Hạ viện Mỹ thông qua đạo luật bảo vệ người nhập cư

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 21-4, Hạ viện Mỹ đã thông qua Đạo luật Chống phân biệt đối xử dựa trên nguồn gốc quốc gia (NO BAN) với 218 phiếu thuận và 208 phiếu chống.
Hạ viện Mỹ thông qua đạo luật bảo vệ người nhập cư
Ảnh minh họa

Luật sẽ giới hạn thẩm quyền của tổng thống trong đình chỉ hoặc hạn chế người nước ngoài vào Mỹ và cấm phân biệt đối xử tôn giáo trong các quyết định liên quan đến nhập cư.

Theo Reuters, đạo luật NO BAN là đề xuất của Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Judy Chu nhằm đáp lại lệnh cấm người Hồi giáo của cựu Tổng thống Donald Trump. Trong bài phát biểu tại Hạ viện trước cuộc bỏ phiếu, Hạ nghị sĩ Judy Chu gọi lệnh cấm người Hồi giáo là “sai lầm", Mỹ không cấm công dân vì tôn giáo của họ và Tòa án Tối cao đã công nhận điều này.

Hội đồng quan hệ Hồi giáo - Mỹ (CAIR) cũng hoan nghênh việc Hạ viện thông qua đạo luật, đồng thời kêu gọi lãnh đạo đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa ở Thượng viện thể hiện sự ủng hộ.

Hồi tháng 1-2017, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh gây tranh cãi, cấm nhập cảnh đối với công dân đến từ các quốc gia Iraq, Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen với mục đích bảo vệ người dân Mỹ trước những nguy cơ khủ‌ng b‌ố.

Sắc lệnh này cũng đình chỉ vô thời hạn việc tiếp nhận người tị nạn Syria và giảm tổng số người tị nạn Mỹ tiếp nhận xuống mức 50.000 người mỗi năm. Tuy nhiên, sau khi nhậm chức, đương kim Tổng thống Joe Biden đã ngay lập tức đảo ngược lệnh cấm của người tiền nhiệm.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 19-4 vừa qua, cựu Tổng thống Donald Trump đã thúc giục Tổng thống Joe Biden khôi phục lệnh cấm đi lại đối với một số quốc gia Hồi giáo nhằm bảo vệ quốc gia trước nguy cơ của chủ nghĩa khủ‌ng b‌ố Hồi giáo cực đoan.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật