Con gái 12 tuổi vẫn ngủ chung giường với bố: Nửa đêm xảy ra sự cố khiến ông bố giật mình thảng thốt

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi nghe xong câu chuyện này, chắc chắn nhiều cha mẹ sẽ phải suy nghĩ lại về việc để con ngủ chung giường.
Con gái 12 tuổi vẫn ngủ chung giường với bố: Nửa đêm xảy ra sự cố khiến ông bố giật mình thảng thốt
Ảnh minh họa

Con gái 12 tuổi vẫn ngủ chung với bố

Việc con cái ngủ chung giường với bố mẹ là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, đến một độ tuổi nhất định, phụ huynh nên cho trẻ làm quen với việc ngủ riêng. Thông thường, các gia đình sẽ cho con ngủ riêng trước khi bé bắt đầu vào cấp tiểu học nhưng không phải nhà nào cũng vậy. Nhiều trường hợp vì hoàn cảnh, vì phụ huynh quấn con... mà bé dù đã lớn vẫn ngủ chung giường với bố mẹ.

Trường hợp dưới đây là một ví dụ.

Ông Trương (Trung Quốc) là bố đơn thân. Vợ ông mất khi con gái mới được 4 tuổi. Ông lựa chọn không tái hôn vì muốn tập chung chăm lo con gái.

Con gái của ông Trương rất ngoan ngoãn, nghe lời. Tuy nhiên, từ nhỏ cô bé đã nhút nhát, thậm chí không dám ngủ một mình. Vì vậy, ông Trương luôn ngủ cùng con để cô bé yên tâm.

Tuy nhiên, cô con gái năm nay đã 12 tuổi nên đôi lần ông cũng nghĩ đến việc tách con ra ngủ riêng. Tuy nhiên, vì con gái luôn sợ ngủ một mình nên ông bố này cứ lần lữa mãi.

Cho đến một hôm, chuyện bất ngờ xảy ra khiến ông phải dứt khoát đưa ra quyết định.

Ảnh minh họa

Hôm đó, lúc nửa đêm, ông Trương dậy đi vệ sinh thì thấy con gái ở bên cạnh. Sau đó, ông thấy cô bé đang ở trong nhà tắm giặt chiếc quầ‌n ló‌t bị dính máu. Khi nhìn thấy bố, cô bé xấu hổ nói không hiểu vì sao mình bị như vậy.

Lúc này, ông nhận ra con gái đã bước vào tuổi dậ‌y th‌ì sớm hơn mình nghĩ. Trong cảnh gà trống nuôi con, ông chưa bao giờ nói chủ đề này với con gái.

Ông bố bắt đầu suy nghĩ không biết việc dậ‌y th‌ì sớm của con gái và nói với con rằng đây là chuyện bình thường, con đã bước vào tuổi dậ‌y th‌ì thì sau này hai bố con sẽ ngủ riêng. Vì tuổi dậ‌y th‌ì có nhiều thay đổi phức tạp nên ông có dự định trang bị cho con càng nhiều kiến thức về vấn đề này càng tốt và mong con gái sẽ biết cách tự bảo vệ mình trong tương lai.

Tại sao cha mẹ nên tách con ra ngủ riêng trước 6 tuổi?

Khó học tính tự lập

Cha mẹ nên tách con ra ngủ riêng trước thời điểm 6 tuổi. Nếu ngủ chung với bố mẹ, các bé thường có xu hướng thức khuya hơn. Ngoài ra, con cũng khó rèn được khả năng tự chủ mà thường phải có bố mẹ thúc ép mới ngủ.

Con cái quá phụ thuộc vào cha mẹ

Trẻ nhỏ thường sợ bóng tối, sợ ở một mình nên không dám ngủ riêng vào ban đêm. Cha mẹ cho rằng để con ngủ cùng các bé sẽ an tâm va ngủ ngon hơn.

Tuy nhiên, việc để con ngủ chung sẽ khiến bé càng rụt rè hơn và tạo thành sự ỷ lại vào bố mẹ.

Tác động đến nhận thức của con

Khi vào tiểu học, trẻ đã hiểu được sự khác nhau giữa nam và nữ. Nếu cha và con gái (hoặc mẹ và con trai) có tiếp xúc quá gần gũi sẽ khiến các bé không ý thức được sự khác biệt về giới và học các tự bảo vệ mình trước người lạ.

Bí quyết tách trẻ ngủ riêng

Đầu tiên, cha mẹ không cần tách con ra ngủ ở phòng riêng ngay lập tức. hãy đặt một chiếc nhỏ ở bên cạnh giường của người lớn và để bé ngủ ở đó. Việc ngày giúp con thích ngủ với việc ngủ một mình.

Khi trẻ có phòng riêng, cha mẹ hãy khuyến khích con tự trang trí phò‌ּng th‌ּeo sở thích. Điều này giúp bé cảm thấy thoải mái và thích thú hơn trong căn phòng của mình.

Cha mẹ cũng nên dứt khoát trong việc tách con ra ngủ phòng riêng. Trước khi ngủ, phụ huynh có thể vỗ về bé bằng cách kể truyện, đọc sách cho con nghe... Khi bé đi vào giấc ngủ, bạn có thể lặng lẽ rời khỏi phòng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật