Ai cũng biết Cần Thơ nổi tiếng với chợ nổi, vậy còn đặc trưng “4 treo” thì sao?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ai cũng biết Cần Thơ nổi tiếng với chợ nổi, vậy còn đặc trưng ’4 treo’ thì sao?
Ai cũng biết Cần Thơ nổi tiếng với chợ nổi, vậy còn đặc trưng “4 treo” thì sao?
Năm 1739, vùng đất Cần Thơ được khai mở và chính thức có mặt trên dư đồ Việt Nam với tên gọi là Trấn Giang.

Có nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc tên gọi Cần Thơ. Một lý giải phổ biến về địa danh này là từ Kìn Tho trong tiếng Khmer, là loại cá sặc rằn có nhiều ở địa phương. Có thể người Việt đã đọc trại rạch Kìn Tho, nơi có nhiều cá sặc rằn thành rạch Cần Thơ, nên từ tên rạch đã chuyển thành tên vùng đất.

Được khánh thành năm 2010, cầu Cần Thơ bắc qua dòng sông Hậu, nối quận Cái Răng, TP Cần Thơ với thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Trong số đó, nhà cổ Bình Thuỷ với lối kiến trúc Pháp hiện đại của gia đình họ Dương được xây dựng vào năm 1870 là địa điểm được nhiều du khách chọn lựa tham quan nhất. Nơi đây còn nổi tiếng quốc tế khi được nhà làm phim người Pháp, đạo diễn Jean Jacques Annaud, chọn làm cảnh quay phim “ngư‌ời tìn‌h” (Lamant) và hoàn thành hậu cảnh ở đây vào năm 1990.

Treo thứ nhất - "Treo gì bán nấy"

Treo thứ hai - "Treo mà không bán"

Treo thứ ba - "Không treo mà bán"

Treo thứ tư - "Treo cái này, bán cái khác"

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật