Vừa bị kiểm soát, “con cưng” của bầu Đức lập tức nhận trái đắng

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thị trường ngập trong sắc đỏ, “lao dốc không phanh“ sau những phiên phá đỉnh.
Vừa bị kiểm soát, “con cưng” của bầu Đức lập tức nhận trái đắng
Cổ phiếu của bầu Đức đang trên đà giảm mạnh với mức giảm gần 10,6% giá trị.

Đóng cửa phiên giao dịch 22/4, chỉ số VN-Index giảm 40,46 điểm (3,19%) xuống 1.227,82 điểm; HNX-Index giảm 2,69% xuống 288,5 điểm và UPCom-Index giảm 2,42% xuống 79,75 điểm.

VN-Index giảm 40,46 điểm (3,19%) xuống 1.227,82 điểm

Thanh khoản toàn thị trường duy trì mức cao với giá trị giao dịch 3 sàn đạt 25.350 tỷ đồng, tương đương với khối lượng giao dịch hơn 1 triệu cổ phiếu.

Toàn sàn có tới hơn 600 mã giảm giá, trong đó có tới 111 mã giảm sàn. Trong khi đó số mã tăng chỉ vỏn vẹn 193 mã.

Hàng loạt Bluechips đảo chiều giảm mạnh, thậm chí MSN, VRE, SSI, OCB, DCM giảm sàn "trắng bên mua".

HPG dù có thông tin kết quả kinh doanh quý 1 hỗ trợ cũng đảo chiều giảm gần 4% xuống 55.000 đồng. Tương tự, MWG với thông tin chia cổ tức cùng kế hoạch kinh doanh 2021 tích cực cũng không còn giữ được sắc xanh và đóng cửa lùi về tham chiếu 142.500 đồng.

Chung xu hướng tiêu cực, hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán cũng chìm sâu trong sắc đỏ. Nhóm bất động sản, xây dựng bị bán mạnh với nhiều mã giảm sàn như CEO, CII, DRH, FCN, HQC, KBC, ITA, LCG, SJS, SCR…Tương tự, nhóm thép, dầu khí cũng xuất hiện khá nhiều mã giảm sàn "trắng bên mua".

Chốt phiên HAG giảm tới 6,88% giá trị về mốc 5.410 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai cùng chung số phận với thị trường khi liên tục giảm sàn. Chốt phiên HAG giảm tới 6,88% giá trị về mốc 5.410 đồng/cổ phiếu. Điều đáng nói, đến hết phiên mã này vẫn còn dư bán tới hơn 18  triệu cổ phiếu trong khi hoàn toàn trắng bên dư mua.

Tính chung 1 tuần qua cổ phiếu của bầu Đức đang trên đà giảm mạnh với mức giảm gần 10,6% giá trị.

Có lẽ phiên bán tháo ngày hôm nay phần lớn liên quan đến việc cổ phiếu HNG vừa bị đưa vào diện bị kiểm soát. Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo về việc đưa cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát. Thời gian áp dụng từ ngày 28/4/2021, theo đó cổ phiếu HAG bị hạn chế về thời gian giao dịch chỉ vào phiên chiều.

Nguyên nhân là do lỗ ròng năm 2020 gần 1.256 tỷ đồng, lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2020 hơn 6.302 tỷ đồng, đồng thời Công ty thực hiện điều chỉnh hồi tố số liệu năm 2018 và 2019 dẫn đến lỗ lũy kế hơn 4.766 tỷ đồng.

Liên quan đến việc điều chỉnh hồi tố khoản lỗ năm 2019, theo đó ghi nhận thêm lỗ 5.000 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (theo đó, tính đến ngày 31/12/2020, Công ty lỗ luỹ kế 6.302 tỷ đồng), Công ty cho biết dịch Covid-19 bùng phát làm cho các thông tin về rủi ro của thị trường nông sản và ngành nông nghiệp được biểu hiện rõ ràng hơn.

Vì vậy, Ban Tổng Giám đốc nhận thấy rằng các xét đoán về rủi ro trước đây chưa được đánh giá một cách thận trọng nhất, nên đã đưa ra quyết định điều chỉnh hồi tố BCTC kiểm toán của Công ty năm 2018 và 2019 bằng cách trích lập dự phòng cho các khoản phải thu tồn đọng nhằm giúp nâng cao tính minh bạch của BCTC.

Trong một diễn biến khác, mới đây Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cho biết đã bán hơn 72 triệu cổ phiếu HNG tại CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) trong thời gian từ 22/3 đến 20/4/2021.

Tính theo giá kết phiên hôm nay là 12.000 đồng/cp, HAGL đã thu về khoảng 864 tỷ đồng từ việc thoái bớt vốn khỏi HAGL Agrico. Trước giao dịch, HAGL sở hữu 330 triệu cổ phiếu HNG, tương đương 29,78% vốn điều lệ của HAGL Agrico. Sau giao dịch, tập đoàn của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức chỉ còn nắm 23,28% vốn.

Hồi giữa tháng 3, HAGL đăng ký bán thỏa thuận 80 triệu đơn vị HNG cho đối tác chiến lược để "tái cơ cấu tài chính". Theo giải trình của HAGL, sở dĩ công ty chỉ bán hơn 72 triệu cổ phiếu là vì "số cổ phiếu còn lại chưa hoàn tất thủ tục giải chấp".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật