Đường “vỡ như bánh đa” sau lũ ở Huế vẫn chưa được sửa chữa

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kể từ trận mưa lũ cuối năm 2020 tới nay, tuyến Quốc lộ 49B Thừa Thiên - Huế bị bong tróc, ’vỡ tan như bánh đa’ vẫn chưa được sửa chữa, gây khó khăn cho hoạt động giao thông qua khu vực này.
Đường “vỡ như bánh đa” sau lũ ở Huế vẫn chưa được sửa chữa
Ảnh minh họa

Như An ninh Tiền tệ đã đưa tin, tuyến đường Quốc lộ 49B  do Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư, được khánh thành đưa vào sử dụng từ năm 2010. Từ đó đến nay, tuyến đường này đã trải qua nhiều lần duy tu, sửa chữa. Công ty Cổ phần đường bộ I Thừa Thiên - Huế là đơn vị duy tu bảo dưỡng tuyến đường trên.

Xem Video: Nhiều tuyến đường Sài Gòn ngập lút bánh xe sau mưa lớn, nước chảy cuồn cuộn như lũ

//

Đợt mưa lũ vào cuối năm 2020, mặt Quốc lộ 49B bị hư hỏng nghiêm trọng, bê tông nhựa bong tróc, vỡ thành những mảng lớn.

Đoạn đường chưa được sửa chữa gây khó khăn cho giao thông qua lại

Theo người dân địa phương, đợt lũ vừa qua đã khiến tuyến quốc lộ này ngập nước. Khi nước rút, người dân thấy mặt đường bị hư hỏng, lớp bê tông nhựa bong tróc từng mảng lớn.

Sau đó, Sở GTVT đã chỉ đạo nhà thầu phối hợp với đơn vị liên quan san gạt thông đường một vệt, dọn rêu rác, bèo lục bình, lắp dựng lại các đảo giao thông, biển báo bị hư hại. Đơn vị này cũng đã báo cáo vụ việc cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam biết để có phương án sửa chữa.

Kể từ đó tới nay, đã hơn 5 tháng trôi qua, đoạn đường bị hư hỏng trên Quốc lộ 49B vẫn chưa được sửa chữa triệt để, gây khó khăn cho hoạt động giao thông qua lại. Nhiều người dân địa phương bức xúc đã phản ánh lên Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Bụi mù mịt gây "ám ảnh" cho người đi đường

Trả lời nguyên nhân vì sự chậm trễ trên, Sở GTVT Thừa Thiên – Huế cho biết: Tuyến Km 41-Km42 bị hư hỏng nặng do đợt lũ tháng 11/2020. Qua đợt bão lũ, các đoàn kiểm tra của Bộ GTVT, Tổng cục đường bộ Việt Nam đã tới hiện trường kiểm tra.

Sở GTVT Thừa Thiên – Huế cũng cho biết, sở dĩ đây là tuyến Quốc lộ, phụ thuộc vào nguồn vốn từ Trung ương cho nên quy trình cấp phát vốn, phê duyệt các bước cần có thời gian. Hiện nay quá trình thẩm tra, cho phép đầu tư đang được tiến hành, dự kiến sửa lại mặt đường vào tháng 7/2021.

Cũng phải nói thêm, đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 49B do Công ty cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên - Huế thi công từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2016 hoàn thành. Dự án nâng cấp sửa chữa có số vốn hơn 5 tỷ đồng. Nhiều người dân nghi ngại do chất lượng công trình không đảm bảo dẫn đến hư hỏng, tuy nhiên quan điểm của Sở GTVT Thừa Thiên - Huế là đường vỡ do mưa lũ.

Được biết, Công ty Cổ phần đường bộ I Thừa Thiên - Huế có trụ sở tại số 19 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế.

Chỉ trong vài năm qua, Công ty Cổ phần đường bộ I Thừa Thiên - Huế nổi lên là “nhà thầu quen” tại Ban QLDA vốn sự nghiệp Sở GTVT Thừa Thiên - Huế khi liên tiếp trúng hàng chục gói thầu xây lắp của Ban này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật