Gặp mặt cán bộ thầy thuốc tiêu biểu nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021), chiều 24/2, tỉnh Quảng Ninh gặp mặt đội ngũ cán bộ, thầy thuốc ngành Y tế bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.
Gặp mặt cán bộ thầy thuốc tiêu biểu nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, có các đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2020 là một năm đáng nhớ và đáng tự hào của ngành Y tế Quảng Ninh. Trong bối cảnh gặp những thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Quảng Ninh đã khẳng định vai trò của một trong những lực lượng tuyến đầu, chủ công, nòng cốt chống dịch, luôn sẵn sàng, quyết tâm, trách nhiệm và dồn hết tâm lực, trí lực và kinh nghiệm của mình, đóng góp vào sự thành công trong phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển. Đặc biệt, trong cuối tháng 1 vừa qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận số ca mắc Covid-19 lớn nhất trong cộng đồng từ trước tới nay do biến thể mới của vi-rút gây ra với tốc độ lây lan nhanh, nhưng chỉ trong vòng một tuần, tỉnh đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình, chặn đứng đà lây lan, giảm thiểu các ca nhiễm mới, dập tắt hoàn toàn ổ dịch tại Vân Đồn và khóa chặt ổ dịch Đông Triều. Kết quả này đều có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, ngành Y tế toàn tỉnh.

Cùng với công tác phòng chống dịch, thời gian qua, các cơ sở y tế của Quảng Ninh tiếp tục làm chủ nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu của tuyến trên; Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, quan tâm đào tạo nâng cao trình độ y bác sỹ, qua đó, chất lượng chăm sóc, sức khỏe nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa được nâng cao rõ rệt. Tới nay, nhiều chỉ tiêu y tế của Quảng Ninh đều vượt mức đề ra và cao hơn so với bình quân cả nước. Cụ thể, năm 2020, tỷ lệ bác sỹ trên 1 vạn dân đạt 14,8; tỷ lệ giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 54,6; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; 100% số người nghèo, đối tượng chính sách được khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; trên 97% dân số được khởi tạo hồ sơ sức khỏe, trong đó trên 82% hồ sơ được cập nhật thông tin. Tuổi thọ bình quân của người dân Quảng Ninh năm 2019 đạt 73,5 tuổi; tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến thấp hơn 1%.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, y bác sỹ trên địa bàn tỉnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng thời khẳng định, những nỗ lực phi thường, bền bỉ, cống hiến không mệt mỏi suốt cả năm 2020 tới nay của các chiến sỹ áo trắng đã góp phần quan trọng vào thực hiện hiệu quả công tác chống dịch của tỉnh. Đó cũng là điều mà tỉnh Quảng Ninh luôn trân quý.

Đồng chí bày tỏ biết ơn và tri ân với đội ngũ y, bác sĩ trong gian khó càng thể hiện được sự dũng cảm, không quản ngại khó khăn, dám đương đầu với thử thách, xông pha vào nơi phức tạp nhất để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, góp phần để nhân dân được vui Tết, đón Xuân an toàn trong trạng thái bình thường mới. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 không chỉ là trách nhiệm, là lương tâm của các y, bác sỹ, vinh dự của ngành Y tế,mà còn là niềm tự hào của Quảng Ninh để viết tiếp trang sử đẹp 66 năm truyền thống ngành Y tế; khẳng định tinh thần dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, lòng nhân ái, về đức hy sinh khi Tổ quốc cần, nhân dân cần, làm sáng lên hình ảnh "Lương y như từ mẫu" trong đội ngũ cán bộ Y tế Quảng Ninh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, tỉnh Quảng Ninh luôn xác định mục đích cuối cùng của sự phát triển là phục vụ ngày càng tốt hơn cuộc sống của nhân dân, trên tinh thần phát triển kinh tế luôn đi đôi với đảm bảo an sinh, xã hội một cách bền vững, trong đó người dân phải được thụ hưởng tốt nhất các dịch vụ y tế. Trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu đối với lĩnh vực y tế đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh, ngành y tế phải cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình. Trong đó, tiếp tục quan tâm củng cố mạng lưới y tế toàn tỉnh, đặc biệt là tuyến cơ sở; Phát triển nguồn nhân lực y tế đảm bảo cả chất và lượng.

Các đồng chi lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngành Y tế Quảng Ninh nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021)

Có giải pháp bố trí hợp lý nguồn nhân lực y tế cho vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ sở y tế. Đồng thời, phát triển nhanh các dịch vụ y tế chất lượng cao; xã hội hóa đầu tư một số bệnh viện với dịch vụ chất lượng cao; phấn đấu trở thành một trong những trung tâm dịch vụ y tế kỹ thuật cao của cả nước để thúc đẩy phát triển du lịch; phấn đấu trên 98% dân số được quản lý, theo dõi, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

Ngành Y tế tiếp tục hình thành hệ thống trung tâm kiểm soát dịch bệnh đồng bộ ở tất cả các cấp và kết nối với mạng lưới kiểm soát bệnh tật thế giới. Phát triển mạnh y tế dự phòng, nâng cao hiệu quả năng lực dự báo, phát hiện, kiểm soát và khống chế dịch bệnh. Mặt khác, chủ động triển khai quyết liệt chuyển đổi số ngành Y tế; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, hoàn thành việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân trước năm 2021; siết chặt quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục đào tạo bảo đảm các điều kiện tốt nhất về y tế học đường với các quy định phòng, chống dịch ở mức cao hơn trong trạng thái bình thường mới nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho học sinh, sinh viên tới trường

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho đồng các bác sĩ Vũ Xuân Diện và Lê Ngọc Dũng.

Đồng chí cũng lưu ý ngành y tế phải đảm bảo an toàn cho đội ngũ y, bác sỹ và các lực lượng khác trên tuyến đầu chống dịch. Thực hiện nghiêm các quy trình phòng, chống dịch trong các cơ sở y tế, gồm cả nhà nước và tư nhân; tuyệt đối không để xảy ra ổ dịch trong các cơ sở y tế. Tiếp tục rà soát phương án điều tiết, sử dụng có hiệu quả các cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, vật tư đã trang bị…

Cũng qua ý kiến đề xuất của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh liên quan tới các phương tiện, trang thiết bị khám chữa bệnh, việc tự chủ tài chính…, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh phải tập trung xem xét để sớm giải quyết triệt để, nhằm tạo điều kiện để chăm lo sức khỏe ngày càng tốt hơn cho nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho các bác sĩ tại buổi lễ.

 

Nhân dịp này, Bác sĩ chuyên khoa I Vũ Xuân Diện, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh; Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc bệnh viện Sản – Nhi; Bác sĩ chuyên Khoa II Lê Ngọc Dũng, Giám đốc bệnh viện Bãi Cháy đã vinh dự đón nhận danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân do Chủ Tịch nước phong tặng; 20 bác sĩ được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật