Bình Dương dự kiến từ 28-7 yêu cầu người dân không ra đường sau 18h

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều biện pháp cấp bách tiếp tục được đưa ra để ngăn chặn dịch COVID-19, trong đó nổi bật là sẽ cấm người dân không ra đường sau 18h hằng ngày và tăng cường năng lực cho các bệnh viện d‌ã chi‌ến.
Bình Dương dự kiến từ 28-7 yêu cầu người dân không ra đường sau 18h
Nhiều chốt kiểm soát người dân ra đường tại Bình Dương. Trong ảnh: kiểm tra giấy tờ người dân ra đường tại chốt kiểm soát ngã tư đường Phạm Ngọc Thạch và Mỹ Phước -Tân Vạn, TP Thủ Dầ

Ngày 27-7, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã họp và thống nhất chỉ đạo nhiều biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19.

Đáng chú ý, Thường trực Tỉnh ủy giao UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu người dân không ra đường sau 18h đến 5h sáng hằng ngày, trừ trường hợp cấp cứu, công vụ hoặc theo yêu cầu phòng, chống dịch.

Thời gian áp dụng dự kiến từ ngày 28-7 (UBND tỉnh Bình Dương sẽ ban hành văn bản cụ thể). Công an tỉnh phối hợp cùng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương được giao tham mưu để ban hành văn bản trên.

Đối với hoạt động của người giao hàng (shipper), các sở công thương, giao thông vận tải cũng được yêu cầu tham mưu để ban hành quy định hoạt động của shipper, cấp phù hiệu nhận diện phương tiện được phép lưu thông.

Để xử lý kịp thời các phản ánh của người dân, doanh nghiệp trong mùa dịch, UBND tỉnh được yêu cầu thành lập một đội phản ứng nhanh, có sự tham gia của lãnh đạo công an tỉnh.

Đội phản ứng nhanh được yêu cầu phải có đầy đủ nhân sự, trang bị và phương tiện cơ động để thực hiện đúng nhiệm vụ "phản ứng nhanh". Các địa phương được yêu cầu tăng cường thông tin đến nhân dân, trong đó phải thường xuyên cung cấp thông tin tới tổng đài 1022 để giải đáp thắc mắc cho người dân.

Các bệnh viện d‌ã chi‌ến tiếp tục được xây dựng, trong đó dự kiến sẽ thêm 3.000 giường tại cơ sở của Trường đại học Việt - Đức, 5.000 giường tại nhà xưởng của Tổng công ty Becamex IDC (thị xã Bến Cát) và 800 giường tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Sở Y tế được yêu cầu tham mưu để thành lập bộ khung hoạt động cho các bệnh viện d‌ã chi‌ến, các sở ngành lên danh mục để mua sắm trang thiết bị cho các bệnh viện để triển khai thực hiện ngay.

Tới sáng 27-7, Bình Dương đã có 8.330 ca mắc COVID-19 kể từ đợt bùng phát dịch thứ tư. Khoảng 3.000 tình nguyện viên, sinh viên y khoa từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã tới Bình Dương hỗ trợ phòng, chống dịch.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 12062
  1. Chủ tịch Bình Dương: “Dự báo số ca nhiễm tăng lên 30.000”
  2. Chuyện người ‘đi săn’ F0 ở tâm dịch Bình Dương
  3. Cả nhà 6 người ở Thủ Đức đã “đánh bại” COVID ra sao?
  4. Bình Dương: Số ca mắc tăng, lập thêm 4 bệnh viện dã chiến
  5. Chủ tịch nước: Bình Dương cần sớm vận hành khu điều trị dã chiến 5.000 giường
  6. Bình Dương thí điểm mô hình chợ ngoài trời để cung cấp thực phẩm, phòng dịch Covid-19
  7. Yên Bái: 20 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên chuẩn bị lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương dập dịch Covid-19
  8. Bình Dương vượt ngưỡng 10.000 ca mắc, truy vết COVID-19 trong toàn dân
  9. Bình Dương test nhanh COVID-19 cho toàn bộ người dân TP Thủ Dầu Một
  10. Bình Dương: Ngày đầu áp dụng khung giờ hạn chế lưu thông, phố vắng người, nhà máy vẫn sáng đèn
  11. Công nhân công ty “3 tại chỗ” ùa ra cổng đòi về vì sợ lây nhiễm COVID-19
  12. Nhiều công nhân nghi nhiễm COVID-19 đang “mắc kẹt” trong công ty
  13. Bình Dương: Giám đốc công ty có 248 F0 nói “không giấu dịch”?
  14. 5 nhóm người được ra đường ở Bình Dương sau 18h, shipper phải có “phù hiệu nhận dạng”
  15. 248 công nhân một công ty ở Bình Dương dương tính SARS-CoV-2
  16. Nhà máy tổ chức “3 tại chỗ” phát hiện gần 250 ca nghi nhiễm
  17. Bình Dương: Một công ty “3 tại chỗ” giấu kết quả test nhanh có công nhân nghi nhiễm Covid-19
  18. Bình Dương: Gần hết công nhân của một công ty gỗ dương tính COVID-19
Video và Bài nổi bật