Nỗi lo thấp thỏm vào mùa mưa cạnh tuyến đường nghìn tỷ

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nỗi lo thấp thỏm khi mùa mưa về của các hộ dân còn sống kẹp giữa 2 tuyến đường cao tốc La Sơn-Tuý Loan và tỉnh lộ 14B ở Thừa Thiên-Huế.
Nỗi lo thấp thỏm vào mùa mưa cạnh tuyến đường nghìn tỷ
Ảnh minh họa

Khi những đợt nắng nóng đang vào lúc cao điểm, với nhiều người dân miền Trung, mùa mưa đến sớm là một sự mong mỏi để bớt đi sự khô hạn, khắc nghiệt của tiết trời. Thế nhưng, với nhiều hộ dân nằm kẹp giữa 2 tuyến đường tuyến đường cao tốc La Sơn-Tuý Loan và đường tỉnh lộ 14B ở thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông (Thừa Thiên-Huế), mùa mưa về là đầy nỗi lo thấp thỏm và cả một sự ám ảnh.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan giai đoạn 1 có chiều dài 77,6km có tổng mức đầu tư khoảng 11.500 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao, nối từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên -Huế) đến nút giao Túy Loan (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng).

Vẫn còn nhiều hộ dân bị kẹp giữa 2 tuyến đường cao tốc La Sơn- Tuý Loan và tỉnh lộ 14B.

Trong báo cáo ngày 18/3/2021 về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đoạn qua địa bàn huyện Nam Đông, UBND huyện này đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại.

Báo cáo của UBND huyện Nam Đông nêu rõ, vẫn còn 21 hộ dân còn “mắc kẹt” giữa 2 tuyến đường cao tốc La Sơn-Tuý Loan và tỉnh lộ 14B. Cụ thể, mặt bằng nhà những hộ dân này thấp hơn mặt đường cao tốc La Sơn-Tuý Loan từ 4-10m. Trước tình trạng mái taluy dương của đường cao tốc rất cao, chưa ổn định, nếu có sụt trượt xảy ra tại khu vực này sẽ ảnh hương trực tiếp đến các hộ dân, đặc biệt là vào mùa mưa lũ.

Sống thấp thỏm dưới những sườn dốc cao, không ổn định.

Ghi nhận của PV tại khu vực này, rất nhiều mái nhà của người dân vẫn còn tồn tại ngay phía dưới, sát cạnh ngay tuyến đường cao tốc La Sơn-Tuý Loan. Nhìn từ phía dưới lên là những sườn núi dốc, cao sừng sững nguy cơ tiềm ẩn về sạt lở rất cao nếu mùa mưa về. Không chỉ vậy, việc nằm sát cạnh tuyến cao tốc có độ cong lớn như thế này, một khi các phương tiện lưu thông qua tuyến cũng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểmcho các hộ dân sống phía dưới.

Ông Lê Văn Thuận, trú ở tổ 1, thị trấn Khe Tre - một hộ dân sống kẹp ở đây lo lắng, cứ mỗi lần mưa lớn, sợ sạt lở là các thành viên trong gia đình phải di tản vào trú ở các trụ sở, trường học cho an toàn. “Mùa mưa về là rất cực, đã nhiều lần chúng tôi kiến nghị xin di dời khỏi khu vực này mà đến nay vẫn chưa được giải quyết”, ông Thuận nói.

Những sườn dốc sát cạnh tuyến đường cao tốc có địa chất yếu, dốc, nguy cơ sạt lở cao.

Trao đổi với PV, ông Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông cho biết, trước thực trạng này, UBND huyện cũng đã gửi đề xuất để UBND tỉnh Thừa Thiên-Huếcó kiến nghị với Bộ GTVT cấp kinh phí để xây dựng khu tái định cư, giải phóng mặt bằng, di dời 21 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án.

Ông Hồ cũng cho hay, ngoài 21 hộ dân bị ảnh hưởng này thì còn có công trình trường THCS thị trấn Khe Tre nằm cạnh, phía dưới tuyến đường cao tốc cũng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong mùa mưa.

“Một khi dự án cao tốc đưa vào khai thác sẽ gây tiếng ồn, phát sinh bụi bẩn, ảnh hưởng đến việc học tập, hoạt động của trường và sức khoẻ của các cháu học sinh”, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông lo lắng.

Liên quan đến vấn đề này, thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, việc xây dựng khu tái định cư để di dời 21 hộ (13 hộ chính và 08 hộ phụ) bị ảnh hưởng bởi dự án Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan ở thị trấn Khe Tre đã được UBND tỉnh có Công văn số 3389/UBND–GT gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV và Bộ Giao thông vận tải. Trong đó, UBND tỉnh đã đề nghị Ủy ban Kinh tế của Quốc hội ủng hộ đề xuất và có kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải thống nhất chủ trương bố trí kính phíkhoảng 25 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này được lấy từ nguồncủa Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan.

Và trong lúc chờ đợi kiến nghị trên được chấp thuận, lãnh đạo UBND huyện Nam Đông cho biết, để đảm bảo sự an toàn cho các hộ dân này, khi mùa mưa lũ về UBND huyện lại tiếp tục huy động lực lượng để đưa bà con đến nơi an toàn, đề phòng sự cố sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật