Chuyện về nữ doanh nhân Phạm Thị Khánh

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không chỉ là một nữ doanh nhân có uy tín trên thương trường với vai trò là lãnh đạo của một đơn vị có tên tuổi gắn liền với nhiều dự án, công trình xây dựng quan trọng trên địa bàn TX Quảng Yên, bà Phạm Thị Khánh (sinh năm 1959) - Phó Giám đốc Công ty TNHH Bình Khánh (phường Cộng Hòa), Chủ nhiệm CLB Doanh nhân nữ TX Quảng Yên còn để lại ấn tượng sâu sắc với những ai đã từng làm việc, tiếp xúc.
Chuyện về nữ doanh nhân Phạm Thị Khánh
Bà Phạm Thị Khánh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Bình Khánh.

Đó là một con người giàu tình cảm, luôn chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuẩn mực, có trách nhiệm, và chưa bao giờ thôi cố gắng, nỗ lực để có thể đóng góp, cống hiến được nhiều hơn cho xã hội và cộng đồng.

Năng động, bản lĩnh trên thương trường

Vừa bước vào văn phòng của Công ty, điều khiến chúng tôi không khỏi ấn tượng chính là rất nhiều các bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương ghi nhận thành tích của các cá nhân, tập thể Công ty trong sản xuất kinh doanh, cũng như sự đóng góp của đơn vị đối với hoạt động xã hội được treo trang trọng. Những tấm bằng khen, giấy khen ấy là sự công nhận, minh chứng khẳng định trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của nữ doanh nhân Phạm Thị Khánh nói riêng và tập thể Công ty TNHH Bình Khánh nói chung.

Xuất thân trong gia đình thuần nông nghèo, không có điều kiện theo học hết cấp 3, nhưng bản thân bà Khánh đã nỗ lực theo học bổ túc văn hóa, và học thêm một số chuyên ngành. Đặc biệt, với bản tính thông minh thiên phú, cùng sự cần cù, chăm chỉ, ý chí, nghị lực vươn lên mạnh mẽ, người phụ nữ ấy đã cho thấy năng lực nhạy bén trong kinh doanh cũng như khả năng điều hành, quản lý doanh nghiệp của mình. Qua đó, xây dựng doanh nghiệp phát triển một cách bền vững, từng bước khẳng định được vị trí trên thương trường.

Hai vợ chồng bà Khánh lấy nhau năm 1982, khi ấy hai người đều là công nhân thủy lợi với đồng lương ba cọc ba đồng không đủ trang trải cuộc sống. Chính từ khó khăn ấy đã tạo động lực thôi thúc hai vợ chồng bà quyết định ra ngoài lập nghiệp.

Nhớ lại những năm đầu khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, bà Khánh chia sẻ: Khi ấy, khó khăn chồng chất khó khăn từ thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, thiếu nhân lực, cái chúng tôi dư thừa duy nhất có lẽ chính là sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần dám nghĩ dám làm với quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương. Thời gian đầu, chúng tôi cũng nghĩ đơn giản là doanh nghiệp cần linh hoạt, luôn ưu tiên sản xuất những gì thị trường cần nhiều nên bắt tay vào làm nghề cơ khí, sản xuất gạch. Từng bước một, cứ vừa học, vừa làm đến khi có nguồn vốn ổn định cùng những kinh nghiệm tích lũy được chúng tôi quyết định vạch ra hướng đi cụ thể để theo đuổi, tập trung nguồn lực phát triển để tạo chỗ đứng, sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Vì vậy, năm 2003, Công ty TNHH Bình Khánh được thành lập với lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là thi công, san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng, kỹ thuật, giao thông vận tải bộ.

Bà Khánh cùng chồng trao đổi công việc tại Công ty.

Mặc dù làm “phó tướng” cho chồng, nhưng bà Khánh thường xuyên đưa ra những quyết sách quan trọng trong việc hoạch định chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Sau hơn 17 năm thành lập, Công ty TNHH Bình Khánh đã phát triển không ngừng, mở rộng quy mô về vốn, nhân lực.

Công ty hiện quản lý gần 40 nhân viên chính thức và hàng trăm công nhân, người lao động hợp đồng theo thời vụ. Và ngày nay, nói đến Công ty TNHH Bình Khánh, người ta nghĩ ngay đến những dự án, công trình xây dựng lớn, có quy mô trên địa bàn TX Quảng Yên đã gắn liền với tên tuổi, thương hiệu của Công ty, như: Dự án Khu dân cư tự xây khu 11 phường Hà An, dự án san lấp bằng khu công nghiệp Đông Mai, Khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường nối đường tỉnh 331B với đường tỉnh 338...

Thành công đến từ chữ “Tâm”

Trên thương trường, bà Phạm Thị Khánh là nữ doanh nhân sắc sảo, từng trải, và quyết đoán. Song với những đồng nghiệp, anh chị em nhân viên, bà lại là người sống giàu tình cảm, luôn coi họ như người thân trong gia đình, không câu nệ, kiểu cách. Chẳng phải vì vậy, mà sở hữu một trang trại rộng gần 6ha trồng rau xanh, cây ăn quả và chăn nuôi gia cầm, song tất cả những sản phẩm thu hoạch được từ trang trại bà Khánh đều để dành phục vụ cho nhu cầu gia đình và dành tặng bạn bè và anh chị em nhân viên Công ty cùng sử dụng chứ không bán.

Đặc biệt, Công ty TNHH Bình Khánh cũng là một trong số các doanh nghiệp đầu tiên thành lập Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước TX Quảng Yên. Điều đáng nói ở đây, việc thành lập Chi bộ ở Công ty TNHH Bình Khánh không phải do được cấp trên vận động, mà đơn vị chủ động báo cáo xin thành lập. Điều này xuất phát từ lý do, trong Công ty có một số nhân viên là đảng viên trước khi vào làm việc tại đơn vị. Vì vậy, để tạo thuận lợi cho các nhân viên là đảng viên được tham gia sinh hoạt chi bộ hàng tháng đầy đủ, cũng như tạo ra môi trường rèn luyện, phấn đấu cho nhân viên, nên bà Khánh cùng chồng đã xin thành lập Chi bộ Đảng của Công ty từ năm 2009. Đến nay, chi bộ đã có 13 đảng viên, hàng năm đều duy trì thực hiện phát triển đảng cho quần chúng ưu tú. Chi bộ đã 7 năm đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bà Phạm Thị Khánh cùng các thành viên CLB Doanh nhân nữ TX Quảng Yên trao tặng nhà mái ấm tình thương cho hộ nghèo phường Đông Mai đầu năm 2021. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Chi bộ qua hơn 10 năm thành lập đã cùng Công ty phát triển mạnh mẽ. Các nhân viên trẻ trong Công ty luôn thể hiện rõ ý chí trách nhiệm trong công việc, lối sống, noi gương nhau phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tôi luôn nghĩ, một doanh nghiệp với những con người có đầy đủ năng lực và sự tận tâm, luôn luôn nỗ lực chắc chắn sẽ tạo nên một giá trị thương hiệu thành công, bền vững cho doanh nghiệp đó, góp phần hình thành một cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh có nhiều đóng góp cho công cuộc hội nhập, phát triển đất nước” - bà Phạm Thị Khánh bộc bạch.

Không chỉ là người hết lòng vì công việc, nữ doanh nhân Phạm Thị Khánh còn là người có trách nhiệm với xã hội, đặc biệt là những hoạt động thiện nguyện. Bà luôn trăn trở phải làm sao để đóng góp rất nhiều hơn nữa cho cộng đồng. Mang suy nghĩ này của mình bàn bạc với gia đình và với các cộng sự ở Công ty, ở CLB Doanh nhân nữ TX Quảng Yên được mọi người hưởng ứng bà càng có thêm động lực.

Mỗi năm, bà đều dành thời gian đi tặng quà từ thiện cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đồng thời thăm hỏi, tri ân các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn TX Quảng Yên nhân các dịp lễ, tết.

Không chỉ vậy, Công ty TNHH Bình Khánh còn tích cực tham gia các phong trào ủng hộ người nghèo, các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Trong 5 năm qua, Công ty đã hỗ trợ xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại Quảng Yên với kinh phí trên 500 triệu đồng; đồng thời thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn đột xuất trên địa bàn phường; ủng hộ kinh phí cho khu phố trang sắm các thùng rác công cộng đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Trước dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Công ty cũng đã trao tặng tiền mặt cùng nhiều phần quà nhu yếu phẩm cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt chống dịch trên địa bàn TX Quảng Yên. 

Bà Khánh đại diện Công ty TNHH Bình Khánh trao tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài ra, bà Khánh còn đứng lên vận động các thành viên trong CLB Doanh nhân nữ thị xã chung tay tham gia các phong trào từ thiện. CLB cũng đặt ra mục tiêu mỗi năm hỗ trợ xây dựng từ 1 ngôi nhà giúp đỡ phụ nữ nghèo, hộ nghèo. Từ năm 2007 đến nay, CLB Doanh nhân nữ TX Quảng Yên đã xây dựng được 15 ngôi nhà “Mái ấm tình thương”, ngoài ra còn huy động, đóng góp hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ các hoạt động xã hội khác. Bà Khánh cùng các nữ doanh nhân trong CLB Doanh nhân nữ thị xã và tỉnh còn tích cực kết nối, tạo việc làm cũng như hỗ trợ nguồn vốn, tặng giống cây trồng, vật nuôi cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Bà Khánh chia sẻ: Sống trên đời, mỗi người một số phận, một hoàn cảnh khác nhau, những gì tôi đang làm thật sự chưa thấm vào đâu đối với thiệt thòi của những hoàn cảnh bất hạnh. Bản thân tôi cũng từng trải qua gian khó, vất vả, nên tôi tin rằng, mọi sự sẻ chia, giúp đỡ kịp thời, dù ít, dù nhiều thì luôn đáng quý, đáng trân trọng bởi nó xuất phát từ tấm lòng và tình yêu thương chân thành”.

Cuộc đời nữ doanh nhân Phạm Thị Khánh và gia đình gắn liền với chữ “Tín” và chữ “Tâm”. Chữ “Tín” đã giúp gia đình bà thành công trong kinh doanh, phát triển kinh tế; còn chữ “Tâm” đã giúp bà được thể hiện trách nhiệm, đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho xã hội, cho cộng đồng. Bằng những việc làm ý nghĩa như vậy, hai vợ chồng nữ doanh nhân Phạm Thị Khánh đã vinh dự nhận bằng khen, giấy khen của Tỉnh ủy và Thị ủy Quảng Yên trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Câu chuyện về nữ doanh nhân Phạm Thị Khánh đã góp thêm một minh chứng về những tấm gương phụ nữ năng động, bản lĩnh, dám ước mơ, dám nghĩ, dám làm. Sự thành công của họ không chỉ mang lại niềm tự hào, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội mà còn truyền cảm hứng, cổ vũ chị em phụ nữ tiếp tục vươn lên, không ngừng khẳng định vai trò và vị thế trong xã hội hiện đại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật