VN-Index biến động không đáng kể dù COVID-19 bùng phát

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ số VN-Index gần như biến động không đáng kể quanh tham chiếu cho đến hết phiên sáng 6/5, dù thông tin về ‘làn sóng’ COVID-19 ngày càng phức tạp.
VN-Index biến động không đáng kể dù COVID-19 bùng phát
Bất chấp nhiều thông tin bất lợi, tính đến hôm qua (ngày 5/5), VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp.

Rổ VN30 trong phiên sáng 6/5 có 19 mã tăng, chỉ 9 mã giảm nhưng phần lớn biên độ tăng, giảm chỉ ở mức thấp. Trong đó, một số mã cổ phiếu tăng khá như: REE +3,8% lên 54.800 đồng/cổ phiếu với khớp lệnh hơn 0,86 triệu đơn vị; TCH +2,7% lên 23.100 đồng/cổ phiếu với khớp lệnh hơn 4,21 triệu đơn vị. Ngoài ra, một số mã tăng nhẹ như: PNJ, FPT, HDB, VRE, PLX, MSN..

Thanh khoản nhóm cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 vẫn cao như: CTG, STB, VPB, TCB khớp lệnh từ hơn 9,3 triệu đến 16,7 triệu đơn vị. Một số mã cổ phiếu giảm giá như: VJC giảm 1,9% xuống 122.100 đồng/cổ phiếu; POW -1,6% xuống 12.500 đồng/cổ phiếu; VCB -1% xuống 100.200 đồng/cổ phiếu; VNM -1,3% xuống 90.800 đồng/cổ phiếu…

Trên sàn HoSE, chốt phiên sáng 6/5 có 204 mã tăng và 194 mã giảm, VN-Index chỉ tăng 0,88 điểm (+0,07%), lên 1.257,31 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 399 triệu đơn vị, giá trị 11.360 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 39,7 triệu đơn vị, giá trị 1.475,3 tỷ đồng.

Tại HNX, các cổ phiếu còn tăng điểm nhưng với biên độ không lớn như VND +0,3%, TVC +0,7%, IDC +1,2%, TNG +0,5%. Các mã giảm là: PVS -0,5%, NVB -1,2%, CEO -1%, THD -0,1%, S99 -1,7%...

Chốt phiên sáng, sàn HNX có 77 mã tăng và 99 mã giảm, HNX-Index tăng 2,11 điểm (+0,75%), lên 283,04 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 58,64 triệu đơn vị, giá trị 1.038,8 tỷ đồng. Còn UpCoM-Index tăng 0,7 điểm (+0,87%), lên 81,36 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 28,88 triệu đơn vị, giá trị 496,6 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS), thị trường dường như miễn nhiễm với thông tin COVID-19 tái bùng phát.

Nhiều nhà đầu tư tin tưởng, Việt Nam nhanh chóng dập dịch cũng bước vào giai đoạn quyết liệt và chủ động để củng cố sức đề kháng của Chính phủ qua đó tạo niềm tin cho nhà đầu tư. “Về kỹ thuật, một phiên tăng điểm chưa làm thay đổi xu hướng chính của thị trường, trong khi các yếu tố tạo rủi ro vẫn chủ đạo nên chừng nào mức đáy của VNI hay VN30 vẫn trụ vững thì có thể kỳ vọng thị trường tích lũy và đi lên”, đại diện MBS cho biết.

Còn Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo: VN-Index sẽ thử thách vùng kháng cự 1.268-1.275 điểm trong một vài phiên kế tiếp. Đây vẫn là vùng kháng cự có khả năng tạo ra áp lực rung lắc, điều chỉnh cho chỉ số khi tiếp cận. Chiến lược đầu tư được dự báo sẽ duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục ở mức 35 - 40%. Ưu tiên nắm giữ các vị thế trung hạn. 

“Các vị thế ngắn hạn đã thực hiện giải ngân một phần quanh vùng 1.200 - 1.220 điểm có thể xem xét bán chốt lời khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự. Các vị thế mua mới nên tiếp tục chờ đợi các thời điểm hợp lý hơn để xem xét giải ngân. Có thể sẽ gặp áp lực chốt lời ngắn hạn tại khu vực 1.260-1.280 điểm”, đại diện BVSC cho biết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật