Trung Quốc điều tàu đổ bộ tới diễn tập ở Vịnh Bắc Bộ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ba tàu đổ bộ cùng nhiều chiến hạm khác của hải quân Trung Quốc dự kiến tham gia diễn tập ở khu vực ngoài khơi bán đảo Lôi Châu.
Trung Quốc điều tàu đổ bộ tới diễn tập ở Vịnh Bắc Bộ
Tàu đổ bộ Ngũ Chỉ Sơn (trước), Côn Lôn Sơn (giữa) và Trường Bạch Sơn (sau) tham gia diễn tập tại Biển Đông, tháng 11/2020. Ảnh: PLA.

Các tàu đổ bộ lớp Type 071 là Ngũ Chỉ Sơn, Trường Bạch Sơn và Côn Lôn Sơn của hải quân Trung Quốc tham gia huấn luyện tác chiến và đổ bộ lên biển trong đợt diễn tập ở bán đảo Lôi Châu ngày 27-30/1, truyền thông Trung Quốc đưa tin hôm 26/1. Hải quân Trung Quốc dự kiến điều thêm nhiều chiến hạm tham gia cuộc diễn tập này.

Trước đó, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo thiết lập khu vực cấm ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Lôi Châu trong 4 ngày để phục vụ diễn tập quân sự. Tuy nhiên, Cục Hải sự và quân đội Trung Quốc chưa cung cấp chi tiết về quy mô và các nội dung huấn luyện trong đợt diễn tập.

Trung Quốc tổ chức diễn tập sau khi hải quân Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tới Biển Đông hôm 23/1 để thực hiện chiến dịch "tự do hàng hải". Đợt triển khai này diễn ra chỉ ba ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 25/1 chỉ trích việc Mỹ thường xuyên điều máy bay và chiến hạm vào Biển Đông, cho rằng hành động này "không có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực".

Ông Triệu hôm qua nói Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ thay đổi các chính sách với nước này dưới thời Tổng thống Biden. Ông Triệu chỉ trích chính quyền cựu tổng thống Donald Trump phạm sai lầm khi coi Trung Quốc là "đối thủ cạnh tranh chiến lược" và thậm chí là "mối đe dọa", dẫn đến "loạt hành động sai trái can thiệp vào công việc nội bộ và gây tổn hạn đến lợi ích của Trung Quốc".

"Điều này dẫn đến tình trạng nghiêm trọng bất thường chưa từng có trong quan hệ Mỹ - Trung kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây không phải lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước", phát ngôn viên Triệu Lập Kiên nói.

Vị trí hải quân Trung Quốc tổ chức diễn tập ngày 27-30/1 (màu vàng). Đồ họa: Google.

Việc Mỹ tiếp tục triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Biển Đông ngay sau khi Biden nhậm chức được coi là dấu hiệu cho thấy chính quyền mới của Mỹ sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông và Đài Loan.

Hồi tháng 7/2020, nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz và Ronald Reagan đã hai lần diễn tập chung tại Biển Đông. Nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan hồi giữa tháng 8 cũng tổ chức diễn tập phòng không trên khu vực Biển Đông, song không công bố vị trí cụ thể.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật