Xác minh hai xe ô tô chở “chui” 11 người từ TP.HCM về Phú Yên

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đang xác minh, xử lý vụ hai xe ô tô chở “chui” 11 người dân Phú Yên từ TP.HCM về quê, bỏ người gần chốt kiểm soát dịch trên địa bàn. Trong số 11 người này, một trường hợp qua test nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2.
Xác minh hai xe ô tô chở “chui” 11 người từ TP.HCM về Phú Yên
Ảnh minh họa

Sáng nay (10/8), lực lượng chức năng chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa phát hiện 11 người đi bộ qua chốt nên tiến hành kiểm giấy tờ và yêu cầu khai báo y tế. Qua test nhanh đã phát hiện 1 người dương tính với SARS-CoV-2. Hiện ca nghi mắc Covid-19 này đã được đưa đến Bệnh viện dã chiến Đông Hòa chờ kết quả xét nghiệm PCR. 10 người còn lại đã được đưa về các địa phương xử lý theo thẩm quyền. 

Qua làm việc với cơ quan chức năng, những người này trình bày vào chiều ngày 9/8 đi trên xe 2 chiếc ô tô từ TP.HCM về tỉnh Phú Yên với giá từ 1,4 triệu đồng/người đến 1,6 triệu đồng/người. Khi đến quốc lộ 1, đoạn thuộc thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa cách trạm kiểm soát dịch Covid-19 khoảng 300 m thì lái xe yêu cầu 11 người đi bộ qua chốt sẽ có người đưa về nhà, còn lái xe điều khiển xe đi đâu chưa xác định. 

Công an thị xã Đông Hòa thông tin thêm, 10 trường hợp test nhanh âm tính SARS-CoV-2 đều có giấy xét nghiệm test nhanh âm tính từ ngày 7/8 đến ngày 9/8. Trường hợp nghi mắc Covid-19 là Trần Văn Duật (40 tuổi), thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên có giấy ra viện do Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 10 TP.HCM cấp ngày 8/8/2021. 

Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết: “Bây giờ tập trung xác minh để làm rõ vì 2 xe này đã bỏ trốn rồi. Chúng tôi đang truy tìm chiếc xe. Trong 11 người này đều có giấy xác nhận là âm tính hết, cho nên việc xử lý hình sự là khó, chủ yếu là xử lý về hành chính. Nếu như có dấu hiệu hình sự như làm lây lan dịch bệnh thì sẽ củng cố hồ sơ, nếu rõ hành vi đó thì sẽ khởi tố vụ án”./

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật