Từng sẩy thai 3 lần, nữ sinh 22 tuổi qua đời nửa đêm vì thai ngoài tử cung mà không hay biết

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mang thai ngoài tử cung là một biến chứng thai sản vô cùng nguy hiểm có thể đe dọa cả tính mạng người mẹ, thế nhưng nhiều người vẫn rất chủ quan.
Từng sẩy thai 3 lần, nữ sinh 22 tuổi qua đời nửa đêm vì thai ngoài tử cung mà không hay biết
Ảnh minh họa

Trường hợp của cô gái trẻ 22 tuổi sau đây được xem là lời cảnh tỉnh cho các mẹ bầu, tuyệt đối không nên bỏ qua những dấu hiệu trên c‌ơ th‌ể mình dù là nhỏ nhất. Được biết, cô gái cấp cứu trong tình trạng da xanh xao, tái nhợt, đã ngất xỉu trong nhà vệ sinh. Khi xe cấp cứu đến, bạn trai của nữ sinh liên tục la hét: “Cô ấy đột nhiên ngất xỉu, giúp bạn gái tôi với”. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định tình trạng cô gái đang hết sức nguy kịch, mất máu nhiều do bị mang thai ngoài tử cung.

Trước đó, nữ sinh 22 tuổi này thường xuyên xuất hiện những dấu hiệu bất thường như đau bụng, rối loạn kinh nguyệt, buồn nôn, mệt mỏi. Được biết trước đó cô gái đã từng sẩy thai 3 lần, tuy nhiên vẫn chủ quan, chỉ chờ đến khi cảm thấy chóng mặt, ngất xỉu trong nhà vệ sinh mới được bạn trai đưa đi viện. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, hội chẩn đa khoa, nữ sinh được kết luận đang gặp tình trạng nguy kịch vì thai ngoài tử cung. Sau đó, cô gái rơi vào tình trạng hôn mê, huyết áp rất thấp chỉ ở mức 65/35mmHg và được chỉ định phẫu thuật gấp. Thể trạng yếu ớt, xuất huyết nhiều, lại không may là nhóm máu hiếm, trong kho máu bệnh viện không đủ để cung cấp nên tình trạng của bệnh nhân ngày càng xấu. Sau 2 tiếng cấp cứu liên tục, dù đã được tiến hành phẫu thuật và các bác sĩ cũng cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân cứ yếu dần và cuối cùng không qua khỏi để lại sự tiếc thương vô hạn cho người thân xung quanh.

Theo các chuyên gia, thai ngoài tử cung là biến chứng vô cùng nguy hiểm có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của thai phụ. Thai ngoài tử cung hình thành khi trứng của mẹ bầu phát triển không bình thường bên ngoài tử cung. Thay vì làm tổ bên trong tử cung, thai lại “dừng chân” và làm tổ ở một số vị trí khác nhau như buồng trứng, trong ổ bụng, vòi tử cung,… Vì phát triển bên ngoài khoang tử cung, thai có thể bị sẩy hoặc làm vỡ ống dẫn trứng, sốc, băng huyết đe dọa tính mạng của người mẹ. Thời gian từ lúc thai hình thành cho đến lúc vỡ chỉ kéo dài khoảng 6-8 tuần. Trong giai đoạn đầu thai ngoài tử cung hình thành, thường chị em sẽ chưa thể cảm nhận được những dấu hiệu rõ ràng, chính vì thế không kịp thời phát hiện các bất thường. Thế nhưng, vẫn có những dấu hiệu chứng tỏ chị em đang có nguy cơ cao mang thai ngoài tử cung, việc nhận biết đòi hỏi các mẹ phải thật sự tinh tế, chú ý đến từng thay đổi của bản thân dù là nhỏ nhặt nhất như:

- Thường xuyên chóng mặt, mệt mỏi, c‌ơ th‌ể xanh xao yếu ớt

- Xuất huyết V.K bất thường

- Đau bụng theo cơn, có khi đau dữ dội

- Có dấu hiệu bị rối loạn kinh nguyệt, thường đi kèm biểu hiện ốm nghén

- Hay gặp phải tình trạng vã mồ hôi, dễ bị ngất xỉu

- Căng tức ngực, hay đau ở khu vực hạ vị

Bên cạnh việc nằm lòng những dấu hiệu, chị em phụ nữ cũng cần nắm rõ những nguyên nhân thường gặp gây ra hiện tượng mang thai ngoài tử cung để điều chỉnh và phòng tránh:

- Hút thuốc, uống rượu bia thường xuyên làm tăng nguy cơ mang thai ngoài tử cung

- Người từng nạo phá thai nhiều lần, bị khối u vòi trứng, viêm vòi trứng, viêm vùng chậu, bị co thắt hoặc hẹp vòi trứng cũng dễ bị mang thai ngoài tử cung

- Ngoài ra, những người từng phẫu thuật ống dẫn trứng, sử dụng các biện pháp hỗ trợ sinh sản, có bệnh sử vô sinh cũng rất dễ gặp phải tình trạng này

- Người trước đó có tiền sử mang thai ngoài tử cung có nhiều nguy cơ lặp lại và tỷ lệ t‌ử von‌g cũng tăng cao hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật