“Nghẹt thở” đua bảng xếp hạng huy chương Olympic: Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ rượt đuổi

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
(Tin thể thao - tin Olympic Tokyo 2021) Ngày thi đấu chính thức thứ hai của Olympic Tokyo 2021 chứng kiến cuộc đua gay cấn trên bảng xếp hạng giữa ba đoàn Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Ngày 25/7, ngày thi đấu chính thức thứ hai của Olympic Tokyo 2021, đã diễn ra cực kỳ sôi động và gay cấn khi có thêm nhiều nội dung thi đấu được trao huy chương như bơi lội, cử tạ, Judo, đấu kiếm… và cuộc rượt đuổi trên bảng tổng sắp của ba đoàn Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ chính thức bắt đầu.
“Nghẹt thở” đua bảng xếp hạng huy chương Olympic: Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ rượt đuổi
Chase Kalisz đem về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Mỹ

Ngày 25/7, ngày thi đấu chính thức thứ hai của Olympic Tokyo 2021, đã diễn ra cực kỳ sôi động và gay cấn khi có thêm nhiều nội dung thi đấu được trao huy chương như bơi lội, cử tạ, Judo, đấu kiếm… và cuộc rượt đuổi trên bảng tổng sắp của ba đoàn Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ chính thức bắt đầu.

Sau ngày 24/7, đoàn Trung Quốc tạm xếp đầu bảng tổng sắp huy chương với 3 HCV. 

Ngày 25/7, đoàn thể thao Mỹ khởi đầu ngày thi đấu với tấm huy chương vàng ở nội dung 400m hỗn hợp của nam do Chase Kalisz đem về. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên tại Thế vận hội lần này của đoàn thể thao Mỹ.

Trong khi đó, đoàn chủ nhà Nhật Bản đón tin vui khi Yui Ohashi xuất sắc vượt qua bộ đôi VĐV của Mỹ để giành tấm HCV ở nội dung bơi 400m hỗn hợp nữ.

Tới 12h30 (giờ Việt Nam), Nhật Bản chính thức soán ngôi Trung Quốc trên bảng tổng sắp với tấm HCV của Yuto Horigome ở nội dung trượt ván.

Tuy nhiên, đoàn thể thao Trung Quốc nhanh chóng đòi lại ngôi đầu với tấm HCV của VĐV Li Fabin ở nội dung dưới 61 kg của nam ở môn cử tạ. Đây là nội dung thi có sự góp mặt của Thạch Kim Tuấn, nhưng VĐV người Việt Nam đã thi đấu không tốt,  2/3 trọng tài không công nhận thành tích của Tuấn ở nội dung cử đẩy nên anh không được tính vào thành tích tổng cử.

Đến buổi chiều, Trung Quốc tiếp tục nhận tin vui từ cặp Shi Tingmao và Wang Han ở bộ môn lặn đồng đội nữ và có tấm HCV thứ 5 tại Thế vận hội lần này. Tuy nhiên, Nhật Bản sớm san bằng cách biệt với 2 tấm HCV liên tiếp ở bộ môn Judo do 2 anh em nhà Abe, Uta Abe và Hifumi Abe đem về ở hai hạng cân dưới 52 kg của nữ và dưới 66 kg của nam.

Chen Lijun đem về tấm HCV thứ 6 cho đoàn thể thao Trung Quốc

Cuối giờ chiều, đoàn thể thao Mỹ có sự vươn lên mạnh mẽ. Lee Kiefer xuất sắc đem về tấm HCV ở nội dung kiếm liễu nữ và sau đó, Anastasija Zolotic nâng tổng thành tích HCV của đoàn thể thao Mỹ lên con số 4 sau khi hạ Tatiana Minina (ROC) trong trận chung kết Taekwondo hạng 57 kg nữ.

Cuộc đua trên bảng tổng sắp huy chương chỉ khép lại khi Chen Lijun của Trung Quốc phá kỷ lục Olympic với mức tổng cử 332 kg để giành HCV ở nội dung cử tạ hạng 67 kg của nam. Tấm HCV này giúp đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương sau ngày 25/7 với 6 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ.

Trong khi đó, đoàn thể thao Nhật Bản tạm thời xếp ở vị trí thứ hai với 5 HCV và 1 HCB. Đoàn thể thao Mỹ đã có bước tiến mạnh mẽ trong ngày hôm nay với 4 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ.

Ngày thi đấu thứ ba của Olympic Tokyo (26/7) hứa hẹn rất hấp dẫn khi các môn thi như bắn cung, Taekwondo, Judo, bơi lội, cử tạ... đều có những nội dung được trao huy chương. Bởi vậy, cuộc đua trên bảng tổng sắp huy chương sẽ còn rất gay cấn. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật