Lương Xuân Trường tuổi 26: Trong tay có chục tỷ và cơ ngơi đáng mơ ước

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lương Xuân Trường sẽ bước sang tuổi 26 vào ngày 18/4 tới đây và cho tới lúc này, tiền vệ người Tuyên Quang đã sở hữu những thứ mà bất cứ người đàn ông nào cũng mơ ước. Từ tài khoản ngân hàng có cả chục tỷ tới Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế…
Lương Xuân Trường tuổi 26: Trong tay có chục tỷ và cơ ngơi đáng mơ ước
Tiền vệ Lương Xuân Trường.

Lương Xuân Trường cùng với những Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy… trình làng bóng đá Việt Nam trong màu áo U19 HAGL và U19 Việt Nam vào năm 2014. Sau nhiều chiến tích vang dội ở cấp độ trẻ, đầu mùa giải 2015, bầu Đức đã quyết định đôn cả đội lên đội 1 để dự V.League.

Vì được ký hợp đồng chuyên nghiệp nên dù mới 18-19 tuổi, nhưng Lương Xuân Trường và các đồng đội đã nhận mức lương khởi điểm vào khoảng 12-15 triệu đồng. Theo thời gian, mức lương trần này dần tăng lên, cộng thêm một số khoản thưởng về thành tích. Tuy nhiên, mức thu nhập chính của Xuân Trường trong 6 năm qua không đến từ các khoản lương, thưởng từ HAGL, mà đến từ những khoản tiền lương hậu hĩnh khi xuất ngoại, cộng với những khoản thưởng thành tích khi khoác áo U19 Việt Nam, U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam và ĐTQG Việt Nam.

Theo tiết lộ, trong màu áo U19 Việt Nam, Olympic Việt Nam, U23 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam, Xuân Trường thuộc nhóm A, vì thế khi đội thi đấu thành công, như U23 Việt Nam giành ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018, Olympic Việt Nam xếp hàng 4 tại Asiad 18, ĐTQG Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, vào tới tứ kết Asian Cup 2019… tiền vệ sinh năm 1995 người Tuyên Quang đều nhận được những khoản thưởng cao hơn một chút so với các đồng nghiệp khác. Ví dụ như hậu VCK U23 châu Á 2018, anh bỏ túi trên dưới 2 tỷ đồng tiền thưởng.

Ngoài ra, trong 2 lần xuất ngoại, Xuân Trường cũng thu về thêm những khoản tiền lương hậu hĩnh. Cụ thể như khi khoác áo Incheon United (Hàn Quốc) trong năm 2016, anh nhận lương 3.000 USD/tháng (hơn 65 triệu đồng/tháng). Sang năm 2017, Xuân Trường lại tiếp tục khoác áo 1 đội bóng Hàn Quốc khác là Gangwon FC và mức lương của anh được cho là vào khoảng 6.000 USD/tháng.

Đầu năm 2019, Xuân Trường rời HAGL để xuất ngoại lần thứ 2. Lần này điểm đến của anh là Buriram United của Thái Lan. Được biết, mức lương của tiền vệ người Tuyên Quang khi đó vào khoảng 10.000 USD/tháng và anh thi đấu cho đội bóng này khoảng 4 tháng trước khi trở lại khoác áo đội bóng phố Núi…

So với những đồng đội khác như Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy… rõ ràng trong 6 năm qua, Xuân Trường vượt trội về khả năng kiếm tiền. Theo thống kê, cho tới lúc này, tiền vệ 25 tuổi đã có trong tay không dưới 10 tỷ đồng, thậm chí có thể cao hơn rất nhiều. Chính vì sở hữu trong tay khối tài sản đáng mơ ước như vậy mà mới đây, Xuân Trường đã không ngần ngại bắt tay với bác sĩ Choi Ju-young để thành lập Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế (IRC). Ngoài "thần y" Choi Ju-young còn có Lee Jung-bin (Hàn Quốc) và bác sĩ thể thao đầu ngành Việt Nam Nguyễn Trọng Hiền, Nguyễn Trọng Hiền, Trần Anh Tuấn, Lee Jung Bin, Trần Huy Thọ, Nguyễn Đình Đức hỗ trợ cho tiền vệ sinh năm 1995 về mặt chuyên môn.

Chia sẻ không buổi Lễ khai trương Trung tâm Chấn thương phục hồi chấn thương thể thao quốc tế IRC, đồng sáng lập Lương Xuân Trường cho biết: "Chấn thương là điều không thể thiếu nhưng không ai mong cả. Không chỉ bóng đá, mà vận động viên của nhiều môn thể thao khác như vật, đấu kiếm, điền kinh… cũng từng bỏ sự nghiệp vì chấn thương".

"…Khoản chi phí khổng lồ, may mắn có tài trợ nhưng nhiều người không có điều đó. Tôi rút ra những yếu tố dẫn đến bình phục chấn thương, phẫu thuật điều trị chỉ là 50%, còn lại là liệu trình phục hồi thể lực, tâm lý. Cần giáo án, phác đồ điều trị phù hợp".

Được biết, ngoài việc hợp tác để mở Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế, trước Lương Xuân Trường cũng đã hợp tác cùng trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa để biên soạn cuốn từ điển Hàn - Việt, đồng thời là chủ 1 cửa hàng cafe ông Bầu ở TP.HCM. Thời gian tới, tiền vệ người Tuyên Quang này có ý định ra mắt một thương hiệu thời trang cá nhân giống như đồng đội Nguyễn Văn Toàn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật