crystal River, Sunshine Empire…

Doanh nghiệp ước tính tổng giá trị các dự án đã nhận được khoảng 80.000 tỷ đồng và đang triển khai hơn 50 tòa nhà cao tầng trên toàn quốc, thuộc phân khúc cao cấp.

Lợi thế này nhanh chóng được chuyển hóa, doanh nghiệp xây dựng non trẻ tăng trưởng thần tốc khi doanh thu năm ngoái đạt 1.420 tỷ đồng, tăng 11 lần và lợi nhuận sau thuế hơn 90 tỷ đồng, tăng 16,7 lần so với năm trước đó.

Còn trong nửa đầu năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đều gấp hơn 3 lần cùng kỳ, lần lượt đạt hơn 1.533 tỷ và 103 tỷ đồng. Năm nay công ty đặt mục tiêu doanh thu tăng mạnh lên 5.000 tỷ và lợi nhuận tăng tương ứng lên 250 tỷ đồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật