Những “hố bẫy” trên vỉa hè

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để tăng cường kết nối trong khu dân cư, năm 2020, TP Hạ Long thực hiện Dự án cải tạo, chỉnh trang các tuyến phố nhánh Cột 3, Cột 5, Cột 8 thuộc các phường Hồng Hải, Hồng Hà, vốn đầu tư khoảng 950 tỷ đồng. Mặc dù làm hình thức cuốn chiếu, nhưng thực tế một số nhà thầu chưa thực hiện đúng quy định, khiến nhiều đoạn vỉa hè dở dang, hình thành những ’hố bẫy’ nguy hiểm.
Những “hố bẫy” trên vỉa hè
Đoạn vỉa hè phố Nguyễn Văn Trỗi (phường Hồng Hà) bị đào hơn 1 năm nay vẫn để đấy, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Cách đây khoảng 1 năm, nhiều đoạn vỉa hè phố Nguyễn Văn Trỗi (phường Hồng Hà) được xúc đào lên để thực hiện cải tạo, chỉnh trang các tuyến phố. Người dân ai cũng vui, bởi sẽ không còn cảnh vừa cắt, dọn 1-2 tháng, cỏ dại đã mọc lại um tùm vỉa hè; phố xá cũng sẽ khang trang, sạch đẹp hơn. Theo như thông báo, các vỉa hè được cải tạo theo hình thức cuốn chiếu.

Nhưng thực tế, sau khi đào bới, có những đoạn cống rãnh đào sâu hơn 1m, mãi vẫn chưa thấy đơn vị thi công quay lại làm tiếp, khiến nhiều hộ bị ảnh hưởng, xe ô tô không thể vào sân nhà; xe máy phải bắc cầu ra, vào, nhiều hôm ngã do đất bị sụt lún. Bức xúc, người dân kiến nghị lên phường, cuối cùng cũng được làm lại vỉa hè.

Tuy nhiên việc hoàn thiện vỉa hè lại không triệt để. Cụ thể đoạn cuối đường Nguyễn Văn Trỗi, đơn vị thi công đào rãnh sâu trước cửa nhà dân từ hơn 1 năm nay, nhưng hiện vẫn để đó, không làm tiếp, cũng không lấp lại.

Ông Nguyễn Hữu Hà (phố Nguyễn Văn Trỗi) cho biết: “Do việc đào rãnh trước nhà nên hơn 1 năm nay tôi phải đi gửi xe, mặc dù sân nhà rộng rãi. Mãi không thấy đơn vị thi công làm tiếp, tôi đành lấp một ít đất trước cửa nhà để dắt xe máy ra, vào cho an toàn. Mùa này còn đỡ, mùa mưa lầy lội rất bẩn. Thành phố nếu không làm được vỉa hè đồng bộ ngay thì cũng lấp lại các đoạn đào để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân”.

Cống rãnh ở điểm tiếp giáp giữa đoạn vỉa hè nâng cấp và vỉa hè phố Nguyễn Văn Trỗi (phường Hồng Hà) không được đậy nắp gây mất an toàn, mỹ quan đô thị.

Ở phố Tô Vĩnh Diện (phường Hồng Hà), vỉa hè đã lát đá sạch sẽ, nhưng cách một đoạn lại có miệng cống chưa hoàn thiện, tạo thành những "hố bẫy" rất nguy hiểm. Trong khi đó, thời gian mùa hè, người dân thường đi tập thể dục vào buổi tối, trẻ con cũng chơi ở vỉa hè nhiều hơn.

Đặc biệt, tại những điểm tiếp giáp giữa đoạn vỉa hè đã làm xong với những đoạn chưa làm, tình trạng đất đá để ngổn ngang, miệng cống không lấp lại, cộng thêm ý thức của một số hộ dân chưa tốt, biến nơi đây thành những điểm đổ rác thải gây mất vệ sinh môi trường, vừa không an toàn. Tình trạng này kéo dài 6-7 tháng nay.

Dự án cải tạo, chỉnh trang các tuyến phố nhánh Cột 3, Cột 5, Cột 8 được thực hiện từ năm 2020. Đến nay, các nhà thầu đã hoàn thành thi công các tuyến phố Hải Phượng (đường Đông Bắc), Hải Long (đường nối từ Nguyễn Văn Cừ đến giáp khu đô thị MonBay, Lê Thanh Nghị (đường đối diện UBND tỉnh), Điện Biên Phủ (từ giao đường Trần Quốc Nghiễn tới tuyến phố Lê Thanh Nghị), Đông Hồ (đoạn từ Phan Đăng Lưu đến Hải Long) và một số đoạn nhỏ lẻ. Tuy nhiên việc thi công không tính toán và làm không hết trách nhiệm của nhà thầu khiến một số tuyến vỉa hè trở nên nham nhở.

Vỉa hè phố Tô Vĩnh Diện (phường Hồng Hà) sau nâng cấp được lát đá sạch sẽ, nhưng lại có nhiều hố cống không nắp đậy.

Bà Lê Thị Bình, Tổ trưởng tổ 9, khu 6 (phường Hồng Hà), cho biết, bà đã phản ánh tình trạng này lên phường, tuy nhiên việc có tiếp tục thực hiện dự án không phụ thuộc vào thành phố. Theo như tìm hiểu thì dự án này vẫn tiếp tục, chỉ có điều không biết bao giờ mới làm tiếp.

Theo các hộ dân, dù bất kỳ lý do gì, việc làm các tuyến phố mà người dân đang sinh sống phải làm theo hình thức cuốn chiếu, làm đến đâu xong đến đó, từ việc lát vỉa, cống rãnh, chứ không thể để tình trạng dở dang như hiện tại, gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và sự an toàn của nhân dân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật