“Nếu Hàn Quốc có mời ông Park thì cũng là nhờ Việt Nam, nên cần trọn tình trọn nghĩa đi!”

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo HLV Lê Thụy Hải, ông Park nên làm ở Việt Nam cho tới khi giải nghệ, để trọn tình trọn nghĩa với nơi đã giúp chiến lược gia xứ Kim Chi nổi tiếng.
“Nếu Hàn Quốc có mời ông Park thì cũng là nhờ Việt Nam, nên cần trọn tình trọn nghĩa đi!”
Ảnh minh họa

VỀ ĐTQG HÀN QUỐC, HLV PARK HANG-SEO CÓ THỂ THĂNG HOA HƠN NHƯNG CŨNG ĐẦY RỦI RO

Những ngày qua, bất ngờ nổi lên thông tin LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) chọn HLV Park Hang-seo là một trong các ứng viên cho ghế HLV trưởng. Chính vì thế, có không ít lo ngại thầy Park sẽ rời Việt Nam để về nước ngồi "ghế nóng".

Nhận xét về điều này, HLV Lê Thụy Hải nói: "Hàn Quốc đương nhiên ở đẳng cấp khác chúng ta, chênh nhau rất xa. Thực ra ông Park từng làm trên ĐTQG Hàn Quốc, nhưng chỉ là trợ lý cho ông Hiddink. KFA họ không sử dụng ông Park làm HLV chính. Khi đó họ hẳn phải hiểu ông Park như thế nào rồi và quyết định không sử dụng.

Khi ông Park không được ai sử dụng, sắp về quê thì lại được Việt Nam coi trọng. Con người đôi khi phải gặp thời thì mới phất lên được. Còn giờ ông Park mà về dẫn ĐTQG Hàn Quốc thì tôi tin là sẽ khó khăn đấy. Vì Việt Nam và Hàn Quốc là khác nhau nhiều.

HLV Hàn Quốc đa số cũng đều lão làng cả. Mà nếu họ mời HLV nước ngoài thì cũng toàn các ông rất tên tuổi, thì mới kịp thời bắt nhịp được với trình độ của VĐV Hàn Quốc".

rủi ro, thử thách luôn đi cùng cơ hội. Nếu về dẫn dắt tuyển Hàn Quốc, danh tiếng ông Park có thể lên cao hơn nữa. Nhưng HLV Lê Thụy Hải cho rằng ở lại Việt Nam vẫn là lựa chọn tốt hơn cho người đồng nghiệp.

"Chúng ta cũng phải thừa nhận, nếu có thể dẫn dắt ĐTQG Hàn Quốc, danh tiếng sẽ khác hẳn, vươn lên với các cường quốc. Nhưng để làm được ở đó không phải dễ, rủi ro rất cao. Vì đòi hỏi của họ khác với Việt Nam. Người HLV đương nhiên phải hiểu các rủi ro đó, nếu bị sa thải thì cũng rất bình thường.

Còn nếu ông Park ở Việt Nam, thì trước mắt vài năm tới vẫn là người được trọng vọng, là người được tin cậy. Tất nhiên rủi ro vẫn luôn có dù ở Việt Nam, tất nhiên là ít hơn.

Người ta cũng phải tính toán lâu dài. Ở Việt Nam có nhiều cầu thủ tiềm năng hay không, đặc biệt các lứa trẻ phát triển có tốt hay không. Nếu lứa trẻ không có cầu thủ tiềm năng thì người ta cũng phải tính đường thoái lui, để giữ lại những vinh quang, danh dự. Chứ về tiền bạc thì tôi nghĩ giờ ông Park không coi trọng quá nữa rồi. Những giá trị để lại mới là quan trọng".

NẾU GIỎI, HLV PARK HANG-SEO HÃY GIÚP BÓNG ĐÁVIỆT NAM PHÁT TRIỂN HƠN NỮA

Trong quá khứ, HLV Park Hang-seo và KFA từng có mâu thuẫn lớn. Nhưng ông Lê Thụy Hải cho rằng những mâu thuẫn kiểu đó, sau gần 20 năm thì cũng đã phai nhạt. Điều quan trọng là, nếu KFA có thật sự mời thầy Park, thì cũng đều nhờ Việt Nam. Khi đó, HLV Park Hang-seo sẽ cần phải cân nhắc. Đặc biệt khi mới đây, thuyền trưởng tuyển Việt Nam nhấn mạnh rất coi trọng chữ tín và tình cảm ở Việt Nam.

"Thực ra tôi nghĩ đến bây giờ, sau gần 20 năm, có lẽ câu chuyện ngày xưa không còn nặng nề nữa. Nếu KFA họ thật sự cần, thì họ vẫn gọi ông Park thôi. Nhưng KFA họ có cần thật không?

Còn về phần ông Park, nếu đã nói về tình nghĩa với Việt Nam thì ông ấy sẽ phải làm cho hết tình hết nghĩa. Vì chính ông ấy nói ra mà. Khi đã nói ra thì ông ấy sẽ phải làm hết cho tròn chữ tín.

Và nếu thật sự KFA có gọi ông ấy lại, thì cũng là nhờ Việt Nam chứ? Công bằng thì phải nói thế. Ông Park đến Việt Nam rất kịp thời, may mắn. Để chứng minh mình giỏi hơn nữa, ông Park cần làm ở đây lâu dài, để giúp bóng đá Việt Nam đi lên nữa, chứ vô địch ĐNÁ thôi thì vẫn bình thường khi so với mặt bằng châu lục.

Ở đây cũng có rủi ro, thách thức, nhưng tôi nghĩ ông ấy nên chọn hết tình nghĩa với Việt Nam. Nếu có ở đâu mời, thì ông ấy cũng cần suy xét, cho hết tình nghĩa ở Việt Nam đã".

HLV PARK HANG-SEO SẼ GẮN BÓ VỚI BÓNG ĐÁ VIỆT NAM KHOẢNG 2, 3 NĂM NỮA?

Về mặt tình cảm, HLV Lê Thụy Hải muốn ông Park gắn bó với Việt Nam cho đến khi giải nghệ. Nhưng về mặt lý trí, ông dự đoán thầy Park sẽ chỉ ở lại Việt Nam khoảng 2 đến 3 năm nữa.

"Theo tôi ông Park sẽ gắn bó với Việt Nam, giỏi lắm khoảng 2, 3 năm nữa là hết. Vì còn tùy vào thực lực, nhân tố của chúng ta, khả năng phát triển của chúng ta. Đó là những vấn đề.

Còn về mặt tình cảm, tôi nghĩ ông Park nên ở Việt Nam mãi, cho tới khi giải nghệ đi. Vì nơi đây đã tạo nên danh tiếng cho ông Park.

Giống như Bình Dương là nơi tạo nên danh tiếng cho tôi, vì thế khi Bình Dương cần tôi luôn về dù có những lúc rất gay gắt với nhau. Tình cảm với Bình Dương nó khác với những nơi khác. Nếu vì những nóng giận, này kia mà dứt tình thì không nên.

các bài trả lời phỏng vấn khác của HLV Lê Thụy Hải

Còn chuyện đôi khi họ đối xử phũ phàng với mình, thì đó là đương nhiên thôi. Khi CLB cần thay đổi, cần cái mới, họ phải thay cái cũ chứ. Giống như ở Việt Nam mình, ông Park có thể rất hay, rất giỏi đấy nhưng nếu ông ấy chỉ dừng lại ở đây thôi, mà chúng ta muốn tiến lên nữa, thì phải tính cách khác chứ.

Như Thái Lan từng sa thải Kiatisuk dù anh ấy có rất nhiều thành công. Bóng đá là thế. Hoặc như Chelsea, thay bao nhiêu HLV, vì họ cần thay đổi, muốn vươn lên… Quy luật của bóng đá, của việc dùng HLV là thế đấy".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật