Nữ sinh gốc Việt kêu gọi “chống“ xả chất thải uranium

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nguyễn Lan Darcy 10 tuổi, học sinh lớp 5 trường công lập Cecil Hills Public School (Australia) đã khởi động chiến dịch vận động kêu gọi chính phủ tiểu bang Liverpool dẹp bỏ hành động xả chất thải độc hại uranium xuống con lạch Kemps Creek, nơi em sinh sống và học tập.
Nữ sinh gốc Việt kêu gọi “chống“ xả chất thải uranium
Nguyễn Lan Darcy 10 tuổi, học sinh lớp 5 trường công lập Cecil Hills Public School (Australia).


Ông Brendan D'Arcy, bố của nữ sinh gốc Việt, cho biết rất  hãnh diện về cô con gái vì em đã chững chạc, tự tin lên tiếng về những quan tâm lo lắng của mình. "Con tôi đã chỉ cho các trẻ em biết rằng, họ không hề phải cảm thấy bất lực trong những trường hợp như thế", ông Brendan D'Arcy nói.

Nguyen Lan D'Arcy kể: "Em đã nói với bố em rằng đó là một đề nghị quái gở và em sẽ cố làm hết sức để ngăn chặn việc làm này". Đến thời điểm hiện nay, em đã thu thập được hơn 200 chữ ký ủng hộ chiến dịch của mình.

Trước đó, sau khi đọc một bản tin trên một tờ báo địa phương cho biết chính phủ tiểu bang có kế hoạch xả chất thải phóng xạ nguyên tử uranium xuống con lạch Kemps Creek, Nguyen Lan D'Arcy quyết định ra tay hành động. Em đã viết một điện thư cho hiệu trưởng Cecil Hills, yêu cầu ông cảnh giác cộng đồng về chất thải uranium, bằng cách nêu rõ mức độ nguy hiểm của nó trong bản tin sinh hoạt của trường và tại buổi tụ họp học sinh vào buổi sáng. Đồng thời, Nguyen Lan cũng viết cho tờ Leader xin giúp một tay.

Cô học sinh lớp 5 này lý luận rằng, việc xả chất thải uranium xuống Kemps Creek có thể gây tác hại cho người dân, vì bụi uranium có thể bay vào trường Cecil Hills, làm cho những ra vào trường học đều có nguy cơ bị ung thư với tỷ lệ cao.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật