Juventus phớt lời CĐV trong tuyên bố về Super League

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Juventus là CLB Italy duy nhất không đề cập đến CĐV trong tuyên bố về dự án gây tranh cãi.
Juventus phớt lời CĐV trong tuyên bố về Super League
Chủ tịch Juventus, Andrea Agnelli không từ chức sau vụ việc. Ảnh: Reuters.

"Juventus vẫn tin vào tính hợp lý, thương mại và pháp lý của dự án, nhưng hiện tại có rất ít cơ hội để dự án hoàn thành theo hình thức ban đầu. Juventus vẫn cam kết theo đuổi việc tạo ra giá trị lâu dài cho Công ty và toàn bộ ngành công nghiệp bóng đá", đội 36 lần vô địch Serie A ra thông báo hôm 21/4.

Juventus không đề cập đến người hâm mộ - một trong những tiếng nói khiến Super League đổ bể chỉ 48 giờ sau khi ra mắt. Họ cũng không thông báo trực tiếp về việc rút khỏi dự án.

Trong khi Juventus phớt lờ CĐV, một đội bóng Italy khác, Inter đã tuyên bố rút lui và hướng về người hâm mộ. Đội Italy còn lại, AC Milan không nói rõ về việc rút lui, nhưng khẳng định phải lắng nghe CĐV.

Theo Sportmediaset, Chủ tịch Juventus kiêm Phó Chủ tịch Super League, Andrea Agnelli sẽ không từ chức như tin đồn. Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết, người em họ Alessandro Nasi chuẩn bị thay Agnelli. Người anh họ John Elkann cũng là một ứng cử viên.

Tại Anh, Man City là đội duy nhất làm giống Juventus khi không đề cập đến CĐV trong thông báo về Super League.

Sau khi ra mắt hôm 18/4, Super League chỉ tồn tại được 48h. Trước sức ép của CĐV, HLV, các cựu cầu thủ và chính trị gia, sáu đội bóng Anh đã phải tuyên bố rút lui. Inter, AC Milan và Atletico Madrid cũng nhanh chóng từ bỏ.

Barca và Real chưa ra tuyên bố, nhưng cũng biểu thị thái độ ngừng theo đuổi. Theo tờ Mundo Deportivo, Barca chỉ tham gia Super League nếu các hội viên bỏ phiếu tán thành. Florentino Perez, Chủ tịch Real kiêm Chủ tịch đầu tiên của Super League, thì bày tỏ sự tiếc nuối về việc không giải thích tốt về dự án.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật